Thủ tướng Thái Lan ban bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc

Quang Trung, Trọng Đạt |

Thủ tướng Thái Lan đã tuyên bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc để chặn đà lây lan của dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh tại nước này.

Trong bài phát biểu trên truyền hình vào lúc 6h chiều ngày 2/4 theo giờ địa phương, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha đã tuyên bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc kể từ ngày 3/4 để chặn đà lây lan của dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh tại nước này.

Quy định giới nghiêm cả nước được Thủ tướng Thái Lan ban hành theo Nghị định tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc có hiệu lực từ ngày 26/3 vừa qua. Lệnh giới nghiêm có giá trị cùng với nghị đình về tình trạng khẩn cấp hoặc có một thông báo khác.

Ông Prayuth Chan-o-cha tuyên bố: “Tôi thông báo cấm người dân ra khỏi nhà hay còn gọi là phong tỏa trên toàn quốc từ 10h đêm hôm trước đến 4h sáng ngày hôm sau ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt cụ thể. Tất cả sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 10h đêm thứ 6 ngày 3/4/20”.

Theo lệnh giới nghiêm, người dân bị cấm rời khỏi nhà và các tòa nhà trong thời gian từ 22h tối hôm trước đến 4h sáng hôm sau, ngoại trừ các hoạt động có lý do cần thiết như y tế, ngân hàng; vận chuyển sản phẩm liên quan đến thuốc, nông nghiệp, nhiên liệu… hoặc có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Người nào vi phạm quy định này sẽ phải đối mặt với hình phạt lên tới 2 năm tù, phạt tiền 40.000 bạt (khoảng 1.300 USD), theo Điều 18 của Nghị định tình trạng khẩn cấp.

Quy định cũng nêu rõ, trong trường hợp bất kỳ tỉnh, thành phố nào ban hành các biện pháp mạnh hơn quy định của Chính phủ trên toàn quốc thì người dân ở khu vực đó phải chấp hành quy định của địa phương. Hiện một số tỉnh, thành phố của Thái Lan đã ban hành lệnh giới nghiêm trong phạm vi hành chính của địa phương như Nonthaburi, Phuket…

Cũng trong bài phát biểu trên truyền hình tối 2/4, Thủ tướng Thái Lan kêu gọi người dân cả nước không hoảng loạn, không tích trữ lương thực, thực phẩm vì vẫn có thể ra khỏi nhà. Đồng thời ông cũng cảnh báo về việc hậu quả của lan truyền tin tức giả hoặc chia sẻ thông tin từ nguồn không chính thống.

Trước đó, vào ngày 25/3, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã chính thức công bố việc áp dụng sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc từ 0h ngày 26/3 đến hết ngày 30/4. Theo Nghị định về tình trạng khẩn cấp, Thủ tướng sẽ có thẩm quyền duy nhất trong việc thực hiện các chính sách hành pháp cần thiết để chống lại đại dịch Covid-19 thông qua Trung tâm giải quyết tình huống khẩn cấp.

Về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Thái Lan, đến ngày 2/4, nước này đã ghi nhận thêm 104 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và 3 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 1.875 ca và 15 ca tử vong. Thái Lan cũng đã chữa trị thành công cho hơn 500 bệnh nhân./.

Thủ tướng Thái Lan ban bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại