Thứ trưởng ngoại giao TQ đe dọa các nước chấp hành phán quyết PCA

Hải Võ |

Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân cảnh cáo chính phủ nước này sẽ "dùng các biện pháp cần thiết" để ngăn chặn những nước muốn chấp hành phán quyết của PCA.

Trong cuộc họp báo sáng nay (13/7) tại Bắc Kinh, Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân đã lên tiếng trước câu hỏi "Trung Quốc sẽ làm gì nếu các nước liên quan chấp hành phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCA) về vụ kiện biển Đông".

Ông Lưu ngang ngược nói: "Có một quy tắc trong luật quốc tế là 'hành vi phi pháp không thể sinh ra hiệu lực hợp pháp', như vậy một phán quyết vô hiệu không thể được thi hành hay có tính ràng buộc...

Tôi tin rằng các bên liên quan ở biển Đông, hay ngoài khu vực, đều nhận thức rõ rằng phán quyết của PCA chỉ là một tờ giấy bỏ đi, không có tính ràng buộc, và vô hiệu."

Ông này hung hăng đe dọa: "Nếu có bên nào muốn thử chấp hành phán quyết đó thì tôi tin rằng điều này sẽ cấu thành hành vi trái phép mới, và chính phủ Trung Quốc sẽ dùng biện pháp cần thiết để ngăn cản họ."

Lưu Chấn Dân tuyên bố, Trung Quốc muốn chủ trương và hành động của các nước trong khu vực trở lại như thời điểm trước khi diễn ra vụ kiện biển Đông, mà nước này gọi là "mọi người hợp tác quản lý mâu thuẫn, hợp tác cùng chia sẻ lợi ích".

"Phán quyết của PCA không thể được chấp hành. Xin cảm ơn," ông Lưu tỏ thái độ cứng rắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại