Thủy Tiên – Công Vinh lại bị VTC1 đưa lên sóng vì gây tranh cãi về bản sao kê chưa hợp lệ: 'Chỉ là đi in những khoản tiền VÀO, đó không phải các khoản tiền RA'

Ngọc Tú |

"Hình thức chiều nay của Thủy Tiên, cô ấy gọi là sao kê nhưng thực ra chỉ là đi in những khoản tiền vào, đó không phải các khoản tiền ra. Nó không chứng minh được khoản tiền đấy đã đi đâu, có đúng người, đúng thời gian hay không. Tôi nghĩ đó không thể gọi là sao kê được", trả lời VTC1, chuyên gia phân tích.


"Hình thức chiều nay của Thủy Tiên, cô ấy gọi là sao kê nhưng thực ra chỉ là đi in những khoản tiền vào, đó không phải các khoản tiền ra. Nó không chứng minh được khoản tiền đấy đã đi đâu, có đúng người, đúng thời gian hay không. Tôi nghĩ đó không thể gọi là sao kê được", trả lời VTC1, chuyên gia phân tích.

Thủy Tiên – Công Vinh lại bị VTC1 đưa lên sóng vì gây tranh cãi về bản sao kê chưa hợp lệ: Chỉ là đi in những khoản tiền VÀO, đó không phải các khoản tiền RA - Ảnh 1.

Chiều 17/9, Công Vinh - Thuỷ Tiên đã đến ngân hàng để sao kê tài khoản kêu gọi quyên góp từ năm 2020. Ngoài Thủy Tiên - Công Vinh còn có sự góp mặt của luật sư và một số phóng viên. Theo chia sẻ của cặp đôi, đây sẽ là bên thứ 3 chứng kiến buổi làm việc.

Theo dự kiến, nữ ca sĩ sẽ tiến hành sao kê số tiền từ trước khi kêu gọi 5 ngày và sau khi công bố kết thúc chuyến từ thiện 3 tháng. Thủy Tiên từng chia sẻ lý do cô làm như vậy vì muốn mọi người biết số tiền trong tài khoản có phải là 320 tỉ hay 700 tỉ đồng như một số đồn đoán trên mạng xã hội. Theo tiết lộ của phía Thủy Tiên, có tổng cộng hơn 18.000 trang sao kê được chia làm 8 thùng.

Trước đó, trong bài viết hôm 15/9, Thủy Tiên từng khẳng định chỉ sử dụng một số tài khoản để kêu gọi từ thiện miền Trung. Cô nhấn mạnh: "Không hề có số thứ 2, 3 nào khác như các thông tin bịa đặt. Nếu ai có bằng chứng nào gửi vào số tài khoản khác của Tiên ngoài số tài khoản nêu trên cho đợt từ thiện miền Trung vui lòng gửi lên đây hoặc cùng Tiên ra ngân hàng đối chứng trước tất cả mọi người".

Thủy Tiên – Công Vinh lại bị VTC1 đưa lên sóng vì gây tranh cãi về bản sao kê chưa hợp lệ: Chỉ là đi in những khoản tiền VÀO, đó không phải các khoản tiền RA - Ảnh 2.

Đồng thời, bà xã Công Vinh cũng đăng tải loạt giấy xác nhận có mộc đỏ của chính quyền địa phương về việc cô đã chi hơn 178 tỉ để gửi cho bà con. Theo lời nữ ca sĩ, danh sách người dân nhận tiền đều do địa phương cung cấp và có công an, chính quyền 7 tỉnh giám sát ngay tại điểm phát. Tuy nhiên, khi hình ảnh giấy xác nhận được chia sẻ, nhiều người tỏ vẻ ngờ vực bởi độ xác thực của những giấy tờ này.

Cặp đôi phát trực tiếp hơn 11 phút để chia sẻ một số quan điểm về ồn ào thời gian qua. Không chỉ vậy, họ còn công khai sao kê lên mạng để dư luận tiện theo dõi, kiểm tra. Theo lời Công Vinh, sở dĩ mình cùng vợ livestream gây chú ý như vậy là bởi muốn minh bạch ngay từ chuyện nhỏ nhất, tránh những dị nghị không hay.

Tối cùng ngày, VTC1 đã có bản tin về buổi làm việc với ngân hàng của cặp đôi này. Theo VTC1, Thuỷ Tiên vẫn gây tranh cãi sau khi livestream sao kê từ thiện: "Bên cạnh 8 thùng giấy sao kê, vợ chồng Công Vinh đã công khai trước báo giới giấy tờ để chứng minh cho tổng số tiền kêu gọi từ thiện ủng hộ cho đồng bào miền Trung đợt lũ lụt năm 2020. Tuy nhiên, các khoản rút ra lại không được cặp vợ chồng này nhắc tới".

Thủy Tiên – Công Vinh lại bị VTC1 đưa lên sóng vì gây tranh cãi về bản sao kê chưa hợp lệ: Chỉ là đi in những khoản tiền VÀO, đó không phải các khoản tiền RA - Ảnh 3.

Trả lời phỏng vấn của VTC1, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long nói: "Hình thức chiều nay của Thủy Tiên, cô ấy gọi là sao kê nhưng thực ra chỉ là đi in những khoản tiền vào, đó không phải các khoản tiền ra. Nó không chứng minh được khoản tiền đấy đã đi đâu, có đúng người, đúng thời gian hay không. Tôi nghĩ đó không thể gọi là sao kê được".

Thủy Tiên – Công Vinh lại bị VTC1 đưa lên sóng vì gây tranh cãi về bản sao kê chưa hợp lệ: Chỉ là đi in những khoản tiền VÀO, đó không phải các khoản tiền RA - Ảnh 4.

Tiếp đó, VTC1 cho rằng dù đã sao kê nhưng Thuỷ Tiên vẫn tạo nên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Không chỉ vậy, thời gian qua nữ ca sĩ cũng vướng vào không ít lời đồn thổi vì vấn đề "ăn chặn" tiền từ thiện. "Thậm chí mới đây còn có đơn tố cáo gửi lên Bộ Công an, cho rằng nữ ca sĩ đang có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản thông qua các hoạt động thiện nguyện", chương trình đưa tin.

Luật sư Đào Thị Bích Liên (Đoàn luật sư TP.HCM) bày tỏ quan điểm: "Cơ quan tố tụng sau khi nhận đơn tố cáo, nếu thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì sẽ tiến hành vào cuộc. Nếu các nghệ sĩ có hành vi rõ ràng sẽ bị truy tố vì hành vi chiếm đoạt tài sản".

Thủy Tiên – Công Vinh lại bị VTC1 đưa lên sóng vì gây tranh cãi về bản sao kê chưa hợp lệ: Chỉ là đi in những khoản tiền VÀO, đó không phải các khoản tiền RA - Ảnh 5.

Luật sư Ngô Việt Bắc (Văn phòng Luật sư Sài Gòn Tây Nguyên, Đoàn Luật sư TP.HCM) thì chia sẻ: "Nghệ sĩ khi làm từ thiện có thể cảm tính, thậm chí họ bộc phát trước một hoàn cảnh nào đó, dẫn đến suy nghĩ phải làm ngay để kịp thời. Chính việc làm ngay này lại dẫn đến việc thiếu chu đáo. Nếu khoản tiền nhỏ thì kiểm soát được, nhưng tiền lên đến vài tỷ, vài chục tỷ, thậm chí trăm tỷ thì nó cần có ban bệ hỗ trợ. Tất cả đều cần có dây chuyền, quy trình".

Thủy Tiên – Công Vinh lại bị VTC1 đưa lên sóng vì gây tranh cãi về bản sao kê chưa hợp lệ: Chỉ là đi in những khoản tiền VÀO, đó không phải các khoản tiền RA - Ảnh 6.

Theo VTC1, việc thiện nguyện trong nước luôn được khuyến khích và được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Tuy nhiên, giờ đây người làm thiện nguyện lại trở nên đơn độc, phải đối diện với những búa rìa từ dư luận.

(Nguồn hình ảnh: Bản tin tối - VTC 1)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại