Thua thảm kình địch ĐNÁ ở giải châu lục, Việt Nam bị CĐV đối thủ mỉa mai thậm tệ

Linh Đan |

Thắng lợi với tỉ số 7-5 trước Việt Nam, các CĐV Indonesia tỏ rõ sự vui mừng, đồng thời không quên đưa ra những nhận xét cho rằng họ vừa đánh bại một đối thủ quá yếu.

Tại VCK U20 Futsal Châu Á 2019, Việt Nam có được vị trí nhì bảng C và giành quyền lọt vào tứ kết gặp Indonesia, đội nhất bảng D. Trong cuộc đối đầu với đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á, các tuyển thủ trẻ của Việt Nam nhập cuộc khá tốt và chơi ăn miếng trả miếng với đối thủ suốt nửa đầu hiệp 1.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 11 khi Indonesia bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số. Xuất phát từ một pha tấn công ở biên trái, cầu thủ đội bạn tung cú sút trong góc hẹp đưa bóng qua hai chân thủ môn Việt Nam, đi thẳng vào lưới.

Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, Indonesia chơi đầy hưng phấn và liên tục tạo ra sóng gió về phía khung thành đối phương. Đến phút 15, cách biệt được nhân đôi sau tình huống phản công sắc bén của Indonesia.

Thua thảm kình địch ĐNÁ ở giải châu lục, Việt Nam bị CĐV đối thủ mỉa mai thậm tệ - Ảnh 1.

Thất bại trước Nhật Bản ở lượt trận cuối vòng bảng khiến Việt Nam phải đối đầu với Indonesia ở tứ kết. (Ảnh: AFC).

Cục diện trận đấu có thể đã khác nếu Việt Nam có được bàn rút ngắn tỉ số ở cuối hiệp 1. Đáng tiếc cú dứt điểm từ vị trí thuận lợi của Gia Hưng lại đưa bóng tìm đến đúng cột dọc.

Bước sang hiệp 2, thế trận hoàn toàn thuộc về Indonesia trong khi Việt Nam tỏ ra lúng túng. Chỉ trong vòng 5 phút từ phút 23 đến 28, đối thủ liên tiếp có được 3 bàn thắng để nâng tỉ số lên thành 5-0.

Đến thời điểm này, Việt Nam không còn gì để mất và quyết định áp dụng chiến thuật power-play trong futsal để tăng cường sức tấn công. Điều này giúp chúng ta có được 5 bàn gỡ, tuy nhiên xen kẽ vào đó cũng phải nhận thêm những bàn thua trong hoàn cảnh thủ môn bất đắc dĩ An Lâm Tới (tiền vệ giữa) đều đã rời xa khung thành.

Chung cuộc, Việt Nam để thua Indonesia với tỉ số 5-7, qua đó chấp nhận nhường tấm vé vào chơi ở vòng bán kết giải U20 Futal Châu Á 2019 cho đối thủ này.

Thua thảm kình địch ĐNÁ ở giải châu lục, Việt Nam bị CĐV đối thủ mỉa mai thậm tệ - Ảnh 2.

U20 Futsal Việt Nam thắng 1, thua 2 trong hành trình tại giải vô địch châu Á năm nay (Ảnh: AFC)

Một điều đáng nói là việc trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Indonesia cũng trở thành nơi "khẩu chiến" của các CĐV Đông Nam Á. Trên nền tảng Youtube và Facebook của AFC khi trận đấu được tường thuật trực tiếp, những tài khoản đến từ Indonesia, Việt Nam và thậm chí cả Thái Lan liên tục để lại những bình luận khiêu khích.

Việc Indonesia vươn lên dẫn trước với cách biệt lớn càng khiến cho CĐV của đội bóng này tỏ ra hả hê. Các tuyển thủ trẻ của futsal Việt Nam bị đánh giá là đội bóng yếu khi để thua quá đậm. Thậm chí có CĐV còn mỉa mai khi cho rằng futsal Việt Nam cần phải nhờ đến tài năng của HLV Park Hang-seo may ra mới có thể chơi tốt hơn

Thua thảm kình địch ĐNÁ ở giải châu lục, Việt Nam bị CĐV đối thủ mỉa mai thậm tệ - Ảnh 3.

Những bình luận của các CĐV đối thủ khi chứng kiến thất bại của Việt Nam.

Thua thảm kình địch ĐNÁ ở giải châu lục, Việt Nam bị CĐV đối thủ mỉa mai thậm tệ - Ảnh 4.

Trong khi đó, ngoài những tài khoản lao vào cuộc tranh cãi không hồi kết, nhiều CĐV Việt Nam kêu gọi hai bên bớt gây hấn. Tuy nhiên dường như điều này không mang lại hiệu quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại