"Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng sống độc thân, giản dị ở tuổi U60

Hân Như |

Lý Nhược Đồng tâm sự giờ đây cô không vướng bận về quá khứ, cảm thấy bản thân như chim phượng hoàng tái sinh từ tro tàn.

Nàng "Tiểu Long Nữ" từng đau khổ vì tình yêu

Với những khán giả yêu mến yêu mến dòng phim kiếm hiệp Kim Dung, Lý Nhược Đồng được coi là nàng "Tiểu Long Nữ" huyền thoại. Trong Thần điêu đại hiệp 1993, nữ diễn viên đã khắc họa rất tốt sự phiêu diêu, lạnh lùng của nhân vật này.

"Cô Cô" của Lý Nhược Đồng toát lên vẻ ngây thơ, thanh tú nhưng không kém phần chín chắn, cương nghị. Vì thế, dù sau này có rất nhiều mỹ nhân tài sắc vẹn toàn cũng hóa thân thành Tiểu Long Nữ nhưng Lý Nhược Đồng vẫn luôn được đánh giá cao nhất. Cô cũng được mệnh danh là nàng Tiểu Long Nữ xinh đẹp, khí chất nhất màn ảnh.

Tiểu Long Nữ Lý Nhược Đồng sống độc thân, giản dị ở tuổi U60 - Ảnh 1.

Lý Nhược Đồng là nàng Tiểu Long Nữ huyền thoại của "Thần điêu đại hiệp".

Thế nhưng, nếu như trong phim nàng Tiểu Long Nữ được Dương Quá yêu sâu sắc và có hạnh phúc viên mãn, thì ở ngoài đời Lý Nhược Đồng lại không may mắn như vậy. Cô cũng yêu sâu đậm, dành hết tâm tư cho người thương, nhưng cuối cùng chỉ nhận về một câu chuyện tình nhiều nước mắt.

Trong cuốn tự truyện ra mắt vào năm 2020, Lý Nhược Đồng lần đầu chia sẻ về mối tình 10 năm không có hậu với đại gia hơn 20 tuổi - Quách Ứng Tuyền. Nữ diễn viên kể khi ngoài 30 tuổi, cô chấp nhận từ bỏ công việc ở làng giải trí theo ý muốn của bạn trai. Dù lúc ấy sự nghiệp đang ở thời kỳ rực rỡ nhất, nhưng cô sẵn sàng bỏ lại tất cả để chạy theo tiếng gọi tình yêu.

Những năm sau đó, tuy không kết hôn, Lý Nhược Đồng vẫn chăm sóc người thân của bạn trai chu đáo, coi mình như con dâu nhà họ Quách. Mong muốn duy nhất của cô lúc bấy giờ là có được một danh phận chính thức, được kết hôn, làm người phụ nữ của gia đình.

Tiểu Long Nữ Lý Nhược Đồng sống độc thân, giản dị ở tuổi U60 - Ảnh 2.

Dù xinh đẹp và tài năng nhưng Lý Nhược Đồng lại không gặp may mắn trong tình yêu.

Thế nhưng, đến năm 42 tuổi, nàng Tiểu Long Nữ bị bạn trai phũ phàng bỏ rơi sau 10 năm gắn bó. Đó là giai đoạn cô đau khổ triền miên, cảm thấy bản thân "mất tất cả". "Tôi như cái xác không hồn, sống không mục đích, càng không có động lực sống", Lý Nhược Đồng tâm sự với On.

Không lâu sau, cha của Lý Nhược Đồng đột ngột qua đời. Hai cú sốc liên tiếp khiến tinh thần của nữ diễn viên suy sụp, kiệt quệ. Cô mắc bệnh trầm cảm, thậm chí từng nghĩ đến cái chết.

Phải mất 5 năm chữa bệnh, cùng với tình thương và sự ủng hộ của người thân, bạn bè, nữ diễn viên mới vực dậy và trở lại với cuộc sống bình thường. Đến năm 2013, cô quyết tâm tái xuất làng giải trí để rũ bỏ quá khứ, tìm lại đam mê năm xưa.

Sau này, khi được hỏi có hối hận về 10 năm thanh xuân dành cho Quách Ứng Tuyền hay không, Lý Nhược Đồng trải lòng: “Tôi không hối hận! Nhưng nếu được quay lại quãng thời gian đó, tôi sẽ không lựa chọn như vậy nữa”.

Tuổi U60 sống độc thân nhưng hài lòng với hiện tại

Sau khi bước qua những thăng trầm, Lý Nhược Đồng tin rằng, cô đang sống trong thời kỳ rực rỡ và ý nghĩa nhất cuộc đời. Trong cuốn tự truyện của mình, nàng "Tiểu Long Nữ" tâm sự giờ đây cô không vướng bận về quá khứ, cảm thấy bản thân như chim phượng hoàng tái sinh từ tro tàn.

Cô hoạt động sôi nổi ở làng giải trí, tích cực đóng phim, đắt show quảng cáo, livestream bán hàng, trình diễn thời trang, làm người mẫu... Một số bộ phim đáng chú ý mà Lý Nhược Đồng tham gia trong những năm gần đây phải kể đến như Thả thí thiên hạ, Thần thám đại chiến, Trần tình lệnh...

Tiểu Long Nữ Lý Nhược Đồng sống độc thân, giản dị ở tuổi U60 - Ảnh 3.

Hình ảnh đời thường của Lý Nhược Đồng.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng thường xuyên tương tác với người hâm mộ, cập nhật nhiều hình ảnh mới và chia sẻ những trải nghiệm của mình trong cuộc sống.

Giải thích cho lý do trở lại làng giải trí một cách mạnh mẽ, Lý Nhược Đồng khẳng định cô không muốn sống dựa dẫm người khác như cây tầm gửi như trước. “Tôi muốn mọi người thấy ở tuổi ngoài 50, Lý Nhược Đồng vẫn có thể làm mọi việc từ đầu. Đàn ông hay phụ nữ đều cần nỗ lực vì chỉ có độc lập kinh tế mới có thể vững mạnh tinh thần”, cô nói.

Tuy nhiên, vì xuất hiện dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội, Lý Nhược Đồng cũng phải đối diện với nhiều thị phi hơn xưa. Không ít người bàn tán chuyện cô bị đại gia bỏ rơi, không kết hôn, có con. Trước những bình luận tiêu cực, Lý Nhược Đồng giữ thái độ bình thản. Cô chia sẻ bản thân không phiền lòng về điều đó.

"Không nhất thiết phải có hôn nhân mới hạnh phúc. Mỗi người mưu cầu điều khác nhau. Tôi sống đời tôi chứ đâu phải bạn sống hộ tôi", nữ diễn viên nói với Sina.

Trong khi nhiều bạn bè cùng thời đã lập gia đình, có con cháu đề huề, thì Lý Nhược Đồng lại hài lòng với cuộc sống độc thân. Cô từng đi xem mắt vài lần, nhưng đều cảm thấy không hợp. Vì vậy, thay vì cố gắng kết hôn, cô để mọi thứ tùy duyên.

Hiện tại, ngoài công việc, Lý Nhược Đồng dành thời gian cho bản thân cũng như gia đình và bạn bè thân thiết. Khi không có lịch trình, nữ diễn viên thích tập yoga , nấu nướng và đọc sách.

Trong cuộc sống đời thường, Lý Nhược Đồng cũng sống giản dị, tiết kiệm. Nàng "Tiểu Long Nữ" chia sẻ nếu có 10 đồng, cô không bao giờ tiêu quá 5 đồng.

Tiểu Long Nữ Lý Nhược Đồng sống độc thân, giản dị ở tuổi U60 - Ảnh 4.

Dù đã bước sang tuổi U60 nhưng nàng Tiểu Long Nữ vẫn vô cùng xinh đẹp, cuốn hút.

Địa chỉ yêu thích của Nhược Đồng là tiệm đồ gia dụng phần lớn mặt hàng giá 12 HKD (khoảng 36 nghìn VNĐ) ở Hong Kong. Người ta thường bắt gặp nữ diễn viên đi mua sắm bát đũa, móc treo quần áo, ly cốc... ở đây. Nhờ chi tiêu hợp lý, Lý Nhược Đồng luôn có cuộc sống thoải mái, không phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc kể cả khi cô nghỉ hoạt động nghệ thuật suốt 10 năm.

Hiện tại, điều khiến mọi người ấn tượng nhất về Lý Nhược Đồng là dù đã bước sang tuổi U60 nhưng cô vẫn sở hữu sắc vóc đáng kinh ngạc. Gương mặt nàng Tiểu Long Nữ vẫn thanh tú, mũi cao, da mặt trắng trẻo, mịn màng bất chấp tuổi tác.

Theo Lý Nhược Đồng, sở dĩ cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung là vì chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao từ nhiều năm nay. Nữ diễn viên yêu thích yoga, tập gym và yoga bay. Cô cũng thường xuyên tập luyện kết hợp ăn uống hợp lý, cơ thể không chút mỡ thừa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại