Thủ tướng Hàn Quốc: Triều Tiên có thể thử tên lửa đạn đạo liên lục địa vào ngày Quốc khánh

Ngọc Nguyễn |

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yon nhận định Bình Nhưỡng có thể thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào ngày Quốc khánh của nước này, 9/9 tới đây.

"Đây là thời điểm có tính bước ngoặt. Có vẻ như Triều Tiên sắp hoàn thành chương trình hạt nhân của nước mình. Chúng ta cần thực hiện ngay những biện pháp phòng ngừa cần thiết trước khi quá muộn," ông Lee nói trong buổi gặp mặt các bộ trưởng quốc phòng tại Seoul hôm nay, 7/9.

Trong một diễn biến có liên quan, sáng nay 4 bệ phóng mới của của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đã được chuyển đến cơ sở Seongju, cách thủ đô Seoul khoảng 300 km về phía nam.

Cũng trong sáng nay, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc hội đàm nhân dịp tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông tại Vladivostok, Nga.

"Đã đến lúc cộng đồng thế giới cần phải tăng cường tối đa các biện pháp cấm vận và áp lực đối với Triều Tiên, thay vì tìm kiếm cơ hội đối thoại," thông cáo chung sau hội đàm của hai nhà lãnh đạo cho biết.

Theo phát ngôn viên của tổng thống Hàn Quốc, lãnh đạo Nhật-Hàn đều chung nhận định về tầm ảnh hưởng to lớn của Nga và Trung Quốc trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo liên Triều, và thống nhất hợp tác với nhau để cùng giải quyết cuộc khủng hoảng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại