"Thua đậm Feyenoord nhưng U18 HAGL là lứa có tương lai, nên được sớm đôn lên đá V.League"

Linh Đan T/H |

U18 HAGL đã có chuyến tập huấn khá thành công tại Hà Lan khi giành liên tiếp 4 chiến thắng, trước khi để thua U17 Feyenoord ở trận giao hữu vào tối 24/9.

Dù để thua U17 Feyenoord tới 0-4, tuy nhiên U18 HAGL vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Đánh giá về màn trình diễn của các cầu thủ khóa 4 lò HAGL JMG, HLV Nguyễn Thành Vinh nhận xét:

"Để thua đậm nhưng các cháu U18 HAGL đá khá tốt. Bên Feynoord dù là U17 nhưng thể hình họ cao to hơn, chơi bóng bài bản. Khả năng va chạm và tốc độ thì họ cũng hơn mình.

Còn HAGL nói chung thể hình hơi bé nhưng kiểm soát bóng tốt, đá có kỹ thuật, tự tin cầm bóng, phối hợp khá nhanh.

Đặc biệt tôi đánh giá cao khả năng tranh chấp và gây áp lực của U18 HAGL. Đó là điểm rất sáng, đáng được ghi nhận. Đội cũng tạo được cơ hội để ghi bàn, chỉ tiếc rằng không tận dụng được.

Dù sao Feyenoord cũng là một đội bóng châu Âu có tiếng, thua họ cũng không phải chuyện gì quá to tát. Theo tôi thì đội bóng này có tương lai lắm. Nếu biết duy trì và được tạo điều kiện để tập huấn thì có một số cá nhân đủ khả năng để trở thành cầu thủ lớn. Đây là một lứa cầu thủ đáng xem và có thể tiếp tục hi vọng của lò HAGL".

Thua đậm Feyenoord nhưng U18 HAGL là lứa có tương lai, nên được sớm đôn lên đá V.League - Ảnh 1.

Các cầu thủ U18 HAGL đang cho thấy những tín hiệu tích cực trong đợt tập huấn 32 ngày tại Hà Lan.

Đặc biệt, vị HLV có nhiều năm kinh nghiệm cầm quân tại V.League cho rằng nếu lứa cầu thủ này thể hiện tốt, họ hoàn toàn đủ khả năng lên chơi ở đội 1 HAGL trong những mùa giải tới.

Hơn nữa, đây cũng nên được coi là việc HAGL nên làm để giúp các cầu thủ trẻ của mình sớm trưởng thành.

"Cầu thủ trẻ đang ở lứa tuổi 18 mà có chuyến đi như thế này rõ ràng rất bổ ích. Chúng ta sẽ cùng chờ xem sang năm lứa này đá giải U19 quốc gia xem sẽ thể hiện như thế nào. Trước hết hãy coi đây là tín hiệu vui ban đầu.

Và nếu 18,19 tuổi mà thể hiện tốt thì có thể đưa lên đội 1 HAGL được rồi. Cho cầu thủ trẻ lên thi đấu chuyên nghiệp sớm là điều rất nên làm. Trước đây tôi làm ở SLNA, lứa Văn Quyến, Công Vinh cũng chỉ ở độ tuổi đó lên đá V.League tốt lắm. Như thế giúp các cầu thủ dần trưởng thành, chứ để ngoài 22,23 tuổi mới đưa lên thì khó lắm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại