Thứ trưởng TQ: Đàm phán thương mại khó lòng diễn ra khi Bắc Kinh bị Mỹ "chĩa súng vào đầu"

Thi Anh |

Việc đàm phán có thể khôi phục được toàn diện hay không phụ thuộc vào "thiện chí" của Mỹ, Thứ trưởng Trung Quốc nhấn mạnh.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Shouwen cho rằng, đàm phán thương mại Mỹ - Trung khó có thể diễn ra khi mà Mỹ "chĩa súng vào đầu Trung Quốc".

Theo ông Wang, việc đàm phán có thể khôi phục được toàn diện hay không phụ thuộc vào "thiện chí" của Mỹ. Ông Wang nhấn mạnh: Không ai có thể nói rằng các cuộc đàm phán trước đây là vô dụng nhưng Mỹ đã từ bỏ sự hiểu biết lẫn nhau với Trung Quốc.

Phát ngôn được ông Wang đưa ra sau khi cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ có dấu hiệu leo thang căng thẳng. Mới đây, Mỹ đã chính thức áp thuế đối với 200 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Phía Bắc Kinh cũng đáp trả bằng cách tăng thuế đối với 60 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Trước đó, Trung Quốc đã hủy các cuộc đàm phán thương mại dự kiến với Mỹ và không cử Phó Thủ tướng Liu He tới Washington như dự kiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại