Thủ tướng: Tìm những câu, những ý 'đắt nhất' khuyến nghị cho Hà Nội

Đức Tuân |

Sáng nay, 29/9, tại trụ sở UBND TP. Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Thành phố về tình hình kinh tế-xã hội.

Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo một số bộ, ngành. Về phía Hà Nội có Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng cho biết, theo đề nghị của lãnh đạo TP. Hà Nội, buổi làm việc nhằm tiếp tục xử lý các vấn đề của Thủ đô có liên quan đến Trung ương.

Theo Thủ tướng, “TP. Hà Nội đã có sự chuyển biến tốt, căn bản, đặc biệt là 2 năm sau Đại hội Đảng bộ Thành phố, Thủ đô Hà Nội không chỉ ổn định mà phát triển có nhiều mặt tốt, có nhiều mô hình tốt, nhiều cách làm tốt, cần được tổng kết, khuyến nghị những vấn đề đặt ra”.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành Trung ương cần nêu rõ ràng quan điểm trong xử lý các kiến nghị của Hà Nội, để tạo điều kiện cho Hà Nội phát triển, Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội, vì “một lần làm là một lần khó”, nên không thể cứ nói chung chung.

“Thời gian ngắn nên các đồng chí tìm những câu, những ý đắt nhất đối với Hà Nội để khuyến nghị, định hướng và nói rõ quan điểm của mình trong xử lý cụ thể”, Thủ tướng nhấn mạnh và đề nghị đóng góp ý kiến cho Hà Nội trên tinh thần xây dựng Hà Nội thành Thủ đô hòa bình, phát triển, đổi mới, hội nhập.

“Trước khi đi, tôi có đọc bài báo trên mạng ‘Xứng danh Thành phố vì hòa bình’, một bài báo rất hay nói về Hà Nội sau 18 năm là Thành phố vì hòa bình mà trên thế giới này chỉ có 5 thành phố là thành phố vì hòa bình”, Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng: Tìm những câu, những ý đắt nhất khuyến nghị cho Hà Nội - Ảnh 1.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu


Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, 9 tháng năm 2017, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 8,1%, dự kiến cả năm tăng 8,5%. Thu ngân sách Nhà nước đạt 146.400 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ.

Thành phố thu hút 398 dự án đầu tư nước ngoài với tổng mức đầu tư dự kiến 2,16 tỷ USD, 22 dự án thu hút đầu tư theo hình thức PPP với tổng mức đầu tư dự kiến 60.000 tỷ đồng.

Thành phố đã triển khai giải phóng mặt bằng 1.742 dự án với tổng diện tích hơn 7.000 ha.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã nêu hơn 20 kiến nghị đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề như cơ chế phát triển quỹ nhà ở xã hội; đầu tư cải tạo, xây dựng, nâng cấp chợ; tổ chức đăng cai các giải thể thao quốc tế; phân cấp quản lý y tế cơ sở; thuê dịch vụ công nghệ thông tin; cơ chế đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại để tạo lập quỹ nhà ở tái định cư; cho phép lựa chọn nhà đầu tư thực hiện một số gói thầu tư vấn và dự án đặc thù…

Hà Nội cũng đề nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện dự án đầu tư “Xây dựng, cải tạo chỉnh trang xung quanh hồ Hoàn Kiếm”.

Cổng TTĐT Chính phủ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cuộc làm việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại