Muốn vươn đỉnh châu Á, tuyển trẻ Việt Nam gặp khó trước Australia

Kinh Vân (Ảnh: Như Đạt) |

Trước thềm trận đấu tối nay, HLV U20 nữ Việt Nam - Akira Ijiri muốn chiến thắng để lọt vào top 4 đội mạnh nhất châu Á. Dù vậy, U20 nữ Australia quả thật quá mạnh.

Kết quả: U20 nữ Việt Nam 0-2 U20 nữ Australia

Ghi bàn:

U20 nữ Australia: Murphy 50', 56'

Ở bảng A, vòng loại thứ hai giải U20 nữ châu Á 2024, Australia được đánh giá cao nhất. Dù U20 nữ Việt Nam cũng toàn thắng 2 trận đầu nhưng vẫn có khoảng cách với Australia. Dễ thấy qua một phép so sánh: Nếu Việt Nam chật vật thắng Iran 3-2 thì Australia đã thắng đối thủ này 3-0.

Dẫu vậy, trước trận đấu cuối cùng gặp Australia, HLV Akira Ijiri vẫn mạnh mẽ tuyên bố, muốn chiến thắng cường địch để đưa U20 Việt Nam lọt nhóm 4 đội mạnh nhất châu Á. Tiếc là thực tế trận đấu tối nay chưa được như ý muốn của vị HLV người Nhật Bản.

Ngay từ đầu trận đấu, U20 nữ Australia đã liên tục ép sân. Các cô gái áo vàng có thể hình, sức mạnh, thể lực, kĩ thuật, tốc độ, khả năng phối hợp đều rất tốt.

Về phía U20 nữ Việt Nam, chúng ta chơi phòng ngự phản công khá hiệu quả, không bị thủng lưới trong 45 phút đầu tiên. Bên cạnh đó, những lần các cô gái áo đỏ lên bóng phản công cũng khiến hàng thủ đối phương phải tập trung chống đỡ.

Muốn vươn đỉnh châu Á, tuyển trẻ Việt Nam gặp khó trước Australia - Ảnh 1.

U20 nữ Việt Nam rất khó đá trước một Australia vượt trội về mọi mặt (Ảnh: Như Đạt).

Nhưng mọi thứ chỉ khá ổn với nữ Việt Nam trong hiệp đấu đầu tiên. Sang đầu hiệp hai, các cô gái áo vàng tiếp tục ép sân mạnh mẽ và họ đã tìm ra công thức để ghi bàn.

Phút 50, Murphy tung cú sút xa tuyệt đẹp từ cự ly khoảng 25m. Bóng đi bổng, cực mạnh qua đầu thủ môn U20 nữ Việt Nam Kiều My, tung lưới đội chủ nhà. 1-0 cho U20 nữ Australia

Phút 53, tới lượt số 22 Emilia lại tung cú sút xa từ khoảng 20m. Bóng đi vượt quá tầm tay của Kiều My nhưng may là lần này, xà ngang đã cứu thua cho đội chủ nhà.

Tới phút 56, lần này thì may mắn không còn có thể giúp U20 nữ Việt Nam thêm nữa. Vẫn là số 8 Murphy tung cú sút xa từ cự ly khoảng 25m, trong tư thế không bị ai kèm. Bóng lại đi vượt qua đầu thủ môn Kiều My vào lưới.

Muốn vươn đỉnh châu Á, tuyển trẻ Việt Nam gặp khó trước Australia - Ảnh 2.

U20 nữ Australia hóa giải hàng thủ Việt Nam bằng các cú sút xa bổng (Ảnh: Như Đạt).

Có vẻ sau bàn mở tỷ số, các cầu thủ U20 nữ Australia đã tìm ra một phương án để ghi bàn vào lưới chúng ta, đó là sút xa vượt qua đầu thủ môn Kiều My – vốn không có chiều cao thật sự tốt.

Sau khi dẫn trước 2 bàn, mọi thứ đã dễ dàng hơn cho Australia. Họ tiếp tục kiểm soát thế trận trong khi U20 nữ Việt Nam dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Tiếc là dù rất cố gắng, các học trò của HLV Akira Ijiri không thể ghi bàn.

Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0. Dù thua nhưng U20 nữ Việt Nam cũng không cần quá buồn. Các cô gái trẻ của chúng ta đã chơi kiên cường ở hiệp một trước đối thủ rất mạnh, vượt trội về nhiều mặt đặc biệt là các yếu tố khách quan như thể hình, sức mạnh, thể lực.

Ở hiệp hai, khi bị dẫn bàn thì các cô gái áo đỏ cũng chơi quyết tâm hòng tìm bàn thắng tri ân rất đông NHM tới sân cổ vũ. Họ có thể chưa đạt được mục đích là bàn thắng nhưng quyết tâm ấy cũng rất đáng khen ngợi.

Muốn vươn đỉnh châu Á, tuyển trẻ Việt Nam gặp khó trước Australia - Ảnh 3.

U20 nữ Việt Nam đã chơi một trận đầy cố gắng trước cường địch thuộc top đầu châu Á. Chung cuộc, Australia đứng đầu bảng A, còn Việt Nam đứng thứ nhì (Ảnh: Như Đạt).

Trước đó, U20 nữ Việt Nam đã có chiến thắng 3-2 trước Iran và 3-0 trước Lebanon. Bởi thế, ngay sau loạt đấu thứ hai thì thầy trò HLV Akira Ijiri đã có vé dự VCK tổ chức từ ngày 3-16/3/2024, tại Uzbekistan.

VCK U20 nữ châu Á 2024 hiện đã có các đại diện tham dự là chủ nhà Uzbekistan, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, Australia và Việt Nam.

Hai cái tên cuối cùng sẽ được xác định sau khi hai vòng đấu cuối của bảng B, vòng loại thứ hai kết thúc. Ở bảng đấu này có Trung Quốc, Myanmar, Đài Bắc Trung Hoa và Nepal. Sau loạt đấu đầu tiên, Myanmar hiện đứng thứ nhất (thắng Nepal 5-0); Trung Quốc đứng thứ nhì khi thắng Đài Bắc Trung Hoa 1-0.

Muốn vươn đỉnh châu Á, tuyển trẻ Việt Nam gặp khó trước Australia - Ảnh 5.

Ở trận đấu sớm lúc 16h00, Iran đã thắng Lebanon 2-1. Cuối trận đấu, một nữ cầu thủ Iran bị khó thở, phải lên xe cấp cứu thở oxi. Sau đó, một nữ cầu thủ Lebanon khi đang cổ vũ trận Việt Nam vs Australia thì bất ngờ cũng bị khó thở do lên cơn hen. Cô hiện cũng đã được chăm sóc y tế tốt.

U20 nữ Iran có chiến thắng danh dự ở bảng A, trước Lebanon (Ảnh: Như Đạt).

Muốn vươn đỉnh châu Á, tuyển trẻ Việt Nam gặp khó trước Australia - Ảnh 8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại