HLV Trần Bình Sự: “Giới trọng tài có lợi ích nhóm và những luật bất thành văn”

ĐÌNH THẢO |

HLV lão làng Trần Bình Sự cho rằng, trọng tài Việt Nam phe cánh, lợi ích nhóm và có những luật bất thành văn rất khó nói.

Bóng đá Việt mấy ngày qua nóng lên bởi những lùm xùm xung quanh việc VPF xử lí mạnh tay với những sai phạm của công tác trọng tài và giám sát, và đáp lại là những thách thức từ phía Ban trọng tài mà cụ thể là Phó ban Dương Văn Hiền.

Nói về vấn đề lùm xùm này, HLV Trần Bình Sự chia sẻ: “VPF đã làm quyết định rất mạnh tay để chấn chỉnh cái sai của trọng tài, một cách để răn đe phần còn lại. Điều này sẽ giúp khán giả sẽ có niềm tin hơn khi BTC cương quyết mạnh tay xử lý trọng tài năng lực yếu kém hoặc cố tình sai phạm”.

HLV Trần Bình Sự: “Giới trọng tài có lợi ích nhóm và những luật bất thành văn”  - Ảnh 1.
HLV Trần Bình Sự khẳng định, giới trọng tài có phe cánh và những luật bất thành văn. Ảnh: Đ.T

Theo ông Sự, hiện ban trọng tài vẫn chưa cho thấy sự cầu thị sau những sai phạm mà vẫn tiếp tục có những động thái bao che cho nhau.

Ông Sự nói: “Tôi nghĩ, nếu cầu thị, sau mỗi vòng đấu hay trận đấu trọng tài mắc lỗi, người điều hành công tác trọng tài là Trưởng hay Phó ban phải tập hợp băng hình xem lại để mổ xẻ, phân tích chuyên môn trọng tài để ra quyết định có phân công trận tới tiếp hay không. Điều này có lẽ không khó với người làm chuyên môn, nhưng thực tế lại không như vậy".

HLV Trần Bình Sự: “Giới trọng tài có lợi ích nhóm và những luật bất thành văn”  - Ảnh 2.
Từ vụ thổi phạt đền của trọng tài Nguyễn Văn Kiên, VPF quyết định mạnh tay xử lí những sai phạm của các trọng tài. Ảnh: T.L

"Tôi biết điều mà dư luận đang bức xúc với công tác trọng tài chính là việc anh Nguyễn Văn Mùi nắm giữ chức Trưởng ban trọng tài nhiều năm qua. Cùng với đó việc dựng Phó ban Dương Văn Hiền lên nhưng cũng không che hết những vấn đề của trọng tài.

Tôi biết trọng tài nội nhiều đời nay đều có phe cánh, có dây, có những luật bất thành văn khó nói lắm.

Đại hội sắp tới có thể là một cơ hội để thay đổi, tìm một gương mặt mới thay thế anh Mùi cũng là một ý hay. Vấn đề là người mới phải có cái tâm thực sự vì sự đi lên của bóng đá nước nhà mới có thể khác đi được”, cựu HLV B.Bình Dương khẳng định.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại