Thủ tướng Nga "hổ thẹn" vì SVĐ tỷ USD bị chậm gần... 10 năm

Khánh Linh |

Thủ tướng Dmitry Medvedev đã công khai gọi sự chậm trễ này là một điều "đáng hổ thẹn" nhưng nước Nga vẫn chưa biết sẽ xử lý như thế nào...

Khởi công năm 2006, Zenit Arena (hay còn gọi là Krestovsky) từng được lên kế hoạch khai trương vào năm 2008. Tuy nhiên, đơn vị thi công Transstroy đã trì hoãn việc mở cửa sân bóng này đến 2011, rồi 2016 và giờ là 2017.

Trong một chuyến thị sát, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã thẳng thắn phê bình tiến độ thi công chậm chễ của nhà thầu: "Tôi đã ở đây hai năm trước và mọi thứ vẫn y nguyên thế. Dự án này không được phép dang dở mãi như vậy".

Trước khi đồng rúp giảm mạnh về giá trị vào năm 2014, ngân sách dành cho Zenit Arena vào khoảng 1.1 đến 1.4 tỷ USD, khiến nó trở thành một trong những sân bóng đá đắt giá nhất trong lịch sử.

Sân vận động này dự kiến được dùng để đăng cai Confederation Cup 2017 và bán kết World Cup 2018 tại Nga.

Thủ tướng Nga hổ thẹn vì SVĐ tỷ USD bị chậm gần... 10 năm - Ảnh 1.

Zenit Arena xây dựng mãi vẫn chưa xong.

Mới đây, thành phố St Petersburg tuyên bố sẽ sa thải nhà thầu Transstroy với lý do đơn vị trên đã trì hoãn việc thi công hết lần này đến lần khác cùng với việc chi phí xây dựng bị đội lên nhiều lần.

Hội đồng thành phố cũng đã liên lạc với cảnh sát để đòi lại 39 triệu USD bị nhà thầu ỉm đi trong báo cáo tài chính của họ.

"Trong những năm qua, nhà thầu Transstroy đã đưa ra ba tuyên bố: Họ sẽ không thể hoàn thành sân vận động đúng thời hạn; cung cấp cho họ nhiều tiền hơn và không kiểm soát," Phó Thống đốc Igor Albin phát biểu.

"Nhà thầu đã đánh mất uy tín của bản thân bằng cách phá vỡ các điều khoản trong bản hợp đồng của mình và tự làm khó việc thi công với những quyết định quản lý sai lầm" - ông Igor Albin tiếp.

Thủ tướng Nga thì nhấn mạnh rằng: ""Hãy cho tôi nhiều tiền hơn" là một suy nghĩ sai lầm".

Thủ tướng Nga hổ thẹn vì SVĐ tỷ USD bị chậm gần... 10 năm - Ảnh 2.

Thủ tướng Nga, Dmitry Medvedev thấy hổ thẹn vì SVĐ Zenit Arena xây mãi không xong.

Vadim Tyulpanov, Chủ tịch Ủy ban giám sát việc chuẩn bị World Cup, nói với hãng thông tấn Nga hôm thứ Sáu sau một chuyến thị sát, rằng quyết định trên của thành phố đồng nghĩa St. Petersburg sẽ không thể đăng cai Confederations Cup như kế hoạch .

"Nếu sân vận động không hoàn thành vào tháng Mười hai thì chúng tôi sẽ không thể tổ chức giải đấu sẽ diễn ra vào 6/2017".

Tuy nhiên, Zenit Arena đã hoàn thành được khoảng 85%, Bộ trưởng thể thao Vitaly Mutko tin tưởng vào chính quyền thành phố và sẽ không can thiệp vào việc này.

"Thống đốc đã đưa ra bảo đảm cho quyết định của mình, hoạt động huấn luyện và kiểm tra các sự kiện được lên kế hoạch và Confederations Cup sẽ được tổ chức tại St Petersburg," Mutko nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại