Thượng tọa Thích Đức Thiện nói gì về việc bộ hành từ Nam ra Bắc của "sư Thích Minh Tuệ"?

T.Hà |

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN đã trả lời câu hỏi xoay quanh người tự xưng là "sư Thích Minh Tuệ".

Thời gian gần đây trên mạng xã hội nổi sóng các bài viết, video liên quan đến người tự xưng là "sư Thích Minh Tuệ" bộ hành xuyên Việt để thực hành một trong những pháp môn của đạo Phật là khổ hạnh (hạnh đầu-đà).

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã chia sẻ về quan điểm của Giáo hội trước vấn đề trên thông qua Giác Ngộ Online.

Thượng tọa Thích Đức Thiện nói gì về việc bộ hành từ Nam ra Bắc của "sư Thích Minh Tuệ"?- Ảnh 1.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN. Ảnh: Giác Ngộ Online

Cụ thể, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết GHPGVN luôn tạo điều kiện và ủng hộ Tăng Ni, Phật tử và mọi thành phần trong xã hội để biểu lộ lòng tin, tuân theo và thực hành những giáo lý, tôn kính và thực hành theo lời dạy của Đức Phật, tu tập theo các pháp môn do đạo Phật chỉ dẫn đúng theo Chính pháp, giới luật do Phật đặt ra, đồng thời cũng cần phải tuân theo pháp luật của Nhà nước.

"Giáo hội tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; cũng như quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo của tất cả mọi người dân. Đồng thời, Giáo hội có trách nhiệm xử lý các tổ chức, cá nhân có những phát ngôn, thông tin truyền thông có nội dung xuyên tạc, thiếu chính xác, thiếu khách quan liên quan đến Phật giáo và GHPGVN", Thượng tọa Thích Đức Thiện nói trên Giác Ngộ Online.

Theo Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, tu tập theo hạnh đầu-đà là một trong số các pháp môn mà người tu học Phật pháp thực hành. Hiện nay có những Tăng Ni GHPGVN đang thực hành hạnh đầu-đà, tu khổ hạnh tại các chùa, cơ sở tự viện theo đúng Chánh pháp và các quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp bộ hành của ông Lê Anh Tú đã bị các Tiktokers, Youtubers lợi dụng đẩy hình ảnh câu views và đưa ra nhiều bình luận xúc phạm tới đạo Phật và GHPGVN nên cần chấn chỉnh. Do đó, Giáo hội mới có thông báo để tránh biến tướng đồng hóa với Phật giáo.

Ngày hôm qua 16/5, Thượng tọa Thích Đức Thiện cũng đã thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN ký phát hành Công văn số 151/HĐTS-VP1 thông báo về việc người được mạng xã hội gọi là “Sư Thích Minh Tuệ” không phải là tu sỹ Phật giáo.

Thượng tọa Thích Đức Thiện nói gì về việc bộ hành từ Nam ra Bắc của "sư Thích Minh Tuệ"?- Ảnh 2.

Công văn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Công văn này nêu: Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN khẳng định người đàn ông này không phải là tu sỹ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của GHPGVN. Điều này cũng đã được chính người đàn ông này khẳng định trong các clip trên mạng xã hội.

GHPGVN cho biết: Người đàn ông này có tên là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại H.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông Lê Anh Tú sinh sống tại H.Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Trong mấy ngày nay, ông Lê Anh Tú đang đi bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh hướng về Khánh Hòa. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố có thông báo tới đông đảo Phật tử và nhân dân được biết để không ngộ nhận ông Lê Anh Tú là nhà sư; liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội tạo làn sóng dư luận xúc phạm GHPGVN.

Thượng tọa Thích Đức Thiện nói gì về việc bộ hành từ Nam ra Bắc của "sư Thích Minh Tuệ"?- Ảnh 3.

Người tự xưng là "sư Thích Minh Tuệ". Ảnh: NLĐ & PLO

Ngày 16/5, Ban Tôn giáo Chính phủ cũng ra công văn đề nghị các tỉnh thành, các sở ngành chức năng quan tâm, khi ông Lê Anh Tú tới địa bàn không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, gây cản trở và ảnh hưởng an toàn giao thông, gây phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt không để các thế lực xấu, lợi dụng, xúi giục, lôi kéo gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại