Thua cay đắng, Thái Lan “bất đắc dĩ” phải quyết đấu Việt Nam ở giải châu Á

Tiểu Mã |

Với việc để thua cực kỳ đáng tiếc trước Nhật Bản ở vòng bán kết, Thái Lan sẽ phải đối đầu Việt Nam trong trận tranh hạng Ba giải châu Á.

Sau trận thua đậm 0-5 của ĐT futsal nữ Việt Nam trước nhà ĐKVĐ Iran, đến lượt chủ nhà Thái Lan cũng phải nếm mùi thất bại trước Nhật Bản ở vòng bán kết giải futsal nữ châu Á.

Trước cuộc thư hùng Nhật Bản, Thái Lan tỏ ra cực kỳ tự tin bởi họ có nhiều lý do để đánh bại đối thủ. Ở lần đọ sức gần nhất tại AIMAG 5 hồi năm ngoái, đội bóng xứ Chùa Vàng còn hạ gục Nhật Bản 2-0 ở bán kết sau đó giành chức vô địch.

Thế nhưng, trong lần tái ngộ trên sân nhà Bangkok, Thái Lan lại để thua đau đớn trước Nhật Bản vào đúng thời điểm "nhạy cảm".

Đôi bên chơi ăn miếng trả miếng và Nhật Bản là đội vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Anna Amishiro ở phút thứ 5. Nhưng Thái Lan cũng thi đấu cực hay với nhiều pha tấn công nguy hiểm và có được bàn gỡ trước khi hiệp 1 khép lại.

Sau giờ nghỉ, trận đấu còn diễn ra với thế trận hấp dẫn hơn với rất nhiều tình huống được cầu thủ 2 bên tạo ra, đặc biệt là phía Thái Lan nhưng đáng tiếc các cô gái áo xanh lại liên tục bỏ lỡ.

Thua cay đắng, Thái Lan “bất đắc dĩ” phải quyết đấu Việt Nam ở giải châu Á - Ảnh 1.

ĐT futsal nữ Thái Lan đã để thua rất đáng tiếc trước Nhật Bản.

Việc dứt điểm không tốt khiến Thái Lan phải trả giá bởi đúng vào thời điểm cuối hiệp 2, Nhật Bản đã có bàn ấn định chiến thắng 2-1 xuất phát từ một đường phản công nhớp nhoáng.

Với kết quả này, Nhật Bản lọt vào chung kết gặp ĐKVĐ Iran. Trong khi đó, Thái Lan ngậm ngùi chấp nhận đấu trận tranh hạng Ba gặp Việt Nam (diễn ra chiều mai 12/5).

Về phía ĐT futsal nữ Việt Nam, sau thất bại 0-5 trước Iran ở bán kết, HLV Trương Quốc Tuấn tỏ ra khá tiếc nuối khi không thể khắc chế được sức mạnh của đối thủ:

"Chúng tôi biết rằng Iran rất mạnh. Tiếc rằng các cầu thủ của tôi lại không có được sự tự tin. Họ đã bị choáng ngợp trước sức mạnh của Iran và không có được màn thể hiện tốt nhất, đặc biệt ở hiệp 1.

Hiệp 2, chúng tôi chơi tốt hơn hẳn nhưng điều đó không thay đổi được kết quả. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự trận bán kết ở giải châu Á nên các cầu thủ trẻ vẫn chưa đạt được trạng thái tâm lý tốt nhất".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại