*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Không chỉ dừng lại ở mặt hàng vải sớm, những nhóm thiện nguyện tại Hà Nội tiếp tục hỗ trợ tiêu thụ mặt hàng vải xuất Nhật cho người dân tại Bắc Giang với giá 35.000 đồng/kg.
Dù trong khó khăn của bệnh dịch, vải thiều Việt Nam vẫn đạt giá trị xuất khẩu cao tại các thị trường khó tính trên thế giới.
Do tình hình phức tạp của dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang ảnh hưởng tới nguồn lao động và việc thu hoạch vải của người dân, đoàn viên thanh niên công an huyện đã phối hợp với lực lượng thanh niên để hỗ trợ bà con quê hương.
Vụ vải thiều thắng lớn, vượt 15 nghìn tấn, doanh thu khoảng 6,9 nghìn tỷ đồng trong đó tiêu thụ nội địa chiếm 52,5%, thị trường xuất khẩu 47,5%.
Theo thông tin từ Sở Công Thương Bắc Giang, hiện vẫn chưa có thương nhân Trung Quốc sang thu mua vải. Tính đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ được hơn 18,2 nghìn tấn vải sớm, giá bán bình quân 25 nghìn đồng/kg.
Lên phương án cách ly thương nhân Trung Quốc, đẩy mạnh thị trường nội địa, mở rộng sang Nhật Bản … là các giải pháp tỉnh Bắc Giang triển khai để tiêu thụ vải thiều trong bối cảnh vẫn còn nguy cơ dịch COVID-19.
Năm nay Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ vải chính với khoảng 40% sản lượng. Tại Bắc Giang, vào vụ thu hoạch có trên 200 thương nhân Trung Quốc đến giám sát thu mua vải thiều.