Thủ tướng ủng hộ TP HCM có thêm 1 Phó Chủ tịch, chốt thời gian trình đề án xây cảng Cần Giờ

Lê Vĩnh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ và TP HCM sẽ đề xuất với Ban Bí thư để thành phố có thêm một Phó Chủ tịch trong thời gian tới.

Ngày 3-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị lần thứ hai Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM (Ban Chỉ đạo 850). Tham dự hội nghị còn có Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Phó Thủ tướng Lê Minh Khái; Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết quan điểm của Thủ tướng là trước hết TP HCM cần phải có thêm một Phó Chủ tịch. Phó Chủ tịch này sẽ có nhiệm vụ theo dõi, giúp Chủ tịch UBND thành phố trong thực hiện Nghị quyết 98.

Thủ tướng ủng hộ TP HCM có thêm 1 Phó Chủ tịch, chốt thời gian trình đề án xây cảng Cần Giờ- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ủng hộ TP HCM có thêm 1 phó Chủ tịch

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc thực hiện Nghị quyết 98 là việc lớn, bao quát. Khi nhiệm vụ tăng thêm thì đề nghị tăng thêm Phó Chủ tịch, cần phải linh hoạt trong việc này. Do đó, Thủ tướng cho biết Chính phủ và TP HCM sẽ đề xuất với Ban Bí thư để thành phố có thêm một Phó Chủ tịch trong thời gian tới.

Trước đó, trong phần phát biểu, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98 có khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc mới về phương pháp và cách làm. Do đó, rất cần sự nắm bắt, theo sát và tham mưu một cách đúng, mang tính đột phá và vượt trội theo tinh thần của Nghị quyết 98.

Thủ tướng ủng hộ TP HCM có thêm 1 Phó Chủ tịch, chốt thời gian trình đề án xây cảng Cần Giờ- Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm đến vấn đề con người trong quá trình thực hiện Nghị quyết 98

Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm đến vấn đề con người. Bởi vì hiện nay TP HCM đã quá tải với những công việc trước mắt.

"Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98 là một loại công việc mới, cần phải có người chuyên sâu, chính danh theo sát thì mới có thể đảm bảo được các yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bị khó khăn, vướng mắc bởi những quy trình không cụ thể. Tôi đề nghị Thủ tướng quan tâm về bộ máy chuyên trách thực hiện Nghị quyết 98" - Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

  • Phân công nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch, 5 Phó Chủ tịch UBND TP HCM

    Phân công nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch, 5 Phó Chủ tịch UBND TP HCMĐỌC NGAY

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, các bộ, ngành và TP HCM cần phải cải tiến cách làm. Bên cạnh đó là cần có cán bộ phụ trách triển khai các công việc của Nghị quyết 98 chuyên sâu hơn, tập trung nhiều hơn về mặt công sức lẫn thời gian.

Mỗi bộ, ngành chưa hoàn thành được nhiệm vụ của mình thì phải có người chuyên trách nhằm đảm bảo tiến độ trong tháng 2 này phải xong. Thủ tướng cũng lưu ý rà soát và chọn cán bộ có năng lực, trình độ, đam mê, trách nhiệm với công việc thì mới có thể thực hiện tốt được.

Liên quan đến đề án xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với TP HCM và các nhà khoa học phân tích, đánh giá những tác động của dự án này đối với môi trường. Thủ tướng đề nghị trong quý I/2024, các đơn vị liên quan phải trình đề án xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ lên cho các cấp có thẩm quyền xem xét tác động môi trường và cho chủ trương về đầu tư.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại