Thủ tướng Séc khẳng định sẽ không có thành viên chính phủ nào đến dự Olympic 2022

Nho Biền |

Thủ tướng Séc Petr Fiala ngày 28/1 xác nhận, sẽ không có thành viên nào của chính phủ đến dự Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh.

Trong buổi gặp với Chủ tịch Ủy ban Olympic Séc Jiri Kejval, Thủ tướng Fiala cho biết, CH Séc sẽ tham gia danh sách các quốc gia bao gồm Mỹ và một số nước trong EU không cử đại diện đến thế vận hội.

Trước đó, người phát ngôn Bộ ngoại giao Séc Lenka Đỗ cũng thông báo, sẽ không có chính trị gia Séc nào trong chính phủ tham gia Thế vận hội lần này. Ngay cả khả năng tham dự của Đại sứ Séc tại Bắc Kinh cũng chưa được quyết định. Trước đó, vào tháng 12/2021, Thủ tướng Fiala đã không phản đối việc Mỹ tẩy chay Olympic Bắc Kinh và để ngỏ khả năng tham gia vào nhóm các nước không cử quan chức chính trị đến Bắc Kinh.

Quan điểm trong nội bộ Séc đối với Thế vận hội tại Bắc Kinh là khá bất nhất. Trong một cuộc phỏng vấn với Nhật báo Bắc Kinh của Trung Quốc vài ngày trước, Đại sứ CH Séc tại Bắc Kinh Vladimir Tomsik bày tỏ ủng hộ đối với thế vận hội theo tinh thần của Tổng thống Milos Zeman. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavsky sau đó yêu cầu ông Tomsik lưu ý không tiếp tục phát biểu như vậy. Quan điểm này cũng được thể hiện rõ trong Thượng viện Séc khi một số Thượng nghị sĩ có thái độ tẩy chay Thế vận hội.

Hiện một số quốc gia phương Tây gồm Anh, Canada, Hà Lan, Đan Mạch và Australia đã tuyên bố không cử bất kỳ quan chức chính phủ nào tới Thế vận hội như một hành động tẩy chay ngoại giao đối với các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại