Thủ tướng Hun Sen: Campuchia không chọn bên giữa Trung Quốc và Mỹ

Văn Đỗ, Phùng Kiên |

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Mỹ, hôm 12/5, Thủ tướng Hun Sen đã nhắc lại chính sách đối ngoại của Campuchia là không chọn Trung Quốc để chống lại Mỹ hay chọn liên kết với nước này để chống lại nước kia.

Thủ tướng Hun Sen trong buổi gặp gỡ bà con Campuchia tại Mỹ và Canada (Ảnh: FB nhân vật)

Thủ tướng Hun Sen trong buổi gặp gỡ bà con Campuchia tại Mỹ và Canada (Ảnh: FB nhân vật)

Theo trang tin Fresh News, phát biểu trong cuộc gặp với đông đảo bà con Campuchia đang sinh sống và làm việc tại Mỹ và Canada vào sáng 12/5 (theo giờ địa phương), tại Washington, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen nêu rõ: “Chúng ta không chọn Trung Quốc hoặc Mỹ. Mặc dù, có bị ép buộc phải chọn bên thì chúng ta cũng không lựa chọn”.

Thủ tướng Hun Sen khẳng định, tất cả các nước ASEAN đều giống nhau, sẽ không chọn bên, sẽ không liên kết với nước này để chống lại nước kia.

Thủ tướng Hun Sen cũng bác bỏ những thông tin chỉ trích rằng, Thủ tướng bị coi là “bù nhìn” tại Mỹ và nhấn mạnh, những người đưa ra chỉ trích trên là những người không hiểu biết luật pháp ASEAN và các nguyên tắc chung của ASEAN.

Cùng với đó, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố rằng sự hiện diện của ông tại Mỹ với tư cách vừa là Chủ tịch ASEAN và cũng là người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia Campuchia, một thành viên của ASEAN, và thực hiện theo lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại