Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Không có tuyên bố chung nhưng “chớ buồn”

Hằng Phạm |

Dù có chút tiếc nuối khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều kết thúc mà không có một tuyên bố chung nhưng với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành ngoại giao, ông Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao cho rằng, mọi chuyện đang chuyến biến theo hướng tích cực, chỉ có điều cần thời gian.

Theo ông Bình, vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên đã kéo dài nhiều thập kỷ nay, vì vậy, khó có thể được giải quyết trong chỉ một đến hai cuộc gặp thượng đỉnh. Điều mà chúng ta mong mỏi là dù ở mức độ nào hai bên cũng có một tuyên bố chung. Tuy nhiên, mong đợi đó đã không diễn ra.

Điều giúp chúng ta hy vọng đó là trong phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo sau thượng đỉnh không có nội dung nào tiêu cực, chỉ nhấn mạnh rằng đàm phán cần có thêm thời gian.

Ông Trump đã nói rằng hai bên bàn về nhiều phương án nhưng cho tới thời điểm hiện tại chưa có gì để ký kết, sẽ cần có thêm những cuộc gặp nữa. Phía Triều Tiên muốn dỡ bỏ cấm vận, nhưng hiện tại phía Mỹ vẫn chưa thể đồng ý dỡ bỏ cấm vận được.

Giống như chiến tranh Việt Nam trước đây, đàm phán Hiệp định Paris phải mất nhiều năm, từ năm 1968 đến 1973 mới hoàn thành. Ông Bình nhận định, vấn đề giữa Mỹ - Triều Tiên cũng cần có thời gian.

Trong những ngày qua, hai nhà lãnh đạo đã dành cho nhau những ngôn từ tốt đẹp. Theo ông Bình, có lẽ, chỉ có ông Trump mới đưa quan hệ giữa lãnh đạo hai nước lên tới tầm như hiện nay.

Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phú Bình cho rằng, hai nhà lãnh đạo đã có những chia sẻ rất bình đẳng, thể hiện thiện chí và sự tôn trọng dành cho nhau. Cũng theo ông Bình, hai nhà lãnh đạo chắc chắn sẽ tiếp tục thảo luận, gặp gỡ.

Tuy nhiên, ông Bình nhận định, vấn đề từ bỏ cấm vận có thể vẫn còn đang gây tranh cãi trong nội bộ Mỹ, vì thế, đến thời điểm này, ông Trump khó có thể nhượng bộ nhiều hơn. Để đi tiếp, chắc chắn ông Trump sẽ phải có những thu xếp về nội bộ.

Với Việt Nam, ông Nguyễn Phú Bình cho rằng, dù kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều có như thế nào thì đây cũng là một thành công cho Việt Nam, thể hiện được vai trò và vị thế của đất nước. Qua hội nghị lần này, bạn bè quốc tế biết về Việt Nam nhiều hơn, dành nhiều tình cảm cho đất nước và con người Việt Nam hơn.

Bên cạnh đó, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng cho thấy những tín hiệu tích cực trong quan hệ song phương. Hai bên cũng đã ký được một số thỏa thuận trong khuôn khổ này.

Ngoài ra, từ ngày 1-3/3 tới đây, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cũng sẽ thăm chính thức Việt Nam, điều đó thể hiện quan hệ giữa hai nước ngày một phát triển tốt đẹp, ông Bình nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại