Thực hư về chiếc máy bí ẩn có thể tự động phân loại hàng trăm quả bóng nhỏ theo từng màu

Công Khanh |

Chiếc máy thần kỳ này có thể phân loại hàng trăm hạt nhựa nhỏ li ti theo màu sắc. Vậy nguyên lý hoạt động của nó là gì?

Vào tháng 1 năm 2018, một tài khoản Facebook đã chia sẻ một video cho thấy một chiếc máy đơn giản có thể tự động phân loại hàng trăm hạt nhựa nhỏ theo màu sắc một cách chính xác, kèm theo yêu cầu ai đó có thể giải thích nguyên lý hoạt động của thiết bị.

Xem video chi tiết:

Chiếc máy có thể phân loại hàng trăm hạt nhựa theo màu sắc. Nguồn: Reddit

Rất nhiều người đã đưa ra lời giải thích. Một trong số đó cho rằng các hạt nhựa có kích thước khác nhau, và chiếc máy đã phân loại chúng dựa theo kích thước chứ không phải theo màu sắc.

Tuy nhiên, không ai có câu trả lời chính xác bởi sự thực thì chiếc máy này không hề tồn tại. Video này chỉ là một chương trình giả lập máy tính được tạo ra bởi một tài khoản Reddit có tên là "the_humeister".

Thực hư về chiếc máy bí ẩn có thể tự động phân loại hàng trăm quả bóng nhỏ theo từng màu - Ảnh 2.

Anh đã giải thích rằng mình đã tạo ra một chương trình giả lập "Galton board" (một thiết bị được sử dụng để chứng minh một định lý toán học) bằng Blender - một phần mềm đồ họa 3D mã nguồn mở.

Ban đầu, anh chạy chương trình giả lập với tất cả các hạt nhựa màu trắng. Sau khi chương trình hoạt động, anh mới gán cho mỗi hạt nhựa một màu và chạy lại chương trình.

Galton board là một thiết bị được phát triển bởi Francis Galton, một nhà phát minh người Anh, vào năm 1800 để chứng minh định lý giới hạn trung tâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại