Thượng úy quân đội thi triển võ thuật, quật ngã tên trộm xe máy ở Nha Trang

Lữ Hồ |

Nghe tiếng tri hô của người dân, thượng úy Nguyễn Thành Trì (công tác tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà) liền chạy xe máy đuổi theo, tung thế võ quật ngã tên trộm xe máy ở TP. Nha Trang.

Ngày 10/10, đ ại tá Trịnh Việt Thành - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này đã đề nghị UBND tỉnh Khánh Hoà, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 khen thưởng thượng úy Nguyễn Thành Trì (công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diên Khánh) vì có thành tích khống chế tên trộm xe máy, trả lại tài sản cho người dân.

Thượng úy Nguyễn Thành Trì khống chế đối tượng cướp xe máy ở Nha Trang (Clip MXH)

Trước đó, ngày 8/10, một người phụ nữ dựng chiếc xe máy SH Mode trước cửa tiệm tap hóa (trên đường Võ Trứ, phường Tân Lập, TP. Nha Trang ) để vào mua hàng. Trong chớp mắt, một nam thanh niên liền bẻ khóa, lấy xe phóng đi. Nghe tiếng hô hoán, thượng úy Trì liền chạy xe máy đuổi theo, tung thế võ quật ngã rồi cùng người dân khống chế tên trộm.

Bị áp giải tới Công an phường Tân Lập , thanh niên cướp xe máy khai tên Nguyễn Tấn Toàn (27 tuổi, ởphường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang). Sau đó, chiếc xe máy SH Mode được bàn giao lại cho chủ nhân.

Thượng úy quân đội thi triển võ thuật, quật ngã tên trộm xe máy ở Nha Trang - Ảnh 2.

Thượng úy Nguyễn Thành Trì. Ảnh nhân vật cung cấp.

Trước khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 2 năm 2019, thượng úy Trì từng học Đại học Thể dục - Thể thao tại TP.HCM với chuyên ngành Taekwondo, giữ đai đen tam đẳng. Khi về Khánh Hòa công tác, anh đảm nhiệm nhiều vị trí, trong đó là Trung đội trưởng tại Đại đội Trinh sát 21, Đại đội Cảnh vệ thuộc Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa). Thượng úy Trì hiện đang làm Trợ lý Binh chủng (Ban Tham mưu, Ban Chỉ huy quân sự huyện Diên Khánh).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại