Thua khó hiểu đội hạng Nhất đang mất quân vì "đại án", CLB V.League nói lỗi tại thời tiết

A Kha |

Trận thua trước Đồng Tháp tại vòng loại cúp Quốc gia 2020 khiến dư luận không khỏi đặt nghi vấn về động lực thi đấu của Hải Phòng ở giải đấu này.

VÌ SAO LẠI LÀ TRẬN THUA KHÓ HIỂU?

Trên thực tế, bóng đá luôn tiềm ẩn những bất ngờ và điều này góp phần tạo nên sức hấp dẫn của môn thể thao vua. Đặc biệt ở các giải đấu cúp, những trận đấu diễn ra theo thể thức đấu loại trực tiếp luôn trở nên hấp dẫn, khi đội bóng bị đánh giá thấp hơn có thể giành chiến thắng nhờ chiến thuật hợp lý, hay phòng ngự chặt để kéo đối phương vào loạt đá penalty may rủi.

Bởi thế, việc Đồng Tháp giành chiến thắng 3-1 trước Hải Phòng vào chiều 25/5 ở vòng loại cúp QG 2020 có thể coi là một bất ngờ thú vị của giải đấu. Dù vậy những gì diễn ra trên sân Cao Lãnh sau đó khiến dư luận không khỏi hoài nghi về động lực thi đấu của Hải Phòng.

Thua khó hiểu đội hạng Nhất đang mất quân vì đại án, CLB V.League nói lỗi tại thời tiết - Ảnh 1.

Đồng Tháp thắng thuyết phục Hải Phòng dù đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng. (Ảnh: CLB Đồng Tháp)

Việc quy định giải chỉ cho phép các đại diện của V.League sử dụng cầu thủ nhập tịch chứ không được đăng ký ngoại binh khi gặp đối thủ thuộc hạng Nhất rõ ràng ảnh hưởng tới chất lượng đội hình của Hải Phòng, tuy nhiên trên thực tế Đồng Tháp còn gặp nhiều vấn đề hơn.

Trước khi trận đấu diễn ra chỉ 3 giờ đồng hồ, Đồng Tháp quyết định thay tướng, đưa HLV Trang Văn Thành lên thay đồng nghiệp Bùi Văn Đông. Việc ông Đông phải rời ghế cũng không phải quá bất ngờ, vì sau vụ 11 cầu thủ trẻ Đồng Tháp liên quan đến việc dàn xếp tỉ số tại giải U21 QG 2019 bị kỷ luật thì ông phải chịu khá nhiều chỉ trích từ dư luận.

Vụ việc trên cũng khiến Đồng Tháp bị ảnh hưởng lớn về lực lượng, vì có tới 8/11 cầu thủ bị VFF kỷ luật vừa được đôn lên đội một để dự giải hạng Nhất 2020. Thiếu quân nên đội bóng này phải gọi về những cầu thủ đang cho mượn và mượn thêm cầu thủ từ nơi khác để bổ sung. Vậy mà dưới sự chỉ đạo của HLV Trang Văn Thành, người cách đó ít giờ vẫn còn là HLV đội U13, Đồng Tháp lại thắng Hải Phòng vô cùng thuyết phục.

Thua khó hiểu đội hạng Nhất đang mất quân vì đại án, CLB V.League nói lỗi tại thời tiết - Ảnh 2.

Hàng thủ Hải Phòng mắc nhiều lỗi ở trận đấu này. (Ảnh: CLB Đồng Tháp)

THUA VÌ… THỜI TIẾT

Trong loạt trận chiều 25/5, cuộc đối đầu giữa Đồng Tháp và Hải Phòng diễn ra sớm nhất khi bóng lăn từ lúc 15h30. Chỉ sau 11 phút, đội chủ nhà đã vươn lên dẫn trước 2-0 trong các tình huống mà hàng thủ Hải Phòng đều chơi hớ hênh.

Đến khi Đồng Tháp rút 3 trụ cột ra sân ở đầu hiệp 2, Hải Phòng lại tự làm khó mình bởi thẻ đỏ của Trọng Hiếu ở phút 56. Bàn rút ngắn tỉ số ở phút 63 của Ngọc Tân không giúp được gì nhiều, bởi chỉ 3 phút sau hàng thủ Hải Phòng lại mắc lỗi, để cho Võ Thanh Hậu thoải mái thoát xuống đón bóng và dứt điểm hạ gục thủ môn Minh Nhựt, ấn định tỉ số 3-1.

Thua khó hiểu đội hạng Nhất đang mất quân vì đại án, CLB V.League nói lỗi tại thời tiết - Ảnh 3.

Tình huống phòng ngự lỏng lẻo của Hải Phòng ở bàn thua thứ 3. (Ảnh: CLB Đồng Tháp)

Rõ ràng việc không có những ngoại binh Mpande Josep, Diego Silva và Claudecir khiến Hải Phòng gặp khó, trong khi cầu thủ nhập tịch Hoàng Vissai lại chơi quá thất vọng.

Trước những nghi vấn từ dư luận về động lực thi đấu, HLV Phạm Anh Tuấn cho rằng việc không được dùng ngoại binh là cơ hội cho các cầu thủ nội ít được ra sân thể hiện. Có điều Hải Phòng chơi không tốt vì thời tiết giữa trưa ở miền Tây Nam Bộ quá nắng nóng, chứ không hề có chuyện đội bóng của ông không coi trọng cúp QG và dư luận không nên đặt vấn đề như vậy.

"Trận vừa rồi là cơ hội để Hải Phòng tạo điều kiện cho các cầu thủ ít được ra sân có cơ hội thi đấu. Điều này tất nhiên cũng khiến chúng tôi gặp khó khăn khi đối đầu với Đồng Tháp.

Ngoài ra, thi đấu dưới thời tiết nắng nóng cũng khiến các cầu thủ nhanh mất sức, dễ suy yếu thể lực. Đội cũng đã tính trước chuyện này nhưng thực sự không thể kịp thích nghi.

Dưới cái nắng miền Tây, Đồng Tháp luôn chơi rất tốt. Đặc biệt họ thường nhập cuộc rất nhanh ở hiệp 1 khiến cho đối thủ không kịp trở tay", HLV Phạm Anh Tuấn cho biết.

Thua khó hiểu đội hạng Nhất đang mất quân vì đại án, CLB V.League nói lỗi tại thời tiết - Ảnh 4.

Khán giả Đồng Tháp bất chấp nắng nóng đến cổ vũ đội nhà. (Ảnh: CLB Đồng Tháp)

Trên thực tế ngoài Hải Phòng, vòng loại cúp QG 2020 cũng chứng kiến nhiều đội bóng khác ở V.League gặp khó trước các đội hạng Nhất. Sài Gòn để thua Bà Rịa Vũng Tàu, trong khi Viettel, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Đà Nẵng đều chỉ thắng trận với cách biệt tối thiểu với thế trận khá vất vả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại