Thực hư chuyện Đà Lạt vắng teo, quán xá - khách sạn đóng cửa hết: Hai khoảnh khắc này sẽ giải đáp phần nào

Gia Hiển |

Đà Lạt liệu đã hoạt động lại hay chưa? Đi Đà Lạt bây giờ có phải vắng tanh và không có gì chơi hay không?

Từ cuối tháng 10, đầu tháng 11, Đà Lạt đã bắt đầu mở cửa đón khách ngoại tỉnh , và trong ngày 23/11 vừa qua, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng còn có văn bản điều chỉnh, cho phép du khách  từ vùng ngoài không phải xét nghiệm, trừ người đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc đang cách ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

Dù vậy, trên MXH những ngày gần đây, một vài clip/topic cho rằng Đà Lạt vẫn khá vắng vẻ, buổi tối buồn thiu, không có quán xá mở cửa. Trước nhận định của một bộ phận dân mạng, nhiều hội nhóm về Đà Lạt cũng như người đang có mặt trực tiếp tại thành phố ngàn hoa đã lên tiếng.

Thực hư chuyện Đà Lạt vắng teo, quán xá - khách sạn đóng cửa hết: Hai khoảnh khắc này sẽ giải đáp phần nào - Ảnh 1.

Một fanpage hơn 900k lượt theo dõi về Đà Lạt đã mở topic thảo luận về tình trạng Đà Lạt lúc này


Thực hư chuyện Đà Lạt vắng teo, quán xá - khách sạn đóng cửa hết: Hai khoảnh khắc này sẽ giải đáp phần nào - Ảnh 2.
Thực hư chuyện Đà Lạt vắng teo, quán xá - khách sạn đóng cửa hết: Hai khoảnh khắc này sẽ giải đáp phần nào - Ảnh 3.
Thực hư chuyện Đà Lạt vắng teo, quán xá - khách sạn đóng cửa hết: Hai khoảnh khắc này sẽ giải đáp phần nào - Ảnh 4.

Nhiều cư dân mạng cũng đã lên tiếng ghi nhận tình trạng hiện giờ ở Đà Lạt, không heo hút như chia sẻ của một vài người trước đó

Không chỉ vậy, một tài khoản Facebook đã đăng tải hình ảnh cập nhật ở khu chợ đêm Đà Lạt tối 26/11 thu hút gần 4k lượt bình luận. Theo đó, các gánh hàng rong, quán vỉa hè ở khu trung tâm Đà Lạt buổi tối đã mở cửa trở lại, có thực khách ăn uống, dù không quá đông đúc nhưng cũng đã cảm nhận được không khí hối hả.

Thực hư chuyện Đà Lạt vắng teo, quán xá - khách sạn đóng cửa hết: Hai khoảnh khắc này sẽ giải đáp phần nào - Ảnh 5.

Những quán lề phố nhỏ lẻ nhưng lại là khu đông vui nhất chợ đêm Đà Lạt cuối tuần, khách mua về và ăn tại chỗ đều có (Ảnh: Huỳnh Duyên)

Thực hư chuyện Đà Lạt vắng teo, quán xá - khách sạn đóng cửa hết: Hai khoảnh khắc này sẽ giải đáp phần nào - Ảnh 6.
Thực hư chuyện Đà Lạt vắng teo, quán xá - khách sạn đóng cửa hết: Hai khoảnh khắc này sẽ giải đáp phần nào - Ảnh 7.
Thực hư chuyện Đà Lạt vắng teo, quán xá - khách sạn đóng cửa hết: Hai khoảnh khắc này sẽ giải đáp phần nào - Ảnh 8.

Chủ yếu là các món bánh tráng nướng, xiên nướng, súp cua, hột vịt lộn… - những món ăn vặt nhưng rất hợp để làm ấm bụng trong thời tiết Đà Lạt hiện nay (Ảnh: Huỳnh Duyên)

Thực hư chuyện Đà Lạt vắng teo, quán xá - khách sạn đóng cửa hết: Hai khoảnh khắc này sẽ giải đáp phần nào - Ảnh 9.

Khoảnh khắc phần nào chứng minh sự nhộn nhịp đã trở lại vào tối cuối tuần ở Đà Lạt

Vào sáng 27/11, theo ghi nhận của phóng viên tại trung tâm Đà Lạt, lượng xe cộ và du khách đã đông hơn, cảnh tắc đường đã xuất hiện. 

Thực hư chuyện Đà Lạt vắng teo, quán xá - khách sạn đóng cửa hết: Hai khoảnh khắc này sẽ giải đáp phần nào - Ảnh 10.
Thực hư chuyện Đà Lạt vắng teo, quán xá - khách sạn đóng cửa hết: Hai khoảnh khắc này sẽ giải đáp phần nào - Ảnh 11.

Khung cảnh ở quán cà phê Tùng sáng 27/11 - kín bàn, chủ yếu là du khách


Thực hư chuyện Đà Lạt vắng teo, quán xá - khách sạn đóng cửa hết: Hai khoảnh khắc này sẽ giải đáp phần nào - Ảnh 12.
Thực hư chuyện Đà Lạt vắng teo, quán xá - khách sạn đóng cửa hết: Hai khoảnh khắc này sẽ giải đáp phần nào - Ảnh 13.

Đà Lạt sáng sớm nay đã có đông xe hơi di chuyển trên đường (Ảnh: Uyên Trinh)

Dù chưa hồi phục 100% sự nhộn nhịp như trước đợt dịch, các khách sạn, quán ăn nhỏ chưa mở hết toàn bộ nhưng theo ghi nhận của phóng viên, về cơ bản các hoạt động dịch vụ phục vụ du khách đã mở lại ở Đà Lạt. Đồng thời các địa điểm kinh doanh cũng linh hoạt, cởi mở hơn trong việc tiếp đón khách ngoại tỉnh, trái ngược với tình cảnh “kỳ thị khách ngoại” trước đây.

Được biết, nhiệt độ Đà Lạt hiện giờ đã xuống ngưỡng 16 độ C, mưa nhỏ vào ban ngày và âm u vào buổi chiều, tối trời tạnh ráo hơn nhưng rét hơn. Ngoài việc lưu ý về thời tiết, du khách tới Đà Lạt cần thực hiện khai báo y tế với chính quyền UBND các xã, phường, thị trấn lưu trú; nghiêm túc thực hiện 5K. Những người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh chỉ phải thực hiện xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại