Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh tự tin cạnh tranh với Hùng Dũng, Huy Hùng

Hải Hoàng |

Chiều 2/11, ĐT Việt Nam chứng kiến các cầu thủ thuộc CLB Hà Nội và Quảng Nam hội quân. Trước buổi tập, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã có những chia sẻ với báo chí.

Ở đợt tập trung lần trước, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh được HLV Park Hang-seo gọi lên nhưng đáng tiếc, cầu thủ của CLB TP HCM phải sớm chia tay đội tuyển vì bị đau mắt. Lần này, Hoàng Thịnh rất khát khao được thi đấu.

Tiền vệ sinh năm 1992 cho biết: "Ở cấp độ CLB hay ĐTQG đều có sự cạnh tranh ở mỗi vị trí. Hiện tại, tôi rất khát khao được thi đấu và sẵn sàng nỗ lực với các đồng đội. Sau một lần lỡ hẹn thì tôi đặt quyết tâm rất cao trong đợt tập trung lần này. HLV Chung Hae-seong nhắn nhủ tôi cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo, nỗ lực gấp đôi so với khi ở CLB TP Hồ Chí Minh".

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh tự tin cạnh tranh với Hùng Dũng, Huy Hùng - Ảnh 1.

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh rất quyết tâm trong đợt tập trung lần này. Ảnh: Hải Hoàng

Tại ĐT Việt Nam lúc này đang có rất nhiều tiền vệ trung tâm chất lượng và chơi ổn định như Hùng Dũng, Tuấn Anh, Đức Huy, Huy Hùng... Điều đó sẽ là thử thách lớn đối với một tân binh như Hoàng Thịnh. Dù vậy, tiền vệ xứ Nghệ vẫn tự tin cạnh tranh sòng phẳng.

Chia sẻ về khả năng cạnh tranh của cá nhân, Hoàng Thịnh cho biết: "Các tiền vệ trung tâm ĐT Việt Nam đều có một đặc điểm nổi trội riêng. Với những ưu điểm, chúng tối sẽ cố gắng phát huy. Còn với nhược điểm thì HLV Park Hang-seo sẽ chỉ ra cho chúng tôi khắc phục để trụ lại đội tuyển".

"Lần đầu tiên làm việc với HLV Park, tôi thấy thầy Park luôn luôn quan tâm đến cầu thủ một cách sâu sát và tỷ mỉ. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ được gọi bổ sung cho ĐT U22 Việt Nam. Mục tiêu của tôi là nỗ lực để được đăng ký cho hai trận đấu sắp tới", Hoàng Thịnh chia sẻ.

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh tự tin cạnh tranh với Hùng Dũng, Huy Hùng - Ảnh 2.

Nhóm cầu thủ Hà Nội và Quảng Nam tập riêng trong buổi chiều nay. Ảnh: Hải Hoàng

Vào ngày 14/11 và 19/11 tới, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán hai đội tuyển UAE và Thái Lan. Hoàng Thịnh cũng chỉ ra cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Thái Lan: "Đội tuyển Thái Lan có rất nhiều cầu thủ tốt, tôi thích đối đầu nhất với Chanathip và muốn giành chiến thắng trước họ cùng ĐT Việt Nam".

Suốt 1 tuần qua, khi các tuyển thủ CLB Hà Nội và Quảng Nam bận thi đấu ở Cúp QG, thầy trò HLV Park Hang-seo mới chỉ tập các bài hồi phục thể lực sau một mùa giải V.League đầy căng thẳng.

Chiều nay (2/11), các cầu thủ của hai đội bóng nói trên như Quang Hải, Đức Huy, Hùng Dũng, Thành Chung, Duy Mạnh, Minh Tuấn... đã hội quân cùng ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, những cầu thủ này chỉ tập riêng với bác sỹ Choi.

Trước ngày 14/11 gặp ĐT UAE, HLV Park Hnag-seo sẽ chốt danh sách 27 cầu thủ xuống còn 23 người. Với các cầu thủ Văn Hậu và Công Phượng, phải tới ngày 11/11, họ mới về hội quân cùng đội tuyển Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại