TikToker ồn ào cũng được mời dự sự kiện đình đám, khán giả trẻ nói gì?

Quỳnh Trang |

Hiện nay, tại sự kiện có quy mô lớn, các TikToker đang "phủ sóng" với hàng loạt sự việc gây tranh cãi.

TikToker gây sốc trên thảm đỏ sự kiện

Tối 31/7, tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi Miss Fitness Vietnam 2022. Đây là một sự kiện lớn hội tụ đông đảo dàn sao Việt như: Minh Tú, Kỳ Duyên, Võ Hoàng Yến,... và đáng chú ý hơn hết là hot TikToker Phạm Thoại.

TikToker này diện cho mình bộ “cánh” màu đỏ rất cồng kềnh mang tên nhạy cảm, kèm sau đó là mô hình những viên thuốc. Trang phục của Phạm Thoại lập tức khiến dân mạng dấy lên nhiều tranh cãi. TikToker này thậm chí còn không thể tự mình bước lên thảm đỏ mà còn phải nhờ đến người hộ tống.

 TikToker ồn ào cũng được mời dự sự kiện đình đám, khán giả trẻ nói gì?  - Ảnh 1.

Hot TikToker Phạm Thoại trong trang phục gây tranh cãi (Ảnh: team sự kiện)

Đây không phải là lần đầu tiên Phạm Thoại gây sốc với những bộ cánh diện đến sự kiện được đánh giá là không phù hợp, gây sốc để thu hút sự chú ý của truyền thông.

Cũng chính bộ trang phục này của TikToker Phạm Thoại đã gây ra một vụ sự cố sau đó. Cụ thể trong phần trình diễn của ca sĩ Erik tại đêm chung kết Miss Fitness Vietnam 2022, một bộ phận khán giả ở bên dưới hô to một cụm từ đầy phản cảm gắn liền với bộ cánh mà Phạm Thoại đang diện. Đây cũng là 1 câu nói đang lọt lên xu hướng của TikTok trong loạt trend được đánh giá kém duyên, không nên học theo.

Sự cố này đã trực tiếp làm ảnh hưởng đến ca sĩ Erik và cả cuộc thi.

 TikToker ồn ào cũng được mời dự sự kiện đình đám, khán giả trẻ nói gì?  - Ảnh 2.

Erik trên sân khấu trong đêm chung kết Miss Fitness Vietnam tối 31/7 (Ảnh: team sự kiện)

TikToker đến sân bóng rổ

Không chỉ ở các sự kiện giải trí, TikToker thời gian qua còn "lấn sân" sang cả sự kiện thể thao. Cụ thể là việc nhiều TikToker (có cả những gương mặt thường xuyên vướng thị phi tiêu cực) có mặt trên khán đài các trận thi đấu bóng rổ trong mùa giải VBA 2022 đang diễn ra. Họ ngồi ở những vị trí dễ ghi hình và xuất hiện nhiều trong livestream các trận đấu. Chính điều này đã tạo nên nhiều luồng ý kiến tranh luận.

Nhiều fan bóng rổ lâu năm cho rằng nếu các TikToker thật sự yêu thích môn thể thao này thì hãy đến sân, chứ đừng chỉ đến để quay clip nhảy nhót hoặc chụp ảnh "sống ảo" rồi về.

 TikToker ồn ào cũng được mời dự sự kiện đình đám, khán giả trẻ nói gì?  - Ảnh 3.

TikToker CiiN, Ngô Đình Nam, Thầy Beo U40 tới xem trận đấu giữa Saigon Heat và Hanoi Buffaloes (Ảnh: Viết Thanh)


 TikToker ồn ào cũng được mời dự sự kiện đình đám, khán giả trẻ nói gì?  - Ảnh 4.

TikToker Đạt Villa và Phạm Thoại (ngồi giữa) gây chú ý khi xuất hiện trong một trận bóng trên sân nhà của Hanoi Buffaloes (Ảnh: Quý Nguyễn)


 TikToker ồn ào cũng được mời dự sự kiện đình đám, khán giả trẻ nói gì?  - Ảnh 5.

Lê Bống trong trận đấu của Saigon Heat. Đây cũng là lần đầu tiên cô đến sân xem bóng rổ (Ảnh: Quý Nguyễn)

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với TikToker Ngô Đình Nam (tại trận đấu giữa Saigon Heat và Hanoi Buffaloes) thừa nhận: "Mình đi xem bóng rổ với tâm thế muốn tiếp cận bộ môn mới, mở mang về bộ môn bóng rổ, chứ không thật sự đam mê ngay từ đầu". Câu trả lời này chưa hoàn toàn thuyết phục những người yêu bóng rổ thật sự, bởi lẽ nếu Ngô Đình Nam không được ban tổ chức mời tới góp mặt thì liệu anh chàng này có tự chủ động tìm đến trận đấu để xem không?

Gây khó chịu hơn chính là tuyên bố "hồn nhiên" của những TikToker khác, chia sẻ mình đi xem bóng rổ chỉ để ngắm này ngắm kia chứ không thật sự quan tâm đến diễn biến trận đấu. Và không biết được sau những trận đấu đó họ có ý định quay lại không hay lại lặn mất tăm?

Giới trẻ nói gì khi các TikToker đi dự sự kiện ngày càng nhiều?

Trước sự việc trên, nhiều bạn trẻ cũng đã đưa ra quan điểm cá nhân khi các TikToker nổi tiếng với thị phi và drama tiêu cực được mời đến dự sự kiện lớn ngày càng phổ biến.

Trong vụ Phạm Thoại diện đồ dự sự kiện gây tranh cãi, Hà Lê (22 tuổi) cho biết: “Mình cảm thấy khá là phản cảm và khó chịu vì việc đó không thể hiện cá tính riêng theo hướng tích cực mà trái lại đang làm mất đi sự văn minh, đẳng cấp vốn có. Không thể xếp chung với những nghệ sĩ có tên tuổi và sự cống hiến nghiêm túc với những người thị phi chỉ nổi lên nhờ drama".

 TikToker ồn ào cũng được mời dự sự kiện đình đám, khán giả trẻ nói gì?  - Ảnh 6.

Hà Lê (22 tuổi) tỏ ra khó chịu khi chính các TikToker đang làm mất ảnh thiện cảm của sự kiện. Ảnh: NVCC

Hiện nay các TikToker được cho là đang theo khuynh hướng tạo drama để đưa bản thân mình lên một cách bất chấp. Vậy những sự kiện lớn có nên tiếp tục mời các TikToker “thị phi” này hay không? Theo Tấn Thành (22 tuổi) thì: “Những điều tai tiếng và thị phi rất bắt mắt nhưng không lâu dài. Nếu tiếp tục mời những TikToker thị phi kiểu vậy thì sau này sẽ còn nhiều sự việc khó kiểm soát hơn nữa xảy đến".

 TikToker ồn ào cũng được mời dự sự kiện đình đám, khán giả trẻ nói gì?  - Ảnh 7.

Tấn Thành cho biết thị phi rất "bắt mắt" nhưng không lâu dài. Ảnh: NVCC

Việc TikToker cũng là một KOL, sự xuất hiện của họ tăng sức hút cho một chương trình giải trí là điều không thể chối bỏ. Song, theo Thu Thảo (22 tuổi) thì cần có sự chọn lọc kỹ càng hơn những hiện tượng mạng xuất hiện trong sự kiện.

Hạn chế hoặc không chọn những TikToker thị phi bước lên thảm đỏ để tránh trường hợp họ mượn đất diễn của những sự kiện lớn để đánh bóng tên tuổi. Thay vào đó cần mời những TikToker có hình ảnh đẹp để lan tỏa nhiều hình ảnh đẹp hơn, có sức ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng, tạo cái nhìn thiện cảm hơn”.

 TikToker ồn ào cũng được mời dự sự kiện đình đám, khán giả trẻ nói gì?  - Ảnh 8.

Thu Thảo (22 tuổi) cho rằng nên hạn chế việc các TikToker "thị phi" bước lên thảm đỏ. Ảnh: NVCC

Liên quan đến sự xuất hiện của những TikToker trên sân bóng rổ, một người hâm mộ lâu năm của giải đấu VBA nêu lên ý kiến: "Việc các TikToker đến sân cũng hay bởi đây cũng là 1 cách quảng bá cho bóng rổ Việt Nam. Họ là người có sức ảnh hưởng đối với giới trẻ nên khi các TikToker xuất hiện trên sân có thể sẽ khiến cho nhiều người biết đến và yêu mến bộ môn này hơn. Tuy nhiên, mình sẽ cảm thấy khó chịu nếu các bạn TikToker không dành thời gian thật sự tìm hiểu bộ môn này mà chỉ đến để nhảy múa hay "sống ảo".

Đôi khi mình nhận thấy, có nhiều bạn chỉ đến sân khi được mời trong một trận đặc biệt nào đó xong rồi lặn mất tăm. Những điều như vậy sẽ khiến các fan lâu năm như mình không thích".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại