Tiếp vụ siêu máy bơm: Công ty Thoát nước "phản pháo" thông tin 28m3 rác ở 6 hố ga

T.Công |

Một lãnh đạo Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM đã "phản pháo" thông tin có 28m3 rác ở 6 hố ga trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Báo giới trong nước thông tin, Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung và Trung tâm Chống ngập TP.HCM đã ký văn bản xác nhận việc kiểm tra hiện trường và vớt rác trong hệ thống cống dẫn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) ra hệ thống máy bơm.

Tuy nhiên, cùng một thông tin rác tập trung ở 6 cống trên tổng số nhiều cống được kiểm tra, nhưng khối lượng rác được đưa là khác nhau.

Cụ thể, biên bản ký vào chiều ngày 19/10 được báo Lao động dẫn lại cho biết, Trung tâm Chống ngập đã tiến hành kiểm tra 18 hố ga chạy dọc đường nguyễn Hữu Cảnh. Theo đó, lượng rác mà Công ty Thoát nước đô thị trục vớt được trong cống là gần 28m3, tập trung tại 6 hố, còn 12 hố ga còn lại không có rác.

Nhưng theo thông tin từ báo Vnexpress, công nhân kiểm tra gần 40 cống thì rác chỉ tập trung ở 6 miệng cống với lượng rác được vớt lên là 24,7 m3.

Trên báo Người lao động, một lãnh đạo Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM đã "phản pháo" con số 28m3 rác ở 6 hố ga trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. 

Vị này cho rằng, thông tin lượng rác thu được 28m3 ở 6 hố ga là  "không có cơ sở", bởi trên thực tế mỗi hầm ga chứa chưa tới 3m3 rác.

Công ty Thoát nước sẽ có văn bản chính thức gửi Trung tâm Chống ngập TP.HCM và Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung để có cơ sở xử lý.

Trước đó, theo phía Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung, đơn vị này đã gửi văn bản khẩn đến Trung tâm Chống ngập TP.HCM đề nghị ngưng hoạt động "siêu máy bơm" trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) từ 16h ngày 20/10 đến chiều tối 24/10.

Tiếp vụ siêu máy bơm: Công ty Thoát nước phản pháo thông tin 28m3 rác ở 6 hố ga - Ảnh 1.

Bao rác to được vớt lên từ cống. Ảnh: Trường Sơn/Lao động

Theo tin từ báo Người lao động, trong thời gian này, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM sẽ huy động 4 máy bơm để tăng cường chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Trong đó, 2 máy bơm hiện hữu với tổng công suất 4.700 m3/giờ và 2 máy bơm khác có tổng công suất 1.000 m3/giờ.

Ông Nguyễn Tăng Cường cho biết trên báo Giao thông, có 2 lý do khiến công ty phải tạm ngưng vận hành máy bơm. Đó là do Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM chưa bàn giao hệ thống thoát nước ở đường Nguyễn Hữu Cảnh để xác định trách nhiệm các bên và để hoàn thiện hệ thống máy bơm hơn.

Ông Nguyễn Tăng Cường: "Công nhân phát hiện một đoạn cống dài 100m bị đổ chất Bentonite"

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại