Tiết lộ: Ông Akira Nishino lưỡng lự, Thái Lan có thể "kết duyên" với cựu HLV Chelsea

Đoàn Dự |

HLV người Israel Avram Grant từng dẫn dắt nhiều CLB nổi tiếng, trong đó có Chelsea và còn cùng The Blues vào Chung kết Champions League.

Báo chí Thái Lan mới đây tiết lộ, cựu HLV Chelsea Avram Grant là một trong những người nộp đơn ứng cử vào vị trí thuyền trưởng Voi chiến.

Ông Avram Grant hiện đang làm cố vấn kỹ thuật ở CLB Ấn Độ NorthEast United FC và sẵn sàng nhận một mức lương "khiêm tốn" để dẫn dắt ĐTQG xứ Chùa vàng. Tuy nhiên, FAT đã bỏ qua HLV này và lựa chọn ông Akira Nishino - cựu HLV Nhật Bản.

Hiện, HLV đã dẫn dắt Nhật Bản vào vòng 1/8 World Cup 2018 vẫn chưa trả lời FAT. Bởi vậy, không loại trừ khả năng LĐBĐ Thái Lan sẽ lựa chọn một phương án khác trong số các hồ sơ họ từng loại. Khi ấy, cơ hội để ông Avram Grant làm HLV trưởng tuyển Thái không nhỏ.

Tiết lộ: Ông Akira Nishino lưỡng lự, Thái Lan có thể kết duyên với cựu HLV Chelsea - Ảnh 1.

Cần phải biết ông Avram Grant từng dẫn dắt Chelsea từ năm 2007 - 2008 và đưa CLB này vào trận Chung kết Champions League năm 2008 tại Nga.

Đáng tiếc, cú trượt chân của Terry ở loạt sút luân lưu đã khiến The Blues thất bại và phải nhìn Man United đăng quang. Nhưng dẫu sao, ngôi Á quân châu Âu năm đó của Chelsea với ông Avram Grant vẫn là một cột mốc đáng nhớ của CLB thành London.

Sau Chelsea, ông Avram Grant còn dẫn dắt 2 CLB Anh khác là Portsmouth và West Ham United. Ở cấp đội tuyển quốc gia, đáng chú ý khi ông từng dẫn dắt Israel từ năm 2002 - 2006, Ghana từ 2014 - 2017.

Khi còn dẫn dắt Ghana, HLV Avram Grant đã đưa ĐTQG này vào trận Chung kết CAN 2015 nhưng đáng tiếc lại thua Bờ Biển Ngà trên loạt sút luân lưu.

Về phong cách, cựu HLV Chelsea thường trao nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ và đây là điều rất phù hợp với Thái Lan trong quá trình "thay máu" hiện tại. Ông Avram Grant cũng từng có gần 1 năm làm việc ở xứ Chùa Vàng khi làm GĐKT cho CLB BEC Tero Sasana (2014).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại