Thủ tướng đi máy bay thương mại: "Thể hiện trách nhiệm, đạo đức, tầm nhìn xa"

Hoàng Đan |

"Việc Thủ tướng đi nước ngoài bằng máy bay thương mại đúng là một tấm gương cho tất cả cán bộ công chức của chúng ta noi theo học tập", đại biểu Hà nêu.

Sau khi viếng nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej, chiều tối 28/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Bangkok trên chuyến bay thương mại của Vietnam Airlines. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng đi công tác nước ngoài bằng máy bay thương mại.

Trao đổi bên lề kỳ họp Quốc hội, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã bày tỏ sự đánh giá cao đối với việc Thủ tướng đi nước ngoài bằng máy bay thương mại.

"Trước hết, tôi thấy việc Thủ tướng đi nước ngoài bằng máy bay thương mại đúng là một tấm gương cho tất cả cán bộ công chức của chúng ta noi theo học tập.

Việc Thủ tướng tiết kiệm ở đây có hai ý mà tôi rất muốn nhấn mạnh là "thủ trưởng nào thì phong trào ấy", khi người đứng đầu của Chính phủ làm gương cho tất cả mọi người thì tất cả mọi cán bộ, công chức cũng sẽ tiết kiệm.

Và thứ hai, các cụ mình cũng dặn "buôn tàu buôn bè không bằng ăn dè, hà tiện" cho nên là nếu chúng ta chú trọng đến tiết kiệm sẽ giúp nền kinh tế, xã hội phát triển, giảm nợ công, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước,

Khi đó, mục tiêu về xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh sẽ sớm thành công", ông Hà nêu rõ.

Ông Hà cũng nhấn mạnh thêm: "Việc khi mới nhậm chức Thủ tướng Chính phủ đã không mua xe mới mà vẫn dùng xe cũ đến việc đi máy bay thương mại đều là việc làm mà thể hiện trách nhiệm, đạo đức, tầm nhìn xa của người đứng đầu Chính phủ".

Đánh giá thêm về việc Thủ tướng ra tận ruộng rau của người dân, ra chợ kiểm tra rồi ăn phở, uống cà phê, tự trả tiền, ông Hà bày tỏ, đó là việc làm tạo thêm được niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

"Người dân sẽ cảm thấy Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ nhưng rất gần dân và khi gần dân, hiểu dân như vậy thì chúng ta mới có quyết sách đúng đắn, đi vào lòng dân, cuộc sống... Khi người đứng đầu làm sẽ kéo theo tất cả mọi người và tôi nghĩ, với những gì Thủ tướng đã làm thì mọi người sẽ làm theo", ông Hà chia sẻ.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) nhận xét: "Một số giai đoạn, một số lãnh đạo đã bớt việc sử dụng chuyên cơ, điều đó không những giảm lãng phí mà nhân dân nhìn vào cũng rất hoan nghênh. Điều này khiến khoảng cách giữa lãnh đạo và người dân trở nên gần gũi, hòa đồng hơn.

Nhiều lãnh đạo tại các Quốc gia khác cũng từng làm như vậy, đi bộ, đi xe đạp, sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

Tuy vậy, cũng đặt ra yêu cầu là những ngành dịch vụ công phải làm sao để đảm bảo an toàn cho các lãnh đạo cao cấp, điều này cũng có nghĩa là đảm bảo tốt hơn an toàn cho nhân dân".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại