Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam

Tuấn Mark |

Sáng 19/11, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-19/11/2018.

Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev tại Phủ Chủ tịch.

Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 2.

Hai vị lãnh đạo đồng cấp đều vừa kết thúc chuyến công tác tốt đẹp sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại Papua New Guinea.

Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 3.

Chuyến thăm của Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev lần này là tiền đề quan trọng dịp kỷ niệm trong hai năm tiếp theo 2019-2020, hai nước sẽ tổ chức Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 25 ký Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - LB Nga và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 4.

Việt Nam và LB Nga phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, APEC, ARF, ASEM, trong khuôn khổ hợp tác ASEAN – Nga. Đây là lần thứ 4 Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 5.

Việt Nam và Nga thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950, sau đó quyết định nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược vào năm 2001. 11 năm sau, hai nước trở thành đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ giữa hai nước được tăng cường thông qua việc trao đổi các phái đoàn và những cuộc gặp song phương ở mọi cấp.

Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 6.

Ông Medvedev, 52 tuổi, từng là Tổng thống Nga nhiệm kỳ 2008 - 2012 trước khi trở thành Thủ tướng. Hạ viện Nga hồi tháng 5 thông qua đề cử ông Medvedev làm Thủ tướng tới năm 2024. Ông từng thăm Việt Nam ba lần, lần đầu tiên là vào năm 2010 với tư cách Tổng thống Nga, lần thứ hai vào năm 2012 và lần gần nhất là vào năm 2015.

Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 7.

Hai nhà lãnh đạo đã có buổi họp báo ngay sau hội đàm. Một thông tin khá thú vị được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ đó là việc cha của Thủ tướng Nga từng là giảng viên đào tạo và giảng dạy nhiều cán bộ cấp cao của Việt Nam học tập nghiên cứu tại LB Nga những năm trước đây.

Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 8.

Hai nhà lãnh đạo cũng chứng kiến lễ bàn giao Văn kiện hợp tác giữa Bộ khoa học - Công nghệ và đối tác của nước bạn về lĩnh vực hạt nhân.

Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 9.

Vào chiều nay, Thủ tướng Nga sẽ thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Ông cũng chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại