"Tiểu thư" Phạm Hoàng Quỳnh của tuyển nữ Việt Nam trước thềm ASIAD

Trung Hiếu (S5) |

Chiều qua (25/7), đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng đậm với tỷ số 4 - 0 trước đội tuyển nữ Đài Loan. Trận đấu đã chứng kiến màn trình diễn đầy năng lượng của "tiểu thư" Phạm Hoàng Quỳnh.

Tiểu thư Phạm Hoàng Quỳnh của tuyển nữ Việt Nam trước thềm ASIAD - Ảnh 1.

Trong trận đấu diễn ra vào chiều hôm qua (25/7), Hoàng Quỳnh được HLV Mai Đức Chung bố trí thi đấu ngay từ đầu bên hành lang cánh phải của đội tuyển nữ Việt Nam. Bằng sự năng nổ của mình, "tiểu thư" Hoàng Quỳnh đã giúp cho hành lang cánh phải của đội tuyển trở nên thực sự nguy hiểm với những pha lên bóng nguy hiểm. Ảnh: Trung Hiếu

Tiểu thư Phạm Hoàng Quỳnh của tuyển nữ Việt Nam trước thềm ASIAD - Ảnh 2.

Những tình huống xử lý bóng thông minh của cô gái gốc Quảng Ninh khiến các hậu vệ Đài Loan phải rất vất vả chống đỡ. Những tình huống leo biên rồi đưa bóng vào trong cho các đồng đội dứt điểm của Hoàng Quỳnh là rất tốt song các đồng đội của cô đều không thể tận dụng được cơ hội. Ảnh: Trung Hiếu

Tiểu thư Phạm Hoàng Quỳnh của tuyển nữ Việt Nam trước thềm ASIAD - Ảnh 3.

Nhìn những pha xử lý bóng của Hoàng Quỳnh, rất nhiều người sẽ bất ngờ khi cô gái đất Mỏ này chỉ mới trở lại với bóng đá chuyên nghiệp được 2 năm sau khoảng thời gian du học tại Nhật Bản. Nhưng bằng niềm đam mê với trái bóng và nỗ lực của bản thân, Phạm Hoàng Quỳnh đã được HLV Mai Đức Chung gọi trở lại đội tuyển nữ Việt Nam để tham dự giải vô địch Đông Nam Á vừa qua và đặc biệt là chuẩn bị cho VCK ASIAD - giải đấu mà cách đây 4 năm cô và các đồng đội đã tạo nên kỳ tích khi lọt vào đến trận bán kết. Ảnh: Hồng Phú

Tiểu thư Phạm Hoàng Quỳnh của tuyển nữ Việt Nam trước thềm ASIAD - Ảnh 4.

Là một thành viên vừa mới nhưng cũng vừa cũ của đội tuyển nữ Việt Nam, Hoàng Quỳnh luôn cho thấy được sự nhiệt tình trong tập luyện và thi đấu. Trong trận đấu gặp Đài Loan vào chiều ngày hôm qua, cô gái được mệnh danh là "tiểu thư" của đội tuyển nữ rất chịu khó lên công về thủ hỗ trợ rất tốt cho hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Hồng Phú

Tiểu thư Phạm Hoàng Quỳnh của tuyển nữ Việt Nam trước thềm ASIAD - Ảnh 5.

Mặc dù thi đấu rất nỗ lực trong khoảng hơn 60 phút thi đấu trên sân, nhưng dường như sự thể hiện của cô "tiểu thư" đất Mỏ vẫn chưa làm hài lòng người thầy của mình. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Tôi vẫn chưa ưng ý với màn thể hiện của Hoàng Quỳnh. Thời gian này bạn ấy vẫn mất tự tin, chưa dám cầm bóng đột phá và chưa có được sự quyết đoán.". Tuy nhiên, những phát biểu này cho thấy HLV Mai Đức Chung đặt rất nhiều sự tin tưởng vào cô học trò "điệu đá" của mình. Có lẽ, ông Chung "xe ca" muốn Hoàng Quỳnh có thể cùng với những đàn chị như Tuyết Dung, Vũ Thị Nhung để dìu dắt các cầu thủ trẻ trong những hành trình sắp tới của đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Hồng Phú

Tiểu thư Phạm Hoàng Quỳnh của tuyển nữ Việt Nam trước thềm ASIAD - Ảnh 6.

Và những lời nhận xét đó của HLV Mai Đức Chung cũng chính là động lực để cô gái quê Quảng Ninh này tiếp tục nỗ lực hơn trong tập luyện. Với những phẩm chất vốn có của mình, nếu nỗ lực hơn nữa, Hoàng Quỳnh chắc chắn sẽ trở thành một nhân tố không thể thiếu của đội tuyển nữ Việt Nam trong những giải đấu sắp tới. Sau trận đấu với Đài Loan, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ trước khi lên đường sang Nhật Bản tập huấn trong khoảng 2 tuần trước khi bước vào hành trình tại ASIAD vào tháng 8 tới đây. Mục tiêu của Hoàng Quỳnh và các đồng đội tại ASIAD 18 lần này là thi đấu nỗ lực qua từng trận đấu để tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho mục tiêu xa hơn của bóng đá nữ Việt Nam là chiếc huy chương vàng Sea Games diễn ra tại Việ Nam vào năm 2021. Ảnh: Trung Hiếu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại