Thủ tướng Ý khó chịu vì không được mời dự bữa tối với Tổng thống Zelensky

Bình Giang |

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni vừa chỉ trích Pháp và Đức chuyện bà không được mời dự bữa tối cùng Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky, gây thêm chia rẽ giữa các đồng minh châu Âu.

Thủ tướng Ý khó chịu vì không được mời dự bữa tối với Tổng thống Zelensky - Ảnh 1.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni gặp Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky bên lề thượng đỉnh EU ngày 9/2. (Ảnh: AP)

Ngày 8/2, Tổng thống Ukraine Zelensky có chuyến thăm bất ngờ đến Tây Âu, bắt đầu từ Anh, rồi đến Pháp, nơi ông dùng bữa tối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz trước khi dự thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ngày 9/2.

Năm ngoái, Thủ tướng Ý Mario Draghi khi đó phối hợp chặt chẽ với hai ông Macron và Scholz về vấn đề Ukraine. Nhưng năm nay, bà Meloni hoàn toàn bị bỏ qua.

Phát biểu với báo chí sau khi đến Brussels để dự thượng đỉnh EU ngày 9/2, bà Meloni nói rằng bà nghĩ điều này “không phù hợp”.

“Tôi nghĩ sức mạnh của chúng ta trong cuộc chiến này là đoàn kết”, bà nói.

Bà Meloni sau đó gặp ông Zelensky bên lề hội nghị của EU.

Khi được hỏi về phát biểu này, Tổng thống Pháp Macron nói rằng bữa tối hôm 8/2 là phù hợp.

“Như các bạn đã biết, Pháp và Đức đóng vai trò đặc biệt trong vấn đề Ukraine trong 8 năm”, ông Macron nói với báo chí, ý nhắc đến nỗ lực điều phối chung của hai nước nhằm ngăn chặn xung đột nổ ra giữa Nga và Ukraine trước đây.

Tuy nhiên, tình hình khác đi khi ông Draghi, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, trở thành thủ tướng Ý. Ông Draghi cùng hai ông Macron và Scholz đi tàu đến thăm Kiev vào tháng 6 năm ngoái và đóng vai trò đi đầu trong định hình quan điểm của EU đối với Nga, sau khi Mátxcơva mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trở thành người kế nhiệm, Thủ tướng Meloni cam kết tiếp tục duy trì quan điểm chung về ủng hộ Ukraine, bất chấp nghi ngờ của một số thành viên trong liên minh. Ngày 9/2, bà nói với báo chí rằng hỗ trợ Kiev là cách tốt nhất để mang lại hoà bình.

Trong bước đi thể hiện sự sẵn sàng ủng hộ Kiev, Ý và Pháp tuần trước đã kết thúc trao đổi kỹ thuật về việc phối hợp cung cấp hệ thống phòng không SAMP/T-MAMBA cho Ukraine trong đầu năm nay.

Tuy nhiên, những quan điểm chính trị dân tộc chủ nghĩa của bà Meloni khiến bà trở nên tách biệt với hai ông Macron và Scholz trong nhiều vấn đề. Quan hệ gần gũi với Paris và Berlin mà ông Draghi xây dựng có vẻ đã trở thành quá khứ.

Tháng 11 năm ngoái, Paris cáo buộc chính phủ mới của bà Meloni phá vỡ lòng tin và luật quốc tế khi từ chối tiếp nhận người tị nạn và di cư được một tàu cứu hộ vớt lên. Con tàu này cuối cùng đã cập cảng Pháp.

Theo Theo Aljazeera

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại