Tiểu Long Nữ kinh điển: Đau khổ, trầm cảm vì bị đại gia ruồng bỏ, mơ thành cô dâu ở tuổi U50

BOMI |

Ở tuổi ngũ tuần, Lý Nhược Đồng cảm thấy bản thân như con chim phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn, ngày càng đẹp và mạnh mẽ chống chọi với những biến cố trong cuộc sống.

Từ bỏ hào quang để đổi lại một mối tình bi thương

Tuyệt tác "Thần điêu đại hiệp" đã được chuyển thể thành nhiều phiên bản khác nhau, tuy nhiên, Lý Nhược Đồng - nàng "Tiểu Long Nữ" vẫn luôn được xem là kinh điển nhất trong lịch sử. 

Những năm tháng thanh xuân, Lý Nhược Đồng khiến bao khán giả ngây ngất bởi vẻ thanh tú, đôi mắt trong veo, thoáng chút u buồn. Diện mạo thanh tao cùng khí chất băng thanh ngọc khiết giúp cô được mệnh danh là "mỹ nhân phim cổ trang".

Tiểu Long Nữ kinh điển: Đau khổ, trầm cảm vì bị đại gia ruồng bỏ, mơ thành cô dâu ở tuổi U50 - Ảnh 1.

Sau Thần điêu đại hiệp, Lý Nhược Đồng liên tiếp tham gia nhiều bộ phim đáng chú ý như Phi hổ hung tâm, Thanh xuân cháy rực, Hỏa thiêu Hồng Liên tự và nhanh chóng trở thành ngôi sao hạng A ở Hong Kong.

Tuy nhiên, trong lúc sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, Lý Nhược Đồng bất ngờ tuyên bố từ giã nghiệp diễn vào năm 1998 với lý do muốn sang Mỹ để ở bên, chăm sóc cho bạn trai doanh nhân.

Tiểu Long Nữ kinh điển: Đau khổ, trầm cảm vì bị đại gia ruồng bỏ, mơ thành cô dâu ở tuổi U50 - Ảnh 2.

Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc trong "Thần điêu đại hiệp" (1995).

Bạn trai của Lý Nhược Đồng là Quách Ứng Tuyền - một doanh nhân hơn cô 10 tuổi và đã ly dị vợ. Thời điểm công khai mối quan hệ, cả hai bị ghèm pha không ít bởi mối tình "cha - con", nhiều người còn cho rằng Lý Nhược Đồng chỉ yêu để "đào mỏ" đại gia.

Tuy nhiên, bất chấp nhiều điều tiếng, Lý Nhược Đồng vẫn một mực chung thủy với người yêu, cô khẳng định: “Trong mắt tôi, yêu đương lớn hơn trời. Tôi luôn đặt gia đình lên hàng đầu”.

Cũng vì coi "yêu đương lớn hơn trời", cô chấp nhận chung sống như vợ chồng với Quách Ứng Tuyền suốt 9 năm mà không cần tờ giấy đăng ký kết hôn, cô tình nguyện ở bên người yêu khi ông phá sản và phải xử lý những khoản nợ nần chồng chất.

Tiểu Long Nữ kinh điển: Đau khổ, trầm cảm vì bị đại gia ruồng bỏ, mơ thành cô dâu ở tuổi U50 - Ảnh 3.

“Mặc kệ người đó giàu hay nghèo, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ. Tôi có tiền, độc lập trong công việc, không phải gánh nặng của anh ấy. Anh ấy thất bại là nhất thời, sẽ có lúc khôi phục lại”, nàng Tiểu Long Nữ hài lòng với quyết định của mình.

Tuy nhiên, "người tính không bằng trời tính", năm 2008, khi Quách Ứng Tuyền khôi phục được cơ ngơi, thay vì bù đắp cho người con gái đã từ bỏ cả sự nghiệp và dành cả thanh xuân để ở bên mình, ông phũ phàng nói lời chia tay với lý do muôn thuở: tính cách không hợp.

Tiểu Long Nữ kinh điển: Đau khổ, trầm cảm vì bị đại gia ruồng bỏ, mơ thành cô dâu ở tuổi U50 - Ảnh 4.

Lý Nhược Đồng đau khổ trở về Trung Quốc, thất tình, thất nghiệp, cô rơi vào tình cảnh lao đao ở tuổi 35.

Biến cố liên tiếp ập đến, cha cô đột ngột qua đời vì tai biến. Trải qua những mất mát quá lớn, Lý Nhược Đồng rơi vào trầm cảm, căn bệnh tâm lý ám ảnh từng khiến cô có ý nghĩ tự sát để thoát khỏi những đau thương.

Tuy nhiên, chính người thân trong gia đình là điều đã níu cô lại. Năm 2013, em gái Lý Nhược Đồng sinh con đầu lòng, cô buộc phải thoát khỏi trạng thái nhốt mình cô độc trong nhà, tới thăm, giúp đỡ và chăm sóc em gái cùng cháu nhỏ.

Tiểu Long Nữ kinh điển: Đau khổ, trầm cảm vì bị đại gia ruồng bỏ, mơ thành cô dâu ở tuổi U50 - Ảnh 5.

Không ngờ việc chăm sóc trẻ nhỏ lại giúp Lý Nhược Đồng có một bước chuyển biến lớn trong tâm lý, khi được chăm sóc cháu gái, cô cảm thấy được an ủi, bình yên và hạnh phúc vì có được cảm giác làm mẹ mà mình chưa bao giờ trải qua.

“Tôi sống một mình nên em gái đã gửi con cho tôi nuôi dưỡng. Quân Quân đối với tôi là thiên sứ cứu tôi sống lại. Con bé không phải con ruột nhưng rất giống tôi. Cháu có vết bớt nhỏ trên cằm y tạc. Tôi nghĩ rằng tôi và cháu có duyên”, nữ diễn viên mỉm cười chia sẻ.

Tiểu Long Nữ kinh điển: Đau khổ, trầm cảm vì bị đại gia ruồng bỏ, mơ thành cô dâu ở tuổi U50 - Ảnh 6.

Phượng hoàng lửa tái sinh mạnh mẽ

Tâm trạng trở lại bình ổn, Được, Lý Nhược Đồng dần quay lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Aerobic Girls vào năm 2013 sau khi nhận được sự động viên của tài tử Châu Nhuận Phát.

Chia sẻ về mối tình tan vỡ năm xưa, cô cay đắng: “Lúc đó, tôi đồng ý mà chưa từng nghĩ mình đã hy sinh. Hiện tại, tôi cũng không nói mình đã hy sinh cho mối tình đó. 

Mỗi chuyện tình đi qua để lại cho người trong cuộc những ký ức đẹp nào đó. Có điều, ngẫm lại chuyện xưa, tôi trách bản thân sao lại từ bỏ quá nhiều thứ để trở thành cái bóng của ai đó”.

Tiểu Long Nữ kinh điển: Đau khổ, trầm cảm vì bị đại gia ruồng bỏ, mơ thành cô dâu ở tuổi U50 - Ảnh 7.

Tuy nhiên, sau mối tình 10 năm nhiều biến cố, nữ diễn viên cũng tỏ ra thận trọng hơn trong tình yêu. Suốt nhiền năm liền, cô tỏ ra thời ơ, không quá khao khát chuyện lập gia đình.

"Không nhiều người theo đuổi tôi. Một số người bảo tôi 'sao chị đẹp thế mà không ai tán tỉnh', nhưng đó là sự thật", nữ diễn viên tâm sự.

Dù vậy, mới đây Lý Nhược Đồng cho biết cô đã chấp nhận đi xem mắt để tìm ý trung nhân của đời mình. Sau 3 lần đi gặp gỡ, nữ diễn viên đã tìm được người để phát triển tình cảm, nhưng cô chưa muốn công khai để tránh những áp lực từ công chúng.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ người đàn ông trong mơ của cô là người có thể thấu hiểu, cảm thông cho hoàn cảnh của cô, một người giản dị và biết quan tâm, có thể bảo vệ, che chở cô.

Tiểu Long Nữ kinh điển: Đau khổ, trầm cảm vì bị đại gia ruồng bỏ, mơ thành cô dâu ở tuổi U50 - Ảnh 8.

Tuy nhiên, Lý Nhược Đồng cũng không tránh khỏi tiếc nuối khi đã lỡ mất thời điểm tốt để sinh con. 

Ở tuổi U50, Lý Nhược Đồng tâm sự: "Tôi không ân hận chuyện tình cảm, chỉ nuối tiếc chuyện con cái. Phải chăng trước đây tôi sinh con, bất chấp bạn trai phản đối. Nhưng lúc đó tôi không làm được vì sợ đứa trẻ sinh ra không có tình yêu của cha".

Tiểu Long Nữ kinh điển: Đau khổ, trầm cảm vì bị đại gia ruồng bỏ, mơ thành cô dâu ở tuổi U50 - Ảnh 9.

Hiện tại, Lý Nhược Đồng hoạt động sôi nổi cả lĩnh vực phim ảnh lẫn thời trang. Cô chấp nhận rằng thời kỳ đỉnh cao đã qua, sẵn lòng đóng vai khách mời miễn là được sống với đam mê diễn xuất.

Cuối tháng 10 vừa qua, nàng "Tiểu Long Nữ" đẹp nhất màn ảnh bất ngờ tung bộ ảnh diện váy cưới theo tâm nguyện của mẹ. Ở tuổi U50, nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung cùng thân hình thon thả của Lý Nhược Đồng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. 

Trải qua nhiều đau khổ, biến cố trong cuộc sống, Lý Nhược Đồng tâm sự cô cảm thấy bản thân như chim phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn, đẹp nhưng không yếu đuối mà ngược lại, mạnh mẽ tỏa cánh bay và làm chủ cuộc đời.

Tiểu Long Nữ kinh điển: Đau khổ, trầm cảm vì bị đại gia ruồng bỏ, mơ thành cô dâu ở tuổi U50 - Ảnh 10.
Tiểu Long Nữ kinh điển: Đau khổ, trầm cảm vì bị đại gia ruồng bỏ, mơ thành cô dâu ở tuổi U50 - Ảnh 11.

Vẻ đẹp yêu kiều tựa tiên nữ của Lý Nhược Đồng ở tuổi U50.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại