Thực lực của Quách Tĩnh có thể đánh bại Âu Dương Phong trong lần Hoa Sơn luận kiếm thứ hai không?

Nguyệt Phạm |

Liệu trong lần Hoa Sơn luận kiếm thứ hai, ai mới xứng đáng với danh hiệu cao quý "Thiên hạ đệ nhất"?

Cuộc đối đầu giữa hai kì phùng địch thủ: Âu Dương Phong và Hồng Thất Công

Cuộc chiến trên đỉnh Hoa Sơn lần thứ hai trong tiểu thuyết "Anh hùng xạ điêu" của nhà văn Kim Dung luôn là đề tài tranh luận sôi nổi của độc giả yêu thích tác phẩm kiếm hiệp kinh điển này.

Trong lần này kỳ luận kiếm bắt đầu bằng cuộc đối đầu giữa Hồng Thất CôngÂu Dương Phong. Hồng Thất Công đã đánh bại Âu Dương Phong với sự trợ giúp của Hoàng Dung.

Thực lực của Quách Tĩnh có thể đánh bại Âu Dương Phong trong lần Hoa Sơn luận kiếm thứ hai không?- Ảnh 1.

Kỳ Hoa Sơn luận kiếm lần thứ 2 bắt đầu bằng cuộc đối đầu giữa Hồng Thất Công và Âu Dương Phong. (Ảnh: Sohu)

Lúc này, Âu Dương Phong vẫn chưa phát điên và ông ta chỉ nhắm đến đối thủ truyền kiếp của mình là Hồng Thất Công. Cả hai quyết đấu một trận sống mái. Như chúng ta đã biết, "Thiên hạ ngũ tuyệt" đều có mong muốn về danh lợi, kể cả Đoàn Trí Hưng sau này đạt đến cảnh giới cao nhất cũng từng có thời điểm khao khát thứ này, mà Âu Dương Phong là người có dã tâm lớn nhất.

Sau lần Hoa Sơn luận kiếm đầu tiên, ông ta luôn canh cánh trong lòng việc đoạt được bí kíp "Cửu Âm chân kinh" để tu luyện võ công cái thế, qua đó có thể giành được danh hiệu "Thiên hạ đệ nhất" trong lần Hoa Sơn luận kiếm thứ hai.

Thực lực của Quách Tĩnh có thể đánh bại Âu Dương Phong trong lần Hoa Sơn luận kiếm thứ hai không?- Ảnh 2.

Trong mắt Âu Dương Phong, chỉ có Hồng Thất Công mới là đối thủ xứng đáng. (Ảnh: Sohu)

Trước trận đấu giữa Âu Dương Phong và Hồng Thất Công, ba cao thủ còn lại đều lần lượt rút khỏi Hoa Sơn luận kiếm: Đoàn Trí Hưng quy y cửa Phật, pháp danh là Nhất Đăng đại sư, không còn màng đến chuyện tranh giành danh lợi; Cừu Thiên Nhận được Nhất Đăng đại sư cảm hóa quy y cửa Phật; Chu Bá Thông bị Anh Cô truy đuổi đến mất dạng. Do đó, chỉ còn lại Âu Dương Phong, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư và Quách Tĩnh.

Trong mắt Âu Dương Phong, chỉ có Hồng Thất Công mới là đối thủ xứng đáng, vì vậy ông ta quyết đấu với Hồng Thất Công trước tiên. Hai người vốn là kỳ phùng địch thủ bất phân thắng bại trong nhiều thập kỷ, nhưng trong lần tỉ thí này, do Hoàng Dung ở bên cạnh liên tục dùng lời nói kích động, quấy nhiễu Âu Dương Phong, nên cuối cùng Hồng Thất Công đã giành được lợi thế, đánh bại Âu Dương Phong.

Hoàng Dược Sư và Hồng Thất Công: Ai mạnh hơn ai?

Sau khi Âu Dương Phong bị đánh bại, màn so tài giữa Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công và Quách Tĩnh chính thức được bắt đầu. Mối quan hệ giữa Hoàng Dược Sư và Hồng Thất Công không căng thẳng như giữa Âu Dương Phong và Hồng Thất Công, nhưng trong thâm tâm, cả hai đều không phục võ công của đối phương, chỉ là không muốn thể hiện ra mặt như Âu Dương Phong mà thôi.

Thực lực của Quách Tĩnh có thể đánh bại Âu Dương Phong trong lần Hoa Sơn luận kiếm thứ hai không?- Ảnh 3.

Hoàng Dược Sư ở thời điểm Hoa Sơn luận kiếm lần thứ 2 là cha vợ của Quách Tĩnh. (Ảnh: Sohu)

Để tránh làm mất hòa khí mà vẫn có thể phân định thắng bại, hai người bèn cùng nhau bàn bạc và thống nhất sẽ lần lượt so tài với Quách Tĩnh. Nếu không thể đánh bại Quách Tĩnh trong vòng ba trăm chiêu thì coi như thua. Do Hồng Thất Công vừa mới giao đấu với Âu Dương Phong nên Hoàng Dược Sư sẽ đấu với Quách Tĩnh trước, sau đó mới đến lượt Hồng Thất Công.

Lúc này Quách Tĩnh đã là con rể trên danh nghĩa của Hoàng Dược Sư, cho dù Hoàng Dược Sư có háo thắng đến đâu thì cũng không thể nào trước mặt con gái mà phân cao thấp với con rể tương lai được. Ban đầu, Hoàng Dược Sư có phần nương tay, suýt chút nữa đã thua, sau đó mới dốc toàn lực, tuy rằng khiến Quách Tĩnh trở tay không kịp nhưng thực sự không thể đánh bại Quách Tĩnh trong vòng ba trăm chiêu.

Thực lực của Quách Tĩnh có thể đánh bại Âu Dương Phong trong lần Hoa Sơn luận kiếm thứ hai không?- Ảnh 4.

Hồng Thất Công ở thời điểm diễn ra Hoa Sơn luận kiếm lần thứ 2 là sư phụ của Quách Tĩnh. (Ảnh: Sohu)

Đối với Hồng Thất Công mà nói cũng vậy, ông hết mực yêu thương người đồ đệ chất phác thật thà này, sao có thể nhẫn tâm xuống tay được, chỉ là đến chiêu cuối cùng, bất chợt tâm lý hiếu thắng nổi lên, bèn dốc toàn lực, khiến hai người rơi vào thế giằng co, Hồng Thất Công vội vàng kìm nén tâm lý hiếu thắng, đồng thời cùng Quách Tĩnh chậm rãi thu chiêu. Tương tự, Hồng Thất Công cũng không đánh bại được Quách Tĩnh trong vòng ba trăm chiêu, nhưng nhìn chung Hồng Thất Công vẫn nhỉnh hơn Quách Tĩnh một chút.

Sự trở lại của Âu Dương Phong và biến số bất ngờ

Khi hai cuộc đối đầu sắp kết thúc thì Âu Dương Phong bất ngờ quay trở lại, lao vào tấn công bốn người. Tuy nhiên, Âu Dương Phong lúc này đã hoàn toàn trở thành một kẻ điên, tâm trí không còn minh mẫn nữa.

Vốn dĩ võ công của Âu Dương Phong đã ngang ngửa với Hồng Thất Công và Hoàng Dược Sư, nay lại tu luyện "Cửu Âm chân kinh" theo chiều hướng ngược đời, vô tình lại biến sai lầm thành kỳ tích, luyện thành một thân võ công phản phác quy chân, thậm chí huyệt đạo toàn thân cũng bị đảo ngược. Đối với những cao thủ hàng đầu, đây chính là một loại võ công vô cùng lợi hại.

Trong lúc giao đấu với Âu Dương Phong, Hoàng Dược Sư bị chiêu thức kỳ lạ của ông ta khiến cho rối tung lên, lại còn bị cắn đứt ngón trỏ tay phải, do đó đành phải nhận thua.

Quách Tĩnh xông ra ứng chiến để cứu Hoàng Dược Sư, nhưng trước những chiêu thức kỳ dị của Âu Dương Phong, Quách Tĩnh liên tục rơi vào thế nguy hiểm, chỉ sau mười chiêu đã nhiều lần trúng chiêu.

Thực lực của Quách Tĩnh có thể đánh bại Âu Dương Phong trong lần Hoa Sơn luận kiếm thứ hai không?- Ảnh 5.

Nếu xét về võ công trong thời điểm diễn ra Hoa Sơn luận kiếm lần thứ hai, Âu Dương Phong xứng đáng là người đứng đầu thiên hạ. (Ảnh: Sohu)

Hồng Thất Công vội vàng bảo Quách Tĩnh lui xuống, ông tiếp tục giao đấu với Âu Dương Phong. Không ngờ, kết cục của Hồng Thất Công cũng không khá hơn, ông bị những chiêu thức kỳ quái của Âu Dương Phong đánh cho trở tay không kịp, cuối cùng mạo hiểm tung một chiêu đánh trúng Âu Dương Phong, nhưng lại bị ông ta dùng thuật hoán đổi huyệt đạo hóa giải, ngược lại còn bị Âu Dương Phong đánh một chưởng vào vai, Hồng Thất Công đành phải cúi đầu nhận thua.

Có thể nói, chỉ trong chốc lát, ba người Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh và Hồng Thất Công thay nhau ra đối đầu đều lần lượt bại trận, Âu Dương Phong thực sự đã trở thành người có võ công cao nhất thiên hạ.

Như vậy, nếu xét về võ công trong thời điểm diễn ra Hoa Sơn luận kiếm lần thứ hai, Âu Dương Phong xứng đáng là người đứng đầu thiên hạ và Quách Tĩnh khó lòng đánh thắng ông ta. Tiếp theo là Hồng Thất Công và Hoàng Dược Sư, hai người này khó phân định ai hơn ai, nhưng đều nhỉnh hơn Quách Tĩnh một chút.

*Nguồn: Sohu, Sina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại