Thùy Chi: Tôi đang độc thân, một người kiên nhẫn, chan hòa, dễ thương sẽ hợp với tôi

Mai Anh, Clip: King Pro |

“Khoảng một năm đổ về trước, tôi tuyệt nhiên không muốn yêu một người liên quan đến showbiz. Nhưng bây giờ vào Nam, tôi cảm thấy đó không còn là vấn đề nữa”, Thùy Chi chia sẻ.

Không ngoa khi nói rằng, hiếm có ca sĩ trẻ nào trong showbiz nhận được sự yêu mến về giọng hát nhiều như Thùy Chi. Chẳng cần scandal rùm beng về đời tư, cũng chẳng cần một vẻ ngoài lung linh rực rỡ, Thùy Chi ghi dấu ấn suốt nhiều năm qua bằng chính cuộc sống bình lặng và giọng hát thực lực, trong và cao vút.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, Thùy Chi thừa nhận, cô từng là một người rất khép mình, chỉ muốn giữ riêng những tâm tư tình cảm cho bản thân. 

Tuy nhiên, trong năm vừa qua, việc Nam tiến và đến gần hơn với khán giả giúp suy nghĩ và tính cách của Thùy Chi thay đổi không ít. Cũng từ đây, nữ ca sĩ dần cởi mở hơn khi chia sẻ về cuộc sống cũng như chuyện tình cảm riêng tư với bạn bè, khán giả.

Tôi độc thân cũng lâu rồi

- Ở tuổi 30, bố mẹ có bao giờ giục Thùy Chi chuyện lập gia đình?

Tôi sống xa bố mẹ từ nhỏ nên không hay thủ thỉ, tâm sự với bố mẹ nhiều như những bạn khác. Không biết sau này thế nào nhưng hiện tại bố mẹ tôi chưa giục gì hết (cười).

Bố mẹ cũng chưa bao giờ nhắc tôi chuyện yêu đương hay các mối quan hệ riêng tư. Bố mẹ rất tôn trọng tôi, thường sẽ không hỏi mà khi tôi chia sẻ gì, bố mẹ sẽ đưa ra lời khuyên chứ không áp đặt. 

Thùy Chi: Tôi đang độc thân, một người kiên nhẫn, chan hòa, dễ thương sẽ hợp với tôi - Ảnh 1.

- Không tâm sự nhiều với bố mẹ còn bạn bè thì sao, Thùy Chi có hay tâm sự chuyện tình cảm với những người bạn thân thiết?

Ngày trước tôi tuyệt đối không nói một điều gì cả. Những người bạn thân cũng biết tính tôi nên khi tôi không muốn nói thì sẽ không hỏi. 

Nhưng một vài năm gần đây, tôi nhận ra nhiều điều hơn và cảm thấy sẵn sàng mở lòng để chia sẻ với những người thân.

Tôi nhận ra những người yêu thương mình rất xứng đáng được cùng chia sẻ, lắng nghe những điều trong cuộc sống. 

Sau khi tôi mở lòng thì thấy nhẹ đi rất nhiều. Khi thấy nỗi lòng vơi đi thì mình cũng dễ dàng giúp đỡ được người khác. Sự thay đổi đó mang lại rất nhiều điều tích cực cho tôi. 

Thùy Chi: Tôi đang độc thân, một người kiên nhẫn, chan hòa, dễ thương sẽ hợp với tôi - Ảnh 3.

- Tuy nhiên Thùy Chi dường như vẫn rất dè dặt khi chia sẻ chuyện tình cảm trước truyền thông?

Thực sự hiện tại tôi để tâm và đặt lên đầu về chuyên môn nên thấy chuyện riêng tư không có gì để nói cả. 

Tôi đang độc thân, cũng lâu lâu rồi đấy. Trước đó tôi cũng từng trải qua các mối quan hệ tình cảm. Mọi người hay bảo tôi phải yêu đi thì mới có chất xúc tác để hát nhưng hồi còn nhỏ, tôi thấy mình đã yêu đâu mà vẫn hát được mà. 

Đương nhiên những mối quan hệ tình cảm có thêm gia vị, trải nghiệm, cung bậc buồn vui để có cảm xúc khi hát, nhưng không có thì mình vẫn có cảm xúc qua câu chuyện của những người bạn và nhiều câu chuyện trong cuộc sống.

- Thùy Chi có thể tiết lộ một chút về những mối tình đã qua được không?

Với những gì đã qua rồi, tôi thường không đề cập lại. Tôi chỉ nghĩ rằng những gì đã trải qua trong cuộc sống đều là lựa chọn của mình nên tôi không hối hận, tôi luôn trân trọng và nhìn về tương lai tốt đẹp hơn.

Thùy Chi bày tỏ quan điểm về tình yêu và hôn nhân.

Nếu một người đồng nghiệp có sự đồng cảm, yêu thương thì mình có thể đón nhận một cách vui vẻ

- Vậy trong tương lai, một người đàn ông như thế nào sẽ khiến chị an tâm ở bên?

Cũng khó đấy vì thực sự tôi đang không nghĩ về chuyện đó. Có thể sẽ là một người kiên nhẫn, tôn trọng những khác biệt của đối phương, không có cái nhìn phiến diện trong cuộc sống; dễ thương, chan hòa, tích cực trong mọi chuyện. Tôi nghĩ một người có tính cách như vậy sẽ có nhiều điểm tương đồng, hợp với tôi.

Thùy Chi: Tôi đang độc thân, một người kiên nhẫn, chan hòa, dễ thương sẽ hợp với tôi - Ảnh 5.

- Thùy Chi nghĩ sao về việc yêu người trong showbiz?

Khoảng một năm đổ về trước, tôi tuyệt nhiên không muốn yêu một người liên quan đến showbiz. Hồi đó tôi nghĩ, nếu là người làm cùng nghề thì tôi không thích vì tôi cảm thấy một người hoạt động đã quá đủ rồi, khi đi về nhà tôi muốn có một cuộc sống ổn định chứ không phải một người cũng đi diễn như mình.

Nhưng bây giờ vào Nam, tôi cảm thấy đó không còn là vấn đề nữa. Nếu một người đồng nghiệp có sự đồng cảm, trân trọng, thiện chí, yêu thương thì có thể đón nhận nó một cách vui vẻ chứ không né tránh như trước. 

Thùy Chi: Tôi đang độc thân, một người kiên nhẫn, chan hòa, dễ thương sẽ hợp với tôi - Ảnh 6.

- Nếu yêu một người trong showbiz, Thùy Chi có sẵn sàng công khai không?

Với cá tính của tôi, có thể tôi sẽ không thể hiện ra ngoài. Nhưng thực sự hiện tại tôi đang không trong mối quan hệ nào nên không biết trước là mình sẽ công khai hay không. 

- Thùy Chi thấy mình là mẫu người phụ nữ của gia đình hay người phụ nữ dành cho công việc nhiều hơn?

Tôi nghĩ mình khá giống mẹ nên khi ở trong một mối quan hệ, tôi có xu hướng thích sự bình yên, chăm sóc, quan tâm người ta, nhưng mỗi người sẽ có một giá trị riêng nên tôi sẽ cố gắng cân đối giữa công việc và gia đình. Hiện tại tôi đang thích công việc của mình hơn và dành toàn tâm toàn ý cho công việc.

Cảm ơn Thùy Chi về những chia sẻ!


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại