Thượng tá CSGT phản bác suy luận xe CSGT đỗ giữa đường khiến xe tải đánh lái đè chết 5 người

MINH KHANG - NGUYỄN HUỆ |

Trước thông tin cho rằng do xe CSGT đỗ giữa đường khiến xe tải đánh lái rồi lật đổ, đè chết 5 người, Trưởng phòng CSGT Công an Hải Dương lên tiếng phản pháo.

Liên quan đến vụ xe tải lật đổ , đè chết 5 người trên Quốc lộ 5 ở Hải Dương, hình ảnh camera hành trình của một ô tô ghi lại cho thấy, trước khi xảy ra vụ tai nạn, tại làn giữa (một trong hai làn ô tô) hướng Hà Nội - Hải Phòng, cách nơi thi thể nạn nhân bị tai nạn nằm có một xe ô tô của CSGT đang đỗ để xử lý vụ việc nhưng phía sau không có biển cảnh báo.

Có ý kiến cho rằng, thời điểm đó, 2 xe máy đến gần xe CSGT đang đỗ thì chuyển làn ra trước đầu xe tải, xe tải chở nước đang đi làn ngoài vì tránh xe CSGT nên đánh lái, bánh xe ‘liếm’ vào dải phân cách rồi lật đổ, đè chết những người đang dừng chờ ở một đoạn mở dải phân cách sang đường.

Thượng tá CSGT phản bác suy luận xe CSGT đỗ giữa đường khiến xe tải đánh lái đè chết 5 người - Ảnh 1.

Vị trí xe của CSGT đỗ cảnh báo vụ tai nạn giao thông đầu tiên trước khi xảy ra vụ lật xe thảm khốc khiến 5 người chết.

Trước thông tin này, trả lời PV VTC News vào trưa 25/7, Thượng tá Hoàng Tiến Nam – Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương khẳng định, chiếc xe đỗ phía trước vụ tai nạn đầu tiên là xe CSGT đang làm nhiệm vụ và có một chiến sỹ CSGT đang đứng ở đó phân luồng, hướng dẫn giao thông.

Theo Thượng tá Hoàng Tiến Nam, khi mới đến hiện trường, lực lượng CSGT phải bảo vệ hiện trường, đưa tài xế gây tai nạn vào trụ sở UBND xã gần đó để đảm bảo an toàn.

Đồng thời, xe ô tô của CSGT đỗ phía trước vụ tai nạn như một vật cảnh báo giao thông lớn và đặc biệt là có chiến sỹ CSGT đứng hướng dẫn giao thông phía trước xe ô tô đỗ nên có tác dụng cao hơn là một biển cảnh báo nhỏ đặt dưới đường.

“Đó là cách phân luồng của CSGT để các phương tiện không đi vào làn có người chết nữa. Người chết nằm giữa đường đó, cho nên người ta phải đóng cái làn đó lại” – Thượng tá Nam thông tin.

Thượng tá Hoàng Tiến Nam cho biết thêm, thời điểm đó, chiếc xe tải gây tai nạn đang chạy thẳng ở làn ngoài chứ không phải ở làn trong chạy ra làn ngoài. Do không phanh được nên xe tải phải lao lên dải phân cách cứng giữa đường.

“Do xe đến đó không phanh lại được chứ không phải tài xế cố tình vượt lên. Bản tường trình tài xế ghi rất rõ rồi, phanh không còn hiệu lực nữa, có dấu hiệu gì phanh đâu.

Trước đó, các phương tiện đi qua đây, cảnh sát đứng hướng dẫn các phương tiện đi rất bình thường, an toàn. Tài xế không phanh được phải lao lên như thế chứ không phải tài xế tránh ai cả mà vì không thể phanh được nữa” – Thượng tá Nam khẳng định.

Thượng tá CSGT phản bác suy luận xe CSGT đỗ giữa đường khiến xe tải đánh lái đè chết 5 người - Ảnh 3.

Chiếc xe tải không có dấu hiệu phanh lại và lao lên dải phân cách.

Cũng theo Thượng tá Nam, xe tải đang chạy đường thẳng, không bị khuất tầm nhìn hay yếu tố bất ngờ gì, đường chỉ có một mình xe tải đó thôi nhưng vì xe bị mất phanh dẫn đến tai nạn kinh hoàng.

“Nó không húc vào chỗ đấy thì nó cũng sẽ húc chết vài mạng chỗ đấy” – Thượng tá Nam nhận định và cho biết cơ quan chức năng xác định, đến tháng 10/2019 xe tải gây tai nạn sẽ hết hạn đăng kiểm, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, sáng 23/7, dư luận cả nước bàng hoàng trước thông tin chỉ trong một buổi sáng, 3 vụ tai nạn liên tiếp xảy ra trên Quốc lộ 5 (đoạn qua xã Cộng Hoà, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) làm 7 người thiệt mạng.

Theo đó, vụ tai nạn thứ nhất xảy ra vào khoảng 4h ngày 23/7 giữa một người đàn ông (trú tại xã Cộng Hòa) đang đi tập thể dục trên Quốc lộ 5 và một xe khách 16 chỗ khiến người đàn ông chết tại chỗ.

Vụ thứ hai xảy ra lúc 5h30 giữa xe containter và xe tải tại lối mở Km62 làm 1 người chết.

Thượng tá CSGT phản bác suy luận xe CSGT đỗ giữa đường khiến xe tải đánh lái đè chết 5 người - Ảnh 4.

Hiện trường vụ xe tải chở nước lật đổ, đè chết 5 người.

Vụ tai nạn thứ ba xảy ra vào lúc 6h05 tại đúng nơi xảy ra vụ tai nạn thứ nhất, làm 7 người thương vong. Vào thời điểm trên, tài xế Hà Văn Hoàng (SN 1993, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) lái xe tải BKS 29H-150.97 trên Quốc lộ 5 theo hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Khi đến Km63+500 thuộc xã Cộng Hòa, xe tải lao vào dải phân cách rồi lật đổ tại khu vực lối mở sang đường có nhiều mô tô và người đang chờ sang đường. Vụ tai nạn làm 5 người thiệt mạng tại chỗ và 2 người khác bị thương. Xe ô tô tải và 5 xe máy bị hư hỏng nặng.

Một người dân sống gần hiện trường kể lại, khi vụ tai nạn xảy ra ông đang ở trong nhà, nghe tiếng phanh kéo dài đến cháy đường, sau đó là chiếc xe đổ rầm và tiếng người hô thất thanh.

“Lúc ấy tôi nhìn lên đồng hồ là 6h10. Nhìn ra ngoài đường, bụi bay mù trời.

Trong số những người bị tai nạn có 2 vợ chồng người miền núi xuống xin việc, việc chưa xin được nhưng lại chết nơi đất khách quê người. Có một người đi lo đám tang cho ông đi tập thể dục chết sáng nay”, nhân chứng cho hay.

Ngày 24/7, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Hà Văn Hoàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại