Thực trạng suy thoái trầm trọng của các nhóm nhạc nữ K - pop

Hà My |

Đây được xem là giai đoạn suy thoái của hàng loạt nhóm nhạc nữ của làng giải trí Hàn Quốc.

Sau giai đoạn "bùng nổ" với hàng loạt những ngôi sao đình đám gây tiếng vang lớn, tạo thành làn sóng ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ, thì những năm gần đây, K-Pop đang có dấu hiệu chững lại khi rất nhiều nhóm nhạc nữ nổi tiếng tan rã, những nhóm nhạc mới lại khó gây ấn tượng trong lòng công chúng.

Tan rã, xích mích – do đâu?

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2016 đến nay, số nhóm nhạc KPOP "tan đàn xẻ nghé" đã không thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó, sự ra đi của KARA, 4Minute – những nhóm nhạc idol "thế hệ thứ 2", gây nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Đây là những nhóm nhạc hầu như không có mâu thuẫn, không có scandal lớn của các thành viên.

Nguyên nhân dẫn đến việc "đường ai nấy đi" là sự đầu tư không cân đối của công ty quản lý. Với 4Minute, HyunA là thành viên duy nhất nhận được sự chú ý của công chúng. Trong khi cô nàng thường xuyên được trở lại trên các sân khấu nhạc, ra album, lập nhóm nhỏ, thì các thành viên còn lại hoàn toàn mờ nhạt.

Việc không đầu tư đồng đều cho cả nhóm cũng là nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt của nhiều nhóm nhạc khác. 2NE1 – một trong những "con gà đẻ trứng vàng" của YG Entertaintment, đầu năm nay đã mất đi 1 thành viên. S

au 3 năm không được hoạt động, Minzy – thành viên nhỏ tuổi nhất của 2NE1, đã quyết định "dứt áo ra đi" để xây dựng sự nghiệp riêng cho mình.

Thực trạng suy thoái trầm trọng của các nhóm nhạc nữ K - pop - Ảnh 1.

HyunA luôn là thành viên ở vị trí trung tâm của 4Minute

Bị bắt nạt, bị cô lập, cũng là những lý do khiến cho nhiều nhóm nhạc mất đi thành viên. Bắt nạt là hành vi bị lên án gay gắt ở Hàn Quốc và không bao giờ được chấp nhận dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Vướng phải scandal này sẽ là "đòn chí mạng" đối với sự nghiệp của các nhóm nữ.

Năm 2012, scandal giữa T-ara và cựu thành viên Hwayoung có thể coi là scandal về bắt nạt lớn nhất trong lịch sử K-POP. Sau một loạt những bằng chứng được cư dân mạng tìm thấy để chứng minh Hwayoung bị các thành viên chơi xấu, sự nghiệp của T-ara xuống dốc không phanh.

Đến nay, dù có nhiều nỗ lực xây dựng lại hình ảnh, nhưng T-ara khó có thể quay lại giai đoạn hoàng kim như trước scandal.

Thực trạng suy thoái trầm trọng của các nhóm nhạc nữ K - pop - Ảnh 2.

T-ara thời còn đủ 7 thành viên

Trong năm 2016, cư dân mạng dự đoán sẽ còn nhiều hơn nữa những nhóm nữ có khả năng ngừng hoạt động, trong đó phải kể đến MissA, Secret, F(x),... Hầu hết các nhóm nữ hạng top trong KPOP hiện nay nhóm thì đã tan đàn xẻ nghé, nhóm thì thiếu thành viên, nhóm thì đứng trên bờ vực tan rã.

Thế hệ kế thừa

Cũng với sự ra đi của các nhóm nhạc cũ, thì những nhóm mới ra đời lại không làm hài lòng công chúng. Theo thống kê của Pann, mỗi năm Hàn Quốc có khoảng 30 nhóm nhạc thần tượng nữ ra mắt. Tuy nhiên, điều đáng buồn là chỉ có rất ít trong số đó được biết đến và có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí.

Hiện nay, khi làn sóng KPOP đã bước vào giai đoạn "bão hòa", thì các nhóm mới hoặc phải thuộc công ty lớn, được o bế ngay từ khi ra mắt, hoặc phải thực sự có tài năng nổi bật, mới mong được đón nhận.

Với những nhóm nhạc không có cả 2 điều kiện trên, thường sẽ chọn những biện pháp mang tính tiêu cực để mong nổi tiếng. Ăn mặc hở hang, thiếu vải, làm trò lố trên truyền hình, quay những MV chẳng giống ai,... đó là cách mà nhiều nhóm lựa chọn. Và chính điều này đã làm xấu đi hình ảnh KPOP trong mắt người hâm mộ.

Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, nếu công chúng nghe nhạc có chọn lọc, không để những yếu tố giật gân lôi kéo, thì những nhóm nhạc mong đi lên từ chiêu trò, cũng không có cơ hội tồn tại.

Thực trạng suy thoái trầm trọng của các nhóm nhạc nữ K - pop - Ảnh 3.

Ăn mặc hở hang, thiếu vải là cách mà nhiều nhóm nữ mới lựa chọn để nhanh nổi tiếng

Những fan đã theo dõi KPOP từ năm 2007, 2008, thường nhớ lại giai đoạn này với sự tiếc nuối, không chỉ tiếc cho những ca khúc thực sự đi vào lòng người vì ca từ ý nghĩa, MV được đầu tư nghiêm túc, mà còn tiếc cho những nhóm nữ nổi danh một thời nay đã dần chìm vào quên lãng.

Liệu K-POP có quay lại thời hoàng kim như cách đây 7,8 năm hay không?

Câu trả lời không chỉ nằm ở những người làm âm nhạc, mà còn ở chính mỗi người nghe nhạc chúng ta.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại