Thủ tướng Campuchia cho phép tất cả học sinh lớp 12 tốt nghiệp không cần qua kỳ thi

Văn Đỗ |

Sáng 15/12, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tuyên bố cho phép tất cả các học sinh lớp 12 đều đỗ tốt nghiệp mà không cần tham gia kỳ thi sắp tới.

Thủ tướng Hun Sen. Ảnh: Facebook nhân vật.

Thủ tướng Hun Sen. Ảnh: Facebook nhân vật.

Trong một thông điệp gửi tới nhân dân cả nước hôm nay (15/12), Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tuyên bố cho tất cả các học sinh lớp 12 (năm học 2019-2020) đều được tốt nghiệp mà không cần thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Theo Thủ tướng Hun Sen, đây là lựa chọn tốt nhất để tránh sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Thủ tướng Hun Sen cũng xin các học sinh thông cảm do không thể cho phép tổ chức kỳ thi tốt nghiệp vào ngày 11/1/2021.

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh rằng: Khi quyết định như vậy thì Thủ tướng sẽ không quan tâm đến sự chỉ trích của một số người vì Thủ tướng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Với tư cách là Thủ tướng, Samdech Hun Sen không thể để bất kỳ một người dân nào bị Covid-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT này.

Theo dự kiến, năm 2020, có 121.108 học sinh Campuchia tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Trước đó, ngày 30/11, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia đã yêu cầu tất cả các trường công lập trên cả nước phải kết thúc năm học 2019-2020 vào ngày 30/11/2020, sau khi học sinh có kết quả học tập sơ bộ, để tránh dịch Covid-19 xâm nhập vào trong nhà trường và lây nhiễm ra cộng đồng.

Năm học mới 2020-2021 của Campuchia sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 11/1/2021./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại