Thua tan nát trước Việt Nam, CĐV Indonesia làm điều hiếm có trong lịch sử

Tiểu Mã |

CĐV Indonesia đang như “ngồi trên đống lửa” khi HLV Simon McMenemy vẫn chưa chịu từ chức còn cựu HLV Luis Milla thì cũng chưa chắc về việc có trở lại xứ Vạn đảo hay không.

Vừa qua, sau trận thua tuyển Việt Nam ngay tại Bali, HLV Simon McMenemy đã vấp phải làn sóng tẩy chay vô cùng mạnh mẽ từ CĐV Indonesia. Không chỉ yêu cầu ông Simon McMenemy từ chức hoặc đề nghị LĐBĐ Indonesia sa thải nhà cầm quân người Scotland , các CĐV còn tha thiết gửi lời khẩn cầu tới cựu HLV Luis Milla hãy quay trở lại để vực dậy ĐTQG.

Theo tờ báo Indo Sport, trong bối cảnh mà ông Simon McMenemy vẫn chưa bị "bay ghế" còn ông Luis Milla thì chưa xác nhận việc có sẵn sàng trở lại hay không, các CĐV xứ Vạn đảo đang cực kỳ sốt ruột. Nhiều CĐV đã lên mạng xã hội để gửi lời khẩn cầu tới Paulita Milla (con gái của HLV Luis Milla) để nhờ cô thuyết phục cha mình trở lại xứ Vạn đảo.

"Paula Milla, làm ơn hãy thuyết phục cha bạn quay trở về dẫn dắt ĐTQG Indonesia"."Hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách thuyết phục cha bạn quay trở lại Indonesia. Chúng tôi đang rất mong chờ ông ấy"… Đó là những lời khẩn cầu được nhiều CĐV gửi tới Paula Milla.

Thua tan nát trước Việt Nam, CĐV Indonesia làm điều hiếm có trong lịch sử - Ảnh 1.

CĐV Indonesia khẩn cầu Paula Milla thuyết phục cha cô trở lại dẫn dắt đội bóng xứ Vạn đảo.

Theo Indo Sport, giống như cha của mình thì Paula Milla vốn được rất nhiều cư dân mạng ở Indonesia yêu mến. Khi HLV Milla còn dẫn dắt tuyển Indonesia, ông thường dẫn theo ái nữ của mình tham dự một số sự kiện và đi du lịch ở Bali. Đây cũng là lần cực kỳ hiếm hoi CĐV Indonesia gửi lời "cầu cứu" tới người thân của một HLV với hy vọng HLV đó sẽ chèo lái ĐTQG.

Ngoài việc nhắc tới Paula Milla thì trong một bài viết khác, tờ báo Indo Sport lại đưa ra con số thống kê để so sánh về kết quả của hai HLV Luis Milla và Simon McMenemy khi dẫn dắt tuyển Indonesia.

Tính tới thời điểm hiện tại, sau ngót 7 tháng cầm quân, Simon McMenemy trải qua tổng cộng 7 trận dẫn dắt ĐTQG Indonesia với kết quả thắng 2, thua 5.

Thua tan nát trước Việt Nam, CĐV Indonesia làm điều hiếm có trong lịch sử - Ảnh 2.

Người hâm mộ đang rất chờ đợi ông Milla sẽ trở lại thay thế ông Simon McMenemy.

Trong khi đó, Luis Milla từng dẫn dắt ĐTQG lẫn U23 Indonesia trong khoảng 1 năm rưỡi (tháng 1/2017-tháng 8/2018). Tính riêng ở đội U23, ông dẫn dắt 16 trận với kết quả thắng 8, hòa 4 và thua 4. Còn ở ĐTQG, ông trải qua 11 trận với kết quả thắng 5, hòa 2, thua 4.

Như vậy, tính tổng ở cả 2 đội, ông Milla dẫn 27 trận, thắng 13 (đạt tỷ lệ thắng 48%), cao hơn hẳn so với 28% của Simon McMenemy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại