Tiết lộ: Man United thiệt hại lớn vì Lukaku, Fellaini "chơi xấu" Mourinho

Lupo |

Thất bại trong trận chung kết FA Cup vẫn chưa hề nguôi ngoai đối với Mourinho.

Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến Man United thua Chelsea là sự thiếu vắng Lukaku. Người thay thế anh là Rashford để lại nỗi thất vọng lớn. Ngoài ra, tuyệt chiêu tạt cánh đánh đầu cũng gần như vô dụng.

Những phút vào sân ít ỏi cuối trận của Lukaku không thể giúp Man United lật ngược tình thế. Rốt cuộc, Quỷ đỏ thất bại và kết thúc mùa giải mà chẳng giành được danh hiệu nào.

Tiết lộ: Man United thiệt hại lớn vì Lukaku, Fellaini chơi xấu Mourinho - Ảnh 1.

Lukaku chỉ vào sân từ ghế dự bị trong trận chung kết FA Cup.

Chấn thương gặp phải trong trận gặp Arsenal được cho là lí do chính ngăn cản Lukaku ra sân. Nhưng theo thông tin từ Daily Mail, tiền đạo người Bỉ thực tế đã bình phục tốt song vẫn chủ động xin Mourinho không bắt anh phải "vắt sức". Trường hợp của Fellaini cũng tương tự như vậy.

Daily Mail cho hay, sở dĩ Lukaku và Fellaini tránh thi đấu ở chung kết FA Cup vì muốn giảm thiểu rủi ro khi mà VCK World Cup đã tới rất gần.

Mourinho dĩ nhiên không thể hài lòng với thái độ từ 2 học trò cưng. Người đặc biệt ám chỉ trong một phát biểu: "Khi một cầu thủ nói với tôi anh ta không thể đá chính, tôi sẽ hỏi rằng anh ta dự liệu có thể chơi được bao nhiêu phút. Thật khó khăn khi phải thuyết phục những người ngay từ đầu đã không muốn có tên trong đội hình xuất phát".

Chung kết FA Cup: Chelsea 1-0 Man United


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại