Thực hư thông tin nữ nhân viên ngân hàng mắc Covid-19 ở Hà Nội 'dẫn đoàn 2.000 người đi tiêm vaccine'

Hoàng Đan |

Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương khẳng định, thông tin nữ nhân viên ngân hàng mắc Covid-19 ở Hà Nội từng dẫn đoàn 2.000 người đến BV tiêm vaccine là không hoàn toàn chính xác.

Ảnh minh họa tiêm vaccine Covid-19 (Nguồn: Hoàng Dương)

Ảnh minh họa tiêm vaccine Covid-19 (Nguồn: Hoàng Dương)

Trong tối ngày 12/8, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin "một nữ nhân viên ngân hàng mắc Covid-19Hà Nội, từng dẫn đoàn 2.000 người đến Bệnh viện Phổi Trung ương tiêm vaccine". Thông tin này sau đó, đã nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội.

Trao đổi với PV vào trưa 13/8, PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, thông tin lan truyền ở mạng xã hội trên không hoàn toàn chính xác.

Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho hay, ca mắc Covid-19 là nữ nhân viên ngân hàng có địa chỉ ở ngõ 68 Đội Cấn (Ba Đình) được phân công phụ trách hướng dẫn, điều phối các nhân viên cùng cơ quan đến tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Bệnh viện Phổi Trung ương hôm 7/8.

Cụ thể, từ 13h30 đến 18h30 ngày 7/8, nữ nhân viên này phụ trách đoàn gồm 40 người trong tổng số hơn 1.500 nhân viên ngân hàng được tiêm hôm đó.

Thực hư thông tin nữ nhân viên ngân hàng mắc Covid-19 ở Hà Nội dẫn đoàn 2.000 người đi tiêm vaccine - Ảnh 1.

Ảnh phong tỏa một khu vực của phố Đội Cấn.

"Hôm đó, người này không tiêm, chỉ phụ trách việc điều phối, hướng dẫn nên được trang bị đầy đủ khẩu trang, đồ bảo hộ, găng tay và kính chống giọt bắn.

Qua điều tra dịch tễ, cô cũng cho biết hôm đó chưa có biểu hiện bệnh và tiếp xúc với người khác cũng hạn chế nên nguy cơ không cao", ông Nhung nói.

Theo lãnh đạo bệnh viện, nhóm của nữ nhân viên ngân hàng này phụ trách có 40 người, ngoài ra có 152 người liên quan khác (trong diện tiếp xúc nhưng tuân thủ giãn cách).

Tất cả đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và được khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe, cách ly y tế tại nhà.

Lãnh đạo Bệnh viện Phổi Trung ương nêu rõ, sau khi nhận thông tin ca mắc Covid-19 này, ngày 11/8, BV đã cho xét nghiệm số nhân viên tiêm chủng liên quan khoảng 60 người, tổ dân phòng của phường Vĩnh Phúc hỗ trợ là 25 người, kết quả đều âm tính.

Bệnh viện thực hiện giãn cách tốt, đặc biệt yêu cầu người đến tiêm chủng phải có kết quả xét nghiệm âm tính, vì vậy hy vọng sẽ không có hậu quả gì nghiêm trọng. Hiện bệnh viện sẽ tiếp tục theo dõi và giám sát chặt chẽ.

Các nhân viên y tế của bệnh viện được bảo hộ cẩn thận cấp độ 4 và đúng quy định, nên sau khi có kết quả âm tính, vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ bình thường.

Trước đó, trưa 13/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã thông báo 16 ca bệnh được phát hiện rải rác từ ngày 7-12/8 thông qua truy vết và xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại khu vực ngõ 68 Đội Cấn.

Đến sáng 13/8, CDC Hà Nội tiếp tục công bố 4 ca dương tính được phát hiện tại khu vực này, phần lớn các F0 đều có địa chỉ tại ngõ 68 phố Đội Cấn. Trưa 13/8, công bố thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 tại đây. Như vậy, đến nay, đã có 22 ca dương tính được ghi nhận tại đây.

Trong sáng 13/8, UBND phường Đội Cấn (quận Ba Đình) đã tiến hành phong tỏa từ số nhà 1 đến số nhà 129 phố Đội Cấn và chốt cứng một số ngõ do liên quan các ca mắc Covid-19 này.

Lãnh đạo UBND quận Ba Đình cho biết, nữ nhân viên ngân hàng mắc Covid-19 năm nay 34 tuổi, sống trong khu vực phong tỏa tại ngõ 68 Đội Cấn. Ngày 10/8, người này được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Còn theo thông tin từ ngành Y tế Hà Nội, ca đầu tiên mắc Covid-19 tại ngõ 68 Đội Cấn là một phụ nữ 59 tuổi.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 2.068 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.158 ca, số mắc là người đã được cách ly 910 ca.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại