Thừa nhận có dùng amoniac, HLV tuyển Nga phản bác cáo buộc gian lận là "ngớ ngẩn"

Đoàn Dự |

Theo Paulino Granero, HLV thể lực của đội tuyển Nga tại VCK World Cup 2018, amoniac không thể bị tính là doping.

Hôm qua, báo chí Đức bất ngờ đưa ra cáo buộc Nga sử dụng chất kích thích tại VCK World Cup 2018. Báo Đức đã chụp được cảnh cầu thủ Nga gửi những cục bông gòn có tẩm amoniac, chất mà theo báo Đức là có tác dụng giúp cầu thủ tập trung tinh thần trong một khoảng thời gian ngắn.

Dù không khẳng định Nga đã sử dụng doping, song báo Đức cho rằng việc cầu thủ nước chủ nhà sử dụng amoniac một cách tự nhiên như vậy là không phù hợp.

Đáp trả lại vấn đề này, Paulino Granero, HLV thể lực của đội tuyển Nga tại VCK World Cup 2018 cho biết: "Amoniac không có trong danh sách các chất bị cấm và chưa từng có nghiên cứu nào chứng minh nó sẽ giúp cải thiện khả năng thể thao. Trong một vài trường hợp, nó còn có thể làm mọi thứ trở nên tệ hơn.

Lý do các cầu thủ Nga sử dụng nó thì là theo phong tục từ thế kỉ 13, nhưng nó không phải là doping. Xét theo nghĩa cạnh sinh lý học mà nói, cáo buộc gian lận bằng amoniac là ngớ ngẩn, nó vô tác dụng. Cứ chạy nhiều hơn là có vấn đề sao?"

Thừa nhận có dùng amoniac, HLV tuyển Nga phản bác cáo buộc gian lận là ngớ ngẩn - Ảnh 1.

Paulino Granero cho rằng báo cuộc Nga dùng doping là ngớ ngẩn.

Chia sẻ thêm về việc các cầu thủ Nga đã chạy vượt trội hơn các đối thủ ở VCK World Cup 2018, Paulino Granero tiếp:

"Cái đấy có gì mới đâu. Thống kê cho thấy chúng tôi vẫn như trước đây thôi. Đó là kết quả của nhiều năm tập luyện, tích lũy rèn luyện của mỗi cá nhân. LĐBĐ Nga yêu cầu mỗi đội chạy tối thiểu 114 km mỗi trận và đó là điều chúng tôi đã làm ở World Cup này".

Khi nói về việc các cầu thủ Nga đã chạy tới 146 km, so với 137 km của TBN sau 120 phút, HLV Paulino Granero tiếp:

"Trước TBN chúng tôi đã phải chạy rất nhiều, vì đối thủ chuyền bóng rất nhiều nhưng vẫn ít hơn so với trước Croatia. Chúng tôi nghiên cứu TBN rất kĩ, họ luôn chơi như vậy. Chúng tôi biết rằng cánh trái với tam giác Alba-Isco-Iniesta sẽ tấn công nhiều hơn cánh phải của Carvajal-Thiago-Silva.

Đó là lý do chúng tôi tạo nên một hình vuông ở tuyến giữa, 4 chống lại 3. Chúng tôi biết cần phải phòng ngự lúc nào và lúc nào thì không".

Thừa nhận có dùng amoniac, HLV tuyển Nga phản bác cáo buộc gian lận là ngớ ngẩn - Ảnh 2.

Nga đã có một VCK World Cup rất thành công, với đặc trưng chạy rất nhiều nên bị nghi ngờ có vấn đề về doping.

Cũng theo HLV thể lực Paulino Granero, dù phải chạy rất nhiều sau 2 trận liên tiếp phải đá 120 phút rồi thi đấu luân lưu trước TBN, Croatia, nhưng các cầu thủ Nga đã phục hồi nhanh chóng nhờ sức khỏe tuyệt vời. Còn 2 quả đá 11m hòng của Smolov và Fernandes không phải do sự suy kiệt về thể chất.

"Khả năng phục hồi của chúng tôi là rất tốt, trước Croatia còn tốt hơn trước TBN. Việc các cầu thủ sút hỏng luân lưu không phải do mệt mỏi mà vì tâm lý nhiều hơn. Tất cả chúng ta đều có thể thất bại và Smolov là một cầu thủ tuyệt vời".

Nhận xét chung về vấn đề thể lực từ vòng Tứ kết World Cup, HLV Paulino Granero tiếp: "Bốn trận Tứ kết cho thấy các đội có nền tảng thể lực tuyệt vời, nhất là ở tốc độ và khả năng chạy nước rút.

TBN khiến đối thủ phải chạy rất nhiều vì họ kiểm soát được trận đấu nhưng điều giúp tạo nên khác biệt là ở 40m cuối cùng của các cuộc đua. Những Mbappé, Griezmann, Lukaku... không chỉ tăng tốc tốt mà còn giữ trận đấu ở vận tốc rất cao".

Người Nga thường xuyên sử dụng amonic từ hàng thập kỉ qua?

Chia sẻ về vấn đề tuyển Nga sử dụng amoniac ở VCK World Cup 2018, bác sĩ của đội bóng nước chủ nhà, ông Eduard Bezuglov cho biết:

"Đó chỉ đơn giản là amoniac được tẩm vào miếng bông gòn để hít. Chúng tôi vẫn làm thế với hàng ngàn VĐV. Họ đã được sử dụng trong hàng thập kỉ. Không chỉ trong thể thao mà hàng ngày, mỗi khi ai ngất hay cảm thấy cơ thể yếu vẫn thường dùng amoniac.

Đó là nhờ mùi rất đặc trưng của nó. Bạn có thể đi tới bất cứ nhà thuốc nào, mua bông và amoniac. Điều này chẳng liên quan gì tới doping".

Có nghiên cứu cho rằng, amoniac giúp cải thiện lưu thông máu và dung tích phổi dù chỉ tác dụng rất ngắn. Đó là lý do báo Đức cáo buộc Nga "có vấn đề" khi sử dụng amoniac một cách quá tự nhiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại