Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nồng nhiệt ôm HLV Park Hang-seo

Đoàn Dự (Ảnh: Tú Anh, Đoàn Ca) |

Tại Văn Phòng Chính Phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành sự đón tiếp nồng nhiệt cho U22 và đội tuyển nữ Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nồng nhiệt ôm HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Lúc 19h20, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bước vào phòng họp. Người đứng đầu Chính phủ vui vẻ nhắc đến kỉ niệm đầu năm 2018, ông đã chờ gần 3 tiếng để đón U23 Việt Nam trở về từ Thường Châu, Trung Quốc. Tối nay, buổi họp còn có sự góp mặt của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá VN Lê Khánh Hải.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nồng nhiệt ôm HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

Gần 20h00, đoàn xe chở đội tuyển U22 và nữ Việt Nam đến Văn Phòng Chính Phủ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành cho HLV Park Hang-seo cái ôm nồng nhiệt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nồng nhiệt ôm HLV Park Hang-seo - Ảnh 3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay tất cả các thành viên của 2 đội bóng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nồng nhiệt ôm HLV Park Hang-seo - Ảnh 4.

Chia sẻ trong buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: "Kết quả này vượt mức kế hoạch đề ra. Thành tích này sẽ được tổng kết sau trận đấu, để các vận động viên sớm được khen thưởng theo các hình thức trong tuần tới, khi toàn đoàn trở về đông đủ từ Philippines". "Cần hiểu, những tấm huy chương đó là mồ hôi, nước mắt của anh chị em. Ví dụ như Ánh Viên, nhận tổng cộng 6 huy chương vàng nhưng vẫn chảy nước mắt vì có nội dung không thể đạt kết quả như mong muốn" - Thủ tướng tiếp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nồng nhiệt ôm HLV Park Hang-seo - Ảnh 5.

"Chúng ta có HLV Park Hang-seo, HLV Mai Đức Chung tài năng, tận tâm, tận lực. Các vị đã nghiên cứu đối phương trong từng trận đấu, sử dụng chiến thuật hợp lý, sử dụng người quá giỏi khiến đối phương bị bắt bài, còn chúng ta không lộ bài... Nhưng điều quan trọng nhất, sau các cầu thủ là dân tộc, là bản lĩnh và khát vọng Việt Nam. Khát vọng ấy tràn ngập trong các HLV, vận động viên của chúng ta" - Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nồng nhiệt ôm HLV Park Hang-seo - Ảnh 6.

HLV Mai Đức Chung cũng như HLV Park Hang-seo đã gửi lời cảm ơn tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cảm ơn người hâm mộ cả nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch và Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Thầy Park cũng bộc bạch: "Gánh nặng tâm lý phải vô địch lần này đối với tôi và các cầu thủ là rất lớn... Trước trận đấu, Thủ tướng gửi thư nói Tổ quốc và nhân dân sẽ đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi phải làm gì đó đền đáp tình cảm này, đó là chiến thắng... Tôi xin gửi vinh quang này cho nhân dân Việt Nam".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nồng nhiệt ôm HLV Park Hang-seo - Ảnh 7.

Thay mặt toàn đội, Hùng Dũng nói: "HCV này chúng tôi xin dành tặng toàn thể nhân dân Việt Nam".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại