Tiêm kích Trung Quốc áp sát máy bay Mỹ trên Biển Đông

Bình Giang |

Tuần trước, một máy bay quân sự Trung Quốc đã áp sát máy bay của Không quân Mỹ trên Biển Đông, buộc máy bay của Mỹ phải tìm cách tránh va chạm trên vùng không phận quốc tế, quân đội Mỹ cho biết ngày 29/12.

Tiêm kích Trung Quốc áp sát máy bay Mỹ trên Biển Đông - Ảnh 1.

Chiếc tiêm kích J-11 của Hải quân Trung Quốc bay sát máy bay Mỹ trong bức ảnh chụp ngày 21/12

Vụ việc xảy ra sau khi Mỹ chỉ trích các máy bay quân sự Trung Quốc có xu hướng hành động ngày càng nguy hiểm.

Vụ việc mới nhất liên quan đến một chiếc tiêm kích J-11 của Hải quân Trung Quốc và một chiếc RC-135 của Không quân Mỹ, thông cáo của quân đội Mỹ cho biết.

“Chúng tôi mong tất cả các quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương sử dụng bầu trời một cách an toàn và tuân thủ luật pháp quốc tế”, tuyên bố của quân đội Mỹ nêu rõ.

Một phát ngôn viên của quân đội Mỹ cho biết chiếc máy bay Trung Quốc áp sát đến mức chỉ còn cách máy bay Mỹ khoảng 3m, khiến chiếc máy bay Mỹ phải lượn ra để tránh va chạm.

Một quan chức Mỹ cho biết Washington đã nêu vụ việc với Bắc Kinh.

Trước đây, Trung Quốc nói rằng việc Mỹ đưa tàu và máy bay vào Biển Đông không có lợi cho hòa bình.

Mỹ định kỳ đưa tàu và máy bay vào khu vực để thực hiện hoạt động giám sát và đi lại.

Tranh chấp trên Biển Đông là một trong những điểm nóng trong quan hệ Mỹ - Trung.

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc vào tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nêu vấn đề phải tăng cường trao đổi xử lý khủng hoảng, đồng thời nhấn mạnh cách hành động nguy hiểm của các máy bay quân sự Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại