Thủ tướng gọi "nhắc nhở" huyện có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất tỉnh lúc nửa đêm, An Giang họp khẩn

PV |

An Giang đã đề ra nhiều giải pháp quyết tâm bảo vệ “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ”.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Báo An Giang.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Báo An Giang.

Tối 14-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng 4 Bộ trưởng đã tiếp tục trao đổi trực tuyến với lãnh đạo 6 phường, xã đang có diễn biến dịch phức tạp để kiểm tra công tác phòng, chống dịch trong đó có huyện An Phú (An Giang).

Ông Lê Thanh Phương phó chủ tịch UBND huyện An Phú xác nhận trên báo Tuổi trẻ, khoảng 23h tối 14-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gọi lãnh đạo thị trấn Long Bình để nhắc nhở về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đồng thời, yêu cầu địa phương này sớm giãn dân ra khỏi khu vực ổ chuột của thị trấn Long Bình; thành lập trạm y tế lưu động và đẩy mạnh tầm soát cộng đồng.

Cũng theo ghi nhận từ báo trên, ngày 15-9, thường trực Tỉnh ủy - UBND tỉnh An Giang đã làm việc tại huyện An Phú cùng với thị xã Tân Châu, TP Châu Đốc và huyện Phú Tân sau khi bị Thủ tướng “điểm danh” và "nhắc nhở" đêm 14-9 đối với thị trấn Long Bình.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 An Giang, từ ngày 15-4 đến 6 giờ, ngày 15-9-2021, toàn tỉnh ghi nhận 2.946  trường hợp nhiễm bệnh; huyện An Phú là địa phương có số trường hợp nhiễm Covid-19 cao nhất tỉnh, với 945 trường hợp, trong đó có 487 trường hợp trong cộng đồng và 35 trường hợp nhập cảnh. 

Huyện Phú Tân mới phát sinh ổ dịch khá phức tạp tại thị trấn Phú Mỹ; đến sáng 15-9, đã phát hiện 63 hộ liên quan 113 ca nghi vấn dương tính với Covid-19 (104 trường hợp tại khu vực phong tỏa, 9 trường hợp ngoài khu vực phong tỏa), đã truy vết được 343 F1.

Thủ tướng gọi nhắc nhở huyện có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất tỉnh lúc nửa đêm, An Giang họp khẩn - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện An Phú về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Báo An Giang.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu, Đảng bộ, chính quyền các địa phương trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện hiện tốt công tác tuyên truyền, truyền thông với hình thức đa dạng, đổi mới về sự nguy hiểm, tác hại và biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thực hiện triệt để thông điệp "5K", nhất là việc đeo khẩu trang, nhằm nâng cao nhận thức của người dân tự bảo vệ bản thân và người thân trước dịch bệnh. 

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, xử lý thật nghiêm (kể cả xử lý hình sự) các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó có các trường hợp không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, ra đường khi không cần thiết…

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị, Đảng bộ, chính quyền 2 huyện An Phú và Phú Tân tập trung nguồn lực, vật lực, nỗ lực kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh tại các ổ dịch ở thị trấn Long Bình, xã Khánh An và thị trấn Phú Mỹ; huy động nguồn lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn…, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, để người dân an tâm thực hiện các quy định phòng, chống dịch trong thời gian cách ly, phong tỏa. 

Cùng với đó, Công an tỉnh khẩn trương hỗ trợ lực lượng; Sở Y tế bổ sung vật tư, sinh phẩm y tế và kit test nhanh để giúp 2 địa phương tăng cường công suất, hiệu quả truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, sớm “bóc” F0 ra khỏi cộng đồng, báo An Giang ghi nhận nội dung cuộc họp trong sang nay.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại