Tiếp tục tìm kiếm tung tích nam thanh niên rơi xuống biển sau vụ nổ xuồng máy

Công Thạch |

Chiếc xuồng máy chuyên chở người và thực phẩm phục vụ cho nghề nuôi tôm tại vùng biển Vũng Rô đang chạy trên biển thì bất ngờ phát nổ, làm 4 người trên xuồng rơi xuống biển.

Tối 22/11, theo thông tin từ UBND huyện Đông Hòa (Phú Yên), lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy tung tích anh Phạm Gia Bảo (24 tuổi, ngụ xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa), nạn nhân trong vụ nổ xuống máy trên vịnh Vũng Rô sau 24 giờ mất tích.

Trước đó, khoảng 19h tối 21/11, xuồng máy của ông Cao Hoài Mưu (ở thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa) chuyên chở người và thực phẩm phục vụ cho nghề nuôi tôm tại vùng biển Vũng Rô đang chạy trên biển thì bất ngờ phát nổ, làm 4 người trên xuồng rơi xuống biển.

Ngay khi nhận được tin báo của người dân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô đã triển khai lực lượng ra hiện trường tổ chức tìm kiếm và đã cứu được 3 nạn nhân gồm: Cao Hoài Châu (SN 1980), Cao Hoài Đông (SN 1984), Trần Minh Quang (SN 1992).

Các nạn nhân sau đó được chuyển đến bệnh viện huyện Đông Hòa cấp cứu nhưng do bỏng nặng gia đình đã chuyển tiếp vào TP.HCM để điều trị. Riêng anh Bảo mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Theo thông tin ban đầu, trước khi phát nổ, xuồng máy trên đã bị lực lượng chức năng ngăn chặn không cho vào khu vực cảng tập kết nhiên liệu gas, dầu của Tổng kho Xăng dầu Vũng Rô.

Vì thời điểm này có một chiếc tàu đang bơm dầu lên kho, do vậy lực lượng tại cảng đã phát thông tin, đề nghị xuồng máy đi ra khỏi khu vực. Trên đường đi ra, cách khu vực tàu dầu chừng 300m thì chiếc xuồng bị nổ.

Sau vụ nổ, tàu lai của cảng vụ Vũng Rô đã kéo tàu dầu ra khỏi vị trí chiếc xuồng bị nạn, tránh thiệt hại nặng.

Được biết, chiếc xuồng máy này vừa được đóng mới, do ông Cao Hoài Mưu làm chủ, giao cho con trai là Cao Hoài Châu làm thuyền trưởng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện trong buồng máy khiến xuồng phát nổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại