Thua thảm UAE, báo Indonesia vẫn đặt ra viễn cảnh đánh bại Việt Nam, Thái Lan để đi tiếp

Linh Đan |

Sau 3 trận toàn thua, cơ hội để Indonesia có suất đi tiếp tại bảng G vòng loại World Cup 2022 không còn nhiều.

Ở lượt trận thứ 3 diễn ra vào ngày 10/10, Indonesia đến làm khách của UAE trong bối cảnh HLV Simon McMenemy đang phải chịu rất nhiều áp lực sau 2 trận thua liên tiếp trước Malaysia và Thái Lan. Tuy nhiên, kết quả trận đấu chỉ khiến người hâm mộ Indonesia thêm thất vọng khi đội bóng xứ Vạn đảo nhận trận thua tới 0-5 trên sân Al-Maktoum.

Với việc không có được điểm nào và hiệu số -9 sau 3 trận đã đấu, cơ hội vượt qua vòng loại thứ hai của Indonesia không còn nhiều. Tuy nhiên, tờ Indo Sport mới đây vẫn có một bài phân tích đầy lạc quan khi cho rằng cơ hội của Indonesia vẫn chưa phải đã hết.

Thua thảm UAE, báo Indonesia vẫn đặt ra viễn cảnh đánh bại Việt Nam, Thái Lan để đi tiếp - Ảnh 1.

Indonesia thua tâm phục khẩu phục trước UAE vào tối 10/10.

Tờ báo này nhận định với cục diện hiện tại, mục tiêu khả thi nhất của Indonesia là giành được ngôi nhì bảng và hi vọng có thể lọt vào nhóm những đội xếp thứ hai xuất sắc nhất trong số 8 bảng đấu ở khu vực châu Á.

Để làm được điều này, Indonesia phải giành được thắng lợi trong toàn bộ 5 trận đấu còn lại của mình, mà trước mắt là cuộc đón tiếp Việt Nam trên sân nhà vào ngày 15/10 tới.

Sau đó, dù phải làm khách của Malaysia, Thái Lan và Việt Nam ở lượt về, tuy nhiên mục tiêu bắt buộc của Indonesia vẫn là phải giành được trọn vẹn 3 điểm. Thậm chí Indonesia còn phải thắng đậm bởi hiệu số của họ lúc này đang rất thấp. Khi đó, đội bóng xứ vạn đảo sẽ kết thúc vòng loại với 15 điểm trong tay.

Thua thảm UAE, báo Indonesia vẫn đặt ra viễn cảnh đánh bại Việt Nam, Thái Lan để đi tiếp - Ảnh 2.

Indonesia hiện đã không còn đường lùi.

Để Indonesia có được ngôi nhì bảng, tờ Indo Sport hi vọng Việt Nam và Thái Lan sẽ không có được kết quả tốt trong 6 trận đấu còn lại và chỉ giành được thêm tối đa 10 điểm nữa, qua đó có 14 điểm chung cuộc, chấp nhận xếp ở các vị trí thấp hơn.

Đến lúc này, Indonesia sẽ tiếp tục hi vọng vào việc Qatar, nước chủ nhà World Cup 2022, vượt qua vòng loại thứ hai. Khi đó sẽ có 5 suất đi tiếp dành cho các đội nhì bảng, thay vì 4 suất như quy định.

Kết thúc bài viết của mình, cây bút của tờ Indo Sport tái khẳng định việc trắng tay sau 3 lượt đầu tiên vẫn chưa phải điểm kết thúc dành cho Indonesia. Cơ hội lật ngược tình thế vẫn còn và đội bóng xếp hạng 167 thế giới hoàn toàn có thể nghĩ về viễn cảnh sẽ toàn thắng cả 5 trận còn lại tại bảng G.

Tuy vậy để thực hiện được mục tiêu này, trước tiên Indonesia sẽ phải đánh bại được ĐT Việt Nam khi hai đội chạm trán nhau sau đây ít ngày. Nếu tiếp tục phải nhận thêm một trận thua nữa, cánh cửa đi tiếp với đội bóng này gần như sẽ đóng lại.

Thua thảm UAE, báo Indonesia vẫn đặt ra viễn cảnh đánh bại Việt Nam, Thái Lan để đi tiếp - Ảnh 3.

Cục diện bảng G sau loạt trận ngày 10/10.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại