Tiêm kích Gripen C tấn công cực mạnh nhờ tên lửa hành trình Taurus

Sao Đỏ
|

Không quân Thụy Điển cùng với Saab đã tiến hành các cuộc thử nghiệm đầu tiên của tên lửa Taurus từ máy bay chiến đấu Gripen C.

 - Ảnh 1.

Video ghi lại cuộc thử nghiệm đã được bộ phận báo chí của Không quân Thụy Điển công bố. Việc tích hợp vũ khí mới diễn ra trong bối cảnh Thụy Điển đang xây dựng năng lực thực hiện các cuộc không kích tầm xa.

Trước đây quốc gia này không có tiềm năng như vậy do chính sách trung lập mà họ theo đuổi trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh và những năm đầu thập niên 2000.

Vụ thử vũ khí mới sẽ đảm bảo việc tích hợp hoàn toàn tên lửa vào năm 2028 như một phần của chương trình hiện đại hóa máy bay chiến đấu Gripen đã được công bố trước đó.

Tiêm kích Gripen C phóng thử nghiệm tên lửa hành trình Taurus.

Mặc dù công ty Saab Bofors Dynamics của Thụy Điển là một trong những nhà sáng lập của Taurus Systems GmbH, Chính phủ Thụy Điển đã không tích hợp tên lửa này vào hệ thống vũ khí của máy bay Gripen trong giai đoạn phát triển ban đầu.

Ngoài ra vào đầu những năm 2000, một trong những tiêm kích Gripen đã tham gia vào chương trình phát triển Taurus khi được dùng làm nền tảng thử nghiệm.

Tính đến tháng 12/2025, Tập đoàn Saab cùng với Bộ Quốc phòng Thụy Điển và Cơ quan Trang thiết bị Quốc phòng (FMV), đã đẩy nhanh quá trình tích hợp tên lửa Taurus lên máy bay chiến đấu Gripen.

Tư lệnh Không quân Thụy Điển - Thiếu tướng Jonas Wikman cho biết tiến độ công việc đang nhanh hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu và dự kiến sẽ đạt được trạng thái sẵn sàng hoạt động trước năm 2028. Ông không tiết lộ thời gian cụ thể do tính chất nhạy cảm của chương trình.

Trước đó, vào tháng 2/2025, tạp chí Military đưa tin Thụy Điển có kế hoạch mua và tích hợp tên lửa hành trình Taurus KEPD-350 lên máy bay chiến đấu Gripen C.

Những chiếc tiêm kích đầu tiên dự kiến sẽ được trang bị khả năng mang tên lửa vào năm 2028, trong khi việc tích hợp hoàn toàn hệ thống Taurus lên Gripen E cấu hình Block 4 (MS23) được lên kế hoạch vào năm 2033.

Saab nhận nhiệm vụ nâng cấp Gripen C và Gripen E để sử dụng các loại vũ khí mới. Trong giai đoạn đầu, một số lượng nhỏ tiêm kích Gripen C dự kiến sẽ được điều chỉnh để triển khai chiến đấu với hệ thống tên lửa Taurus.

 - Ảnh 2.

Máy bay chiến đấu JAS 39E Gripen trang bị tên lửa Taurus.

Taurus KEPD 350 là một tên lửa hành trình không đối đất tầm xa do Đức và Thụy Điển hợp tác phát triển. Nó được tạo ra bởi Taurus Systems GmbH - một liên doanh giữa MBDA Deutschland của Đức và Saab Bofors Dynamics AB của Thụy Điển.

KEPD là viết tắt của Kinetic Energy Penetrator and Destroyer (Tên lửa xuyên phá và tiêu diệt bằng năng lượng động học).

Tầm bắn chính thức được công bố của tên lửa sản xuất hàng loạt là 500km, tốc độ hành trình là Mach 0,6 - 0,9. Taurus sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp, bao gồm quán tính, tham chiếu vệ tinh và tương quan địa hình.

Các loại máy bay chiến đấu mang tên lửa Taurus ở châu Âu là Tornado, Eurofighter và F/A-18 Hornet.

Một số biến thể của tên lửa đã được phát triển dựa trên KEPD 350, bao gồm KEPD 350L hạng nhẹ và MP dạng module với khả năng mang tải trọng thay đổi. Ngoài ra còn có các phiên bản dùng để tấn công các mục tiêu phân tán và vô hiệu hóa hệ thống điện tử.

Một biến thể khác là Taurus T được điều chỉnh để phóng từ máy bay vận tải C-130 và A400M. Năm 2024, nhà sản xuất đã giới thiệu Taurus Neo với hệ thống dẫn đường được cập nhật và tầm bay tăng cường.

Theo Militarnyi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại