*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khách hàng của Khải Silk là những người có tiền, mua sản phẩm trong sự hài lòng về đẳng cấp của thương hiệu. Nhưng phía trong lớp áo cầu kỳ xa hoa của một thương hiệu Việt lại là sự thật trần trụi về xuất xứ Trung Quốc.
Phó Chi cục trưởng quản lý thị trường Hà Nội Trịnh Quang Đức cho biết, đang đấu tranh làm rõ các vi phạm của Khaisilk và sẽ sớm công bố khi có kết quả.
Việc thương hiệu nổi tiếng Khaisilk thừa nhận bán hàng "rởm" hơn 30 năm nay đã khiến người tiêu dùng trong nước bị "sốc", đây có thể được ví như một "cái tát trời giáng" vào lòng tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu Việt.
Hành vi của Khải Silk có dấu hiệu vi phạm nhiều quy định pháp luật. Tuy nhiên việc xử lý khá khó vì hành động đã xảy ra trong quá khứ, thông tin hiện nay chỉ có thể biết được qua khai báo của chính đơn vị này - Luật sư Trương Thanh Đức nhận định.
Liên quan đến việc thương hiệu lụa Khaisilk bán hàng Trung Quốc, PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với nghệ nhân Đỗ Quang Hùng - Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc (Hà Nội). Ông Hùng cho rằng, việc làm của Khải Silk đã tự chôn vùi thương hiệu và ảnh hưởng rất lớn đến uy tín thương hiệu lụa Việt.
Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Vạn Phúc cho hay "trước đây, người làng chúng tôi có nhập lụa cho Khaisilk, nhưng lâu lắm rồi...".
Hiện, các cơ quan quản lý, chức năng của Cục quản lý thị trường, Cục quản lý cạnh tranh và Hà Nội đang tiến hành xác minh, làm rõ các hoạt động vi phạm của doanh nghiệp này.
Sở hữu chuỗi nhà hàng cao cấp, thương hiệu sản phẩm lụa Khaisilk được định danh ở phân khúc cao cấp nhưng thực tế Khải Đức - công ty hạt nhân của 2 lĩnh vực này đang ôm khoản lỗ lũy kế gần 48 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ công ty.
Sau những ngày lặng im trước sự cố khăn lụa gắn mác Trung Quốc, ông chủ Khaisilk đã lên tiếng xin lỗi người tiêu dùng.
Theo luật sư Cường, với trả lời của ông Hoàng Khải và phản ánh trên báo chí thì hành vi của doanh nghiệp Khaisilk có dấu hiệu cấu thành tội lừa dối khách hàng.
Những tấm khăn lụa của Khaisilk phần nhiều được mua và dùng cho mục đích quà tặng. Khaisilk có thể đổi khăn, đền tiền cho người mua nhưng ai sẽ đền được những tổn thất về tinh thần từ những "sai lầm" của doanh nghiệp?
Là một trong những nhà đầu tư khách mời của chương trình truyền hình thực tế về khởi nghiệp Shark Tank, doanh nhân Hoàng Khải đang dính vào vụ bê bối liên quan đến việc bán khăn Trung Quốc nhưng sử dụng nhãn mác "made in Việt Nam".
Tâm điểm