Thua tranh cãi vì trọng tài, TP.HCM sắp “tung cờ trắng” ở cuộc đua vô địch V.League

Tiểu Mã |

Mắc không ít sai lầm, TP.HCM đã gục ngã trên đất khách, qua đó đứng trước muôn vàn khó khăn trong cuộc đua tới ngôi vô địch V.League.

Trước vòng 20 V.League, TP.HCM đã trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Phong độ xuống dốc khiến thầy trò HLV Chung Hae-seong ngày càng thất thế trước Hà Nội FC trong cuộc đua song mã tới chức vô địch.

Đúng như dự đoán, đội bóng Sài Thành đã gặp muôn vàn khó khăn trên sân của Quảng Nam - đội bóng đang có phong độ khá cao thời gian gần đây. Thế nên, dù vào trận với khí thế hừng hực, TP.HCM rốt cục vẫn phải "ngậm đắng" sau những sai lầm của chính mình.

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm, TP.HCM nhập cuộc khá tự tin nhưng nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của họ đã vấp phải lối chơi đầy quyết liệt của đội chủ nhà. Thời điểm đầu trận, có khá nhiều tình huống va chạm xảy ra giữa cầu thủ hai bên. Thậm chí, chính Quảng Nam mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn song đáng tiếc là các chân sút lại không tận dụng để ghi bàn mở tỷ số.

Thua tranh cãi vì trọng tài, TP.HCM sắp “tung cờ trắng” ở cuộc đua vô địch V.League - Ảnh 2.

TP.HCM (áo đỏ) đã "tự bắn vào chân" ở cuộc đua vô địch.

Tưởng chừng hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0 thì bước ngoặt của trận đấu bỗng xảy ra và TP.HCM đã sắm vai là nạn nhân từ quyết định của trọng tài.

Đúng phút 45, trọng tài cho Quảng Nam được hưởng một quả phạt đền khi một cầu thủ đội nhà bị ngã trong vòng cấm, nhưng đây là quyết định gây tranh cãi và đội khách có lý do để phản ứng. Tận dụng cơ hội, Samson dễ dàng mang về bàn mở tỷ số cho Quảng Nam trên chấm 11.

Sau giờ nghỉ, TP.HCM với việc bị dẫn bàn càng gặp nhiều về mặt tâm lý. Đội khách vẫn tạo ra không ít tình huống hãm thành nhưng các chân sút áo đỏ lại không thể đủ sắc sảo và chính xác để chọc thủng lưới đội chủ nhà.

TP.HCM có cơ hội lớn để lật ngược thế cờ khi một cầu thủ của Khánh Hòa nhận thẻ đỏ thứ hai phải rời sân ở phút 77. Thế nhưng, dù có lợi thế hơn người và tiếp tục tao ra cơ hội, các cầu thủ áo đỏ vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ.

Khi hàng công còn tỏ ra quá "cùn", hệ thống phòng ngự của TP.HCM còn mắc sai lầm ở thời điểm cuối trận, để cho Samson ghi bàn thắng thứ hai cho Quảng Nam. Đây là dấu chấm hết cho những nỗ lực của đội khách.

Thua 0-2 chung cuộc, TP.HCM vẫn kém Hà Nội 2 điểm (35 so với 37) dù tạm đá hơn 1 trận. Kết quả này khiến đội bóng Sài thành đang thực sự "tung cờ trắng" trước Hà Nội FC ở cuộc đua tới ngôi vô địch V.League.

Tỷ số: Quảng Nam 2-0 CLB TP.HCM

Đội hình xuất phát:

Quảng Nam: Văn Cường, Hữu Phước, Thanh Trung, Hà Minh Tuấn, Gabriel Davis, Rodrigo Dias, Santos Da Silva, Viết Tú, Đức Lộc, Anh Hùng, Hoàng Vũ Samson

CLB TP.HCM: Thanh Thắng, Tùng Quốc, Ngọc Đức, Thanh Bình, Hoàng Thịnh, Hữu Tuấn, Quang Nam, Akinade Ismaheel, Ewonde Epassi, Mansary Victor Nabay, Huỳnh Kesley Alves.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại