*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tư lệnh lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ, tướng Kenneth S. Wilsbach đã bay trên chiếc máy bay chiến đấu Su-30 có xuất xứ từ Nga tại căn cứ Kalaikunda của lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF).
Vào ngày 26/6, các máy bay chiến đấu hạng nặng Su-30MKI của Không quân Ấn Độ được xác nhận đã đến Ai Cập để tham gia chương trình chỉ huy chiến thuật kéo dài một tháng.
Tiêm kích F-16 của Pakistan, chỉ bằng "một cái phẩy tay", đã phóng tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM, bắn rơi MiG-21 Ấn Độ. Su-30MKI cũng có thể gặp nguy, tướng Pakistan dọa.
Đi vào hoạt động từ năm 2002, Su-30MKI là máy bay chiến đấu hạng nặng nhất và có năng lực nhất trong Không quân Ấn Độ và ngày nay trở thành xương sống của phi đội Ấn Độ với hơn 270 máy bay đang phục vụ. Các máy bay chiến đấu này đi vào hoạt động tương đối nhanh chóng, với 50 chiếc bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2005, thay thế các tiêm kích MiG-23, MiG-27 và các biến thể cũ hơn là MiG-21 trong biên chế tiền tuyến.
Tạp chí Military Watch (Mỹ) nhận định sau cuộc đụng độ giữa Ấn Độ và Trung Quốc tại Ladakh vào tháng 6/2020, New Delhi cần suy nghĩ nghiêm túc về việc mua tiêm kích MiG-35 Nga.
Đã có đổ máu, căng thẳng Trung Quốc và Ấn Độ lên đến đỉnh điểm. New Delhi khẩn cấp cầu cứu Moscow, thật may Nga đã chìa bàn tay đúng lúc, nếu không họ chẳng biết bấu víu vào đâu.
Tiêm kích Su-30MKI cùng trực thăng Apache của không quân Ấn Độ thực hiện các chuyến bay sát biên giới Trung Quốc.
Trước tình hình căng thẳng ở biên giới, truyền thông Ấn Độ đang kêu gọi Nga sớm bàn giao các hệ thống phòng không S-400 cho nước này theo hợp đồng được hai bên ký vào năm 2018.
Từ bản hợp đồng bán tổ hợp tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy, Moscow có khả năng "giật được" cả phần của miếng bánh mang tên NATO.
Người Pháp đã phải hối hận về "chiến thắng" trong gói thầu thế kỷ của Ấn Độ. Những khó khăn và bất đồng nhiều tới mức gần như đã biến tiêm kích Rafale trở thành một kẻ tội đồ.
Theo truyền thông Nga, Trung Quốc đã đặt toàn bộ hệ thống phòng không ở biên giới vào trạng thái chiến đấu cao nhất, sau khi máy bay Ấn Độ tiến tới gần đường kiểm soát thực tế LCA.
Không lâu sau khi cất cánh từ căn cứ sân bay Pathankot, gần biên giới Pakistan, chiếc trực thăng tấn công AH-64 Apache của Không quân Ấn Độ đã sã cánh do gặp sự cố nghiêm trọng.
Tâm điểm